Kon Tum: Tai nạn khi thi công thủy điện, 3 người chết, 3 người trọng thương

HỒ NAM,
Chia sẻ

Nhóm công nhân đang thi công công trình thủy điện, bất ngờ xảy ra sự cố khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Chiều 25/5, ông Châu Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đang có mặt tại thủy điện Plei Kần, xã Đắk Nông kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động.

Theo đó, nhóm công nhân đang thi công thủy điện thì bất ngờ gặp sự cố lao động khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

 - Ảnh 1.

Thủy điện Plei Kân nơi xảy ra tại nạn lao động.

Nguồn tin của PV Người Đưa Tin Pháp Luật cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm nhiều khả năng là do các công nhân đang thi công thì giàn giáo bị sập.

Vị Trưởng Công an thị trấn Plei Kần xác nhận: "Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, xác minh".

 - Ảnh 2.

Hiện trường nghi bị sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong.

Trước đó, ngày 17/10/2016, UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư là công ty CP Tấn Phát thực hiện thi công dự án Thủy điện Plei Kần trên sông Pô Kô thuộc thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 576 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 173 tỷ, vốn vay ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum hơn 403 tỷ.

Chia sẻ