Kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho con đi du lịch của bà mẹ mê phượt

Chip - Mẹ PO,
Chia sẻ

Với những bố mẹ có con nhỏ, việc suy nghĩ xem có nên cho con đi chơi xa cùng bố mẹ hay không, nên đi những đâu, rồi khi đi thì cần chuẩn bị những gì cho con cũng làm không ít bố mẹ đau đầu.

Mùa hè sắp đến rồi, thời tiết thuận lợi hơn cũng là lúc mọi người lên kế hoạch cho những chuyến du lịch ngắn ngày của cả gia đình để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Với kinh nghiệm của 1 bà mẹ có con nhỏ 30 tháng, từng cho bé đi du lịch khá nhiều tỉnh thành, biển đảo ở trong nước, cũng như các nước ở Đông Nam Á và kinh nghiệm đi du lịch bụi của mẹ và bố gần 10 năm nay, mình sẽ chia sẻ 1 số kinh nghiệm để bố mẹ chuẩn bị đồ cho con khi đi du lịch cùng bố mẹ. Những kinh nghiệm này sẽ giúp gia đình nhỏ của bạn có 1 chuyến đi an toàn hơn, vui vẻ hơn cũng như không còn nghĩ rằng “bé nhỏ mà cho đi đâu, bao giờ lớn hẳn đi”. Bởi vì bé càng trải nghiệm nhiều, sẽ càng học hỏi và lớn nhiều, ba mẹ hãy thử xem nhé!

Kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho con đi du lịch của bà mẹ mê phượt 1
Mẹ Phượng và bé PO trong một chuyến du lịch.

Để có một chuyến du lịch cùng con an toàn và vui vẻ, các mẹ nên chú ý chuẩn bị những đồ sau:

- Lên danh sách chi tiết những đồ dùng cần mang theo, và trước khi lên đường hãy bỏ ra 1 ngày xếp tất cả vào hành lý. Kiểm tra cẩn thận những món đồ mà tới lúc đi mới mang theo được vì trước đó vẫn dùng, ví dụ như bình sữa, bình nước, giày dép của bé.

- Đừng quên giấy tờ của con: bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu. Tốt nhất là làm luôn hộ chiếu cho con, rất tiện nếu đi máy bay và bắt buộc khi đi du lịch ở nước ngoài.

- Học cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng, và nên sắp đồ dùng của con theo từng túi, từng khu vực trong vali hay ba lô, như chỗ để bỉm, sữa, quần áo, thuốc men... để dễ tìm, dễ lấy ra khi cần. Nếu được lên luôn kế hoạch đến đâu mặc đồ gì, bộ nào trước thì để ở trên.

- Luôn có sẵn túi thuốc cho con để khi cần là mang theo, và có thể cắt giảm tùy theo từng chuyến đi. Những thuốc tối cần thiết: hạ sốt, men tiêu hóa, xịt phỏng, cặp nhiệt độ, băng dán, nước muối sinh lý, xịt mũi, ngoài ra là có thể máy xông mũi, thuốc xông, dầu tràm, kem xịt muỗi/côn trùng cắn, kem chống nắng...

- Vệ sinh của con: điều này rất quan trọng và làm bố mẹ lăn tăn khi cho con đi chơi, nhất là với các bé nhỏ dưới 3 tuổi, việc tiêu tiểu chưa thành thói quen và thành nếp như người lớn. Tốt nhất là bố mẹ tập cho các bạn thói quen đi vệ sinh đều đặn mỗi sáng, sau khi bé đã đại tiện xong rồi là bố mẹ “khỏe” hơn, đóng bỉm vào là đi thôi, con cứ tự tin tè vào bỉm. Nếu con không còn mặc bỉm nữa, với bạn nam thì có thể du di đem theo chai/ lọ để tè vào trong đấy. Bạn nữ sẽ làm bố mẹ vất vả hơn chút xíu nếu không đóng bỉm, lúc đó thì có thể dùng bô du lịch mang theo, hoặc bố mẹ đừng ngại ngần gì cứ việc báo với bác tài (nếu đi ô tô) cho dừng xe thôi, đi máy bay, đi tàu thì có nhà vệ sinh rồi.

Kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho con đi du lịch của bà mẹ mê phượt 2
Bô du lịch tiện dụng cho các bé khi đang di chuyển.

- Phòng tránh bệnh: Đem chai rửa tay tiệt trùng không cần nước, thường xuyên cho các bé rửa tay và uống nước để hạn chế bệnh. Khi cho con đi chơi, điều quan trọng nhất không phải là con ăn được bao nhiêu, mà là con có uống đủ nước hay không? Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể bé trong thời tiết mùa hè nóng nực, con lại vận động thường xuyên là tối quan trọng.

- Địa hình, khí hậu, điều kiện y tế, giao thông ở nơi đến: dĩ nhiên bố mẹ cần phải xem kỹ thời tiết nơi cả nhà sẽ đến để chuẩn bị quần áo và đồ dùng mang theo. Nếu đi dài ngày và qua nhiều vùng thời tiết khác nhau thì phải chịu khó mang theo nhiều đồ hơn. Nhà mình đồ dùng ở nhà sắm khá đầy đủ nên khi đi cái gì mang được là mang theo trừ khi nó quá cồng kềnh, những món nho nhỏ thì sắp xếp để làm sao tính hữu dụng của nó là lớn nhất. Nói chung là hạn chế mua sắm những thứ linh tinh ở nơi đến, tiết kiệm chi phí không cần thiết. Tránh trường hợp đến vùng khí hậu lạnh mà không mang theo áo ấm hay tất, đi ra biển đảo mà không chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng hay để ý trước nơi khám chữa bệnh gần nhất có thể đưa con đến trong trường hợp cấp cứu.

Kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho con đi du lịch của bà mẹ mê phượt 3
PO tranh thủ ngủ khi đang di chuyển trên đường.

- Xe đẩy: Có những nơi đến không cần và không thích hợp để dùng xe đẩy, nhưng có những nơi không mang theo xe đẩy cho con, ba mẹ coi như không biết vui chơi, nghỉ ngơi là gì nữa .Ví dụ như gia đình bạn đi du lịch ở Singapore và Malaysia, cho con đi theo kèm mục đích mua sắm, thì việc đi bộ kết hợp mua sắm ở các mall siêu rộng cùng con nhỏ 1-2 tuổi cả ngày là rất vất vả, xe đẩy lúc này rất cần thiết để bé có thể ngồi, nghỉ và ngủ trên đấy. Bạn cũng có thể lưu ý kiểm tra xem mall mình đến mua sắm có cho mượn xe đẩy miễn phí (như ở Bangkok) hay cho thuê xe đẩy hay không, nếu có rồi và xét thấy ở những nơi khác bạn không cần đến xe đẩy thì không cần phải mang theo xe cho cả chuyến đi. Nếu gia đình bạn đi máy bay, hãy lưu ý xe đẩy cho em bé/trẻ em được mang theo miễn phí, và không tính vào hành lý ký gửi. Tuy nhiên đối với các máy bay ở Việt Nam và những hãng máy bay giá rẻ ở Đông Nam Á, bạn vẫn phải gửi xe đẩy chứ không được mang lên máy bay. Có thể bạn sẽ được dùng xe đẩy để đẩy bé đến tận cửa lên máy bay, và nhân viên của hãng máy bay sẽ giúp bạn cất xe đẩy. Bạn sẽ nhận lại xe đẩy cùng với nơi nhận hành lý ký gửi của chuyến bay đó.

- Bảng tên: Các mẹ có thể làm 1 cái thẻ bảng tên cho con đeo khi con đi ra ngoài nhé. Nhất là khi đi du lịch ở nước ngoài, và đeo cho con ở những nơi đông người như sân bay, mall.. Trên cái bảng tên đó ghi đầy đủ thông tin của con và thông tin liên lạc của ba mẹ khi ở nước ngoài cùng con, và cả số điện thoại liên lạc, địa chỉ ở trong nước. Hiện giờ Facebook khá phổ biến, nếu ba mẹ đi nước ngoài và không sử dụng sim điện thoại tại quốc gia đó, chỉ sử dụng wifi hoặc sim 3G để online, gọi điện thì nên để tên Facebook kèm hình ảnh avatar của mình trên tờ thông tin gắn kèm bảng tên để tiện liên lạc.

Khi đi nhiều lần, những thứ mình đã liệt kê ở trên sẽ thành thói quen chuẩn bị, và gọn nhẹ hơn hẳn.
Chia sẻ