Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ

San San,
Chia sẻ

Những lưu ý về đồ đạc cần mang, kinh phí cũng như các địa điểm nên đến hy vọng sẽ có ích cho các bố mẹ muốn đưa con đi du lịch nước ngoài.

Gia đình Kim Chi (sống tại Hà Nội) vừa trở về sau chuyến đi 10 ngày qua 3 nước Áo, Ý và Thụy Sỹ bằng ô tô tự lái. Trong đó, Thụy Sỹ là điểm dừng chân lâu nhất. Để có 1 chuyến đi an toàn, thông suốt và hiệu quả, bà mẹ trẻ đã lên lịch chuẩn bị mọi thứ trước khoảng 1 tháng, từ đặt khách sạn, thăm thú những địa điểm nào để việc di chuyển nhanh và thuận lợi nhất. Đồng thời chuẩn bị đồ đạc mang theo cần những gì để tránh tình trạng thừa thứ này lại thiếu thứ kia!

Do chuyến đi này có 7 em bé, tuổi từ 1 đến 16, cho nên việc phòng bị thuốc men, bảo hiểm và đưa ra các tình huống cũng không ngoại lệ.

Trước ngày đi vài hôm, Kim Chi đã xem thời tiết các điểm đến thì điểm nào cũng mưa cả tuần, nhưng phòng ốc đã đặt, mọi thứ đã lên lịch chỉ chờ ngày xuất phát, cho nên cả gia đình mạnh dạn lên đường. May mắn, tiết trời cuối hạ đầu thu cực kỳ mê.

Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ - Ảnh 1.

Khung cảnh thơ mộng.

Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ - Ảnh 2.

Cung đường gia đình Kim Chi đi qua.

Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của Kim Chi cho chuyến du lịch Thụy Sỹ:

Những đồ cần chuẩn bị trước khi đi

Khoảng 1 tháng trước khi khởi hành, mình đã tranh thủ lúc rảnh rỗi trong ngày để tham khảo về các điểm đến của Thụy Sỹ. Và sau đó mình rút ra 1 điều, có con nhỏ thì cứ thuận theo tự nhiên mà đi, chứ không thể áp theo 1 lịch trình cụ thể khuôn đúc nào được, vì lý thuyết và thực tế nó khác xa nhau lắm. Ví dụ, lên lịch đi 3 điểm hôm ấy nhưng sáng dậy trời mưa thì lại phải thay đổi chiến thuật để làm sao không bị gián đoạn cuộc vui. Hoặc hôm trước con khỏe, hôm sau tự nhiên lăn ra ho sốt chẳng hạn... Chính vì 2 điều này mà thứ mình nhớ để mang đầu tiên chính là CÁC LOẠI THUỐC và ĐỒ BƠI.

- Về thuốc cho cả nhà: thuốc ho, thuốc sốt, thuốc đi ngoài, thuốc chống dị ứng, kem chống muỗi, thuốc ngứa, thuốc xịt vết thương hở (chống nhiễm trùng nếu không may con bị ngã, miếng dán vết thương, men tiêu hoá, kem xoa vai, gáy, lưng (khi đau lưng do ngồi xe lâu).

Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ - Ảnh 3.

Nhìn từ xa trông cảnh vật vô cùng hùng vĩ.

- Đồ bơi: phao bơi, kính bơi, khăn tắm to.

- Bàn là hơi: Quần áo bỏ vào vali lúc lấy ra sẽ bị nhàu, nên bàn là hơi nhỏ gọn sẽ là trợ thủ đắc lực.

- Kem chống nắng, lăn khử mùi (nắng nóng dễ đổ mồ hôi, nên dùng để giúp khô thoáng).

- Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt (ở khách sạn luôn có 1 chai dùng chung cho cả tắm và gội, còn ở các nhà riêng có thể thuê. Nếu dùng quen đồ của mình thì nên mang đi).

- Đồ ăn: Mì tôm, bát đũa, dao gọt hoa quả, bếp từ đơn và 1 cái nồi. Nhiều cao lương mĩ vị nhưng mì tôm sẽ là chân ái! Có thể mang mì hộp cho tiện.

Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ - Ảnh 4.

Núi đồi trùng điệp.

- Giày dép mang gì thì mang nhưng nhất định phải mang 1 đôi giầy đi bộ thoải mái nhất có thể.

- Bình nước để trữ nước khi cần. Nước ở Thụy Sỹ rất sạch, nên thấy vòi nào chảy thì cứ hứng uống thôi.

- Balo đeo vai đủ rộng để chứa đồ mang theo.

- Áo khoác đủ ấm nếu trong lịch trình có lên đỉnh núi. Vì các đỉnh cao nhất của Thụy Sỹ có tuyết gần như quanh năm nên lên đó lạnh không khác gì mùa đông. Điều này đặc biệt lưu ý khi có con nhỏ đi cùng.

- Quần áo cho các con phải luôn thừa vài bộ so với tổng số ngày đi. Ví dụ lịch đi 7 ngày thì mang cho các con mỗi bé 9-10 bộ. Tránh trường hợp phải thay nhiều mà đồ mang đi không đủ. Hạn chế mua đồ phát sinh ở Thụy Sỹ vì đồ nào cũng đắt đỏ, chưa kể phải mất thời gian đi tìm mua.

- Đồ chơi: 1-2 món các con thích nhất để chúng chơi khi ở khách sạn hoặc trên tàu xe (hoặc sách truyện nữa).

Kinh nghiệm du lịch Thụy Sỹ cho các gia đình có con nhỏ - Ảnh 5.

Thành phố Thụy Sỹ.

- Đồ ăn vặt: bánh kẹo nên mua trước khi khởi hành (không nên mua quá nhiều lại không có chỗ để rồi mất công tha lôi).

- Tiền: phải đổi ra CHF trước khi khởi hành, nhớ lấy cả tiền xu để còn tiện trả phí đỗ xe. Và nhớ mang cả thẻ visa!

Kinh phí cho cả chuyến đi

- Về vấn đề ăn uống: Thụy Sỹ là đất nước nằm trong top đắt đỏ nhất thế giới, cho nên khi du lịch đến đây thì ví phải được nạp đầy. Tùy điều kiện chi tiêu của mỗi nhà khác nhau, nhưng để tiết kiệm thì các bạn KHÔNG ĂN NHÀ HÀNG, CHỈ MUA ĐỒ ĂN TRONG CÁC SIÊU THỊ. Nhưng điểm này cũng khó, vì không thể bữa nào cũng ăn đồ siêu thị được. Và hầu như tất cả khách sạn không cho phép khách nấu ăn trong phòng. Nhưng nấu nhanh như nấu mì thì cũng được. Tuy nhiên cũng không thể suốt ngày ăn mì tôm được!

Vậy nên ăn nhà hàng là khó tránh khỏi. Và giá 1 bữa cho 1 người vào khoảng 500-600 nghìn đồng trở lên đã bao gồm nước uống.

- Về khách sạn: Nếu muốn tự nấu thì các bạn thuê căn hộ riêng gồm bếp. Thường những căn hộ như thế sẽ có đủ đồ dùng như nồi, chảo, bát, đĩa... Tuy nhiên vẫn phải đọc kĩ trước khi đặt. VÀ TUYỆT ĐỐI không đặt nơi nào BẮT CHUYỂN TIỀN, TRẢ TRƯỚC, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ. Nên đặt ở GẦN TRUNG TÂM, GẦN BẾN TÀU, và được HUỶ MIỄN PHÍ.

Khung cảnh đẹp trong chuyến du lịch.

Giá căn hộ mình thuê cho 10 người (4 căn lớn, 6 căn nhỏ, 1 bé tuổi rưỡi không tính) là 23 triệu/đêm. Có loại rẻ hơn.

Giá phòng riêng ở khách sạn tầm 8 triệu/đêm, bao gồm 2 giường đơn, 1 giường đôi. Có loại rẻ hơn. Ăn sáng gần 400k/người lớn, free trẻ con đi cùng.

- Chi phí chơi dù lượn tầm 5,5 triệu/người đã gồm chụp hình, quay video. Trẻ nhỏ từ 6 tuổi là được tham gia. Nếu thích chơi các bạn phải gọi điện đặt trước 1 ngày.

- Phí lên đỉnh Schilthorn tầm 2 triệu/người. Lên đây nhớ mang áo ấm.

Đi chơi ở đâu

Do đợt này mình thích đi vùng núi nên các điểm đến là:

- Hồ Lungern (rất nên đến). Trên đường từ Đức sang nhà mình tạt vào đây trước khi đến Interlaken.

- Interlaken: đặt ở đây 2 đêm để hôm sau đi các điểm dưới chân núi cho tiện.

- Làng Grimentz đẹp như lạc vào chốn thần tiên.

- Iselwald: Hồ Brienz.

- Lauterbrunnen: đây là ngôi làng trên lưng núi. Khung cảnh đẹp thơ mộng. Nhà mình đặt ở đây 2 đêm.

Khung cảnh mê đắm.

- Đỉnh Schilthorn: Trước khi lên đỉnh này thì qua Murren. Địa điểm đã bao gồm trong giá vé.

- Blausee: là 1 hồ nước với màu xanh ngọc trong vắt, hồ có rất nhiều cá hồi to. Đã có sự tích về 1 đôi vợ chồng sinh sống ở gần hồ và họ rất yêu thương nhau, màu xanh của hồ chính là nước mắt của người vợ khóc thương chồng khi ông lâm bệnh và qua đời. Bức tượng người vợ được đặt dưới đáy hồ.

- Ngoài ra các bạn có thể đi First và Jungfraujoch - nóc nhà châu Âu. Về giá vé cũng như lịch trình thì khi check in khách sạn, các bạn hỏi phòng, thông tin rồi ra đó hỏi mua loại vé phù hợp với điều kiện của gia đình. Bạn nào đi tàu thì phải tham khảo giá vé và loại vé trước khi đặt vé tàu để tiết kiệm chi phí tham quan.

Hy vọng những thông tin trên do Kim Chi chia sẻ sẽ hữu ích cho các gia đình có con nhỏ muốn đi du lịch nước ngoài.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ