Kinh hãi người đàn ông trộm não người để bán

PYL ,
Chia sẻ

Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt vì tội ăn cắp các lọ đựng não người và bán chúng trên eBay.

David Charles, 21 tuổi, ở Indianapolis, Mỹ đã đột nhập vào bảo tàng Lịch sử Y tế Indiana nhiều lần để ăn trộm các lọ đựng não người. Bảo tàng này được xây dựng trên địa điểm của bệnh viện Trung ương, điều trị các bệnh rối loạn tâm thần từ năm 1848-1994. Hiện bảo tàng đang lưu giữ khoảng 2.000 bộ não của bệnh nhân từ năm 1890 đến 1940.

Kinh hãi người đàn ông trộm não người để bán 1

Một khách hàng ở San Diego sau khi mua 6 lọ não người mà David Charles bán trên ebay với giá 670 đô la (khoảng 14 triệu đồng) bao gồm phí vận chuyển đã nghi ngờ khi nhìn thấy nhãn hiệu ghi trên lọ và báo cảnh sát.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã thu thập bằng chứng và bắt giữ David Charles. Các nhà chức trách cho biết, một ngày trước khi bị bắt, Charles đã đánh cắp 60 lọ não người ở bảo tàng.

Giám đốc bảo tàng, bà Mary Ellen Hennessey Nottage, nói: "Nhiệm vụ của bảo tàng là lưu giữ các hiện vật để nghiên cứu khoa học vì lợi ích cộng đồng. Thật kinh khủng khi người đàn ông này có sở thích thu thập những thứ kỳ lạ và ăn trộm hiện vật ở bảo tàng".

Chia sẻ