Kim Soo Hyun cần học hỏi thêm ở đàn chị Song Hye Kyo?

Cảnh Trinh,
Chia sẻ

Ông trùm "môi giới" truyền thông Hàn - Chen Zhu Ri khuyên các sao Hàn nên biết cách giữ gìn danh tiếng của mình chứ không nên chỉ chú ý đến việc kiếm tiền.

Mức độ nổi tiếng của nam diễn viên Kim Soo Hyun trong bộ phim truyền hình của đài SBS  “Vì sao đưa anh tới” đang ở đỉnh cao đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc. Vậy liệu làn sóng Hallyu này sẽ đi đến đâu? Hay nó đang dần dần biến mất tại Trung Quốc?

Kim Soo Hyun cần học hỏi thêm ở đàn chị Song Hye Kyo? 1

Ông Chen Zhu Ri là người chịu trách nhiệm về bản quyền cho những bộ phim Hàn Quốc tại Trung Quốc và ký hợp đồng với các diễn viên xứ sở kim chi để tấn công vào thị trường này đưa ra ý kiến của mình về điều này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông cho biết: "Đây là thời điểm các diễn viên Hàn Quốc đã tạo được tại thị trường lớn ở Trung Quốc". Và ông nói thêm rằng các diễn viên quê hương ông sẽ học được rất nhiều bài học từ nữ diễn viên Song Hye Kyo, người vẫn đang tích cực làm việc tại Trung Quốc.

Kim Soo Hyun cần học hỏi thêm ở đàn chị Song Hye Kyo? 2
Kim Soo Hyun đang là cái tên rất hot ở Trung Quốc

Theo ông Chen Zhu Ri, làn sóng ngôi sao Hallyu ngày càng phổ biến tại Trung Quốc khiến công việc của ông dường như quá tải. Chen Zhu Ri nói: "Một diễn viên thường đại diện một thương hiệu nào đó ở Trung Quốc, nếu hình tượng không lành mạnh thì dẫn đến sự nhàm chán thậm chí là "ghét bỏ" của người hâm mộ Trung Quốc". Ông nói thêm: "Diễn viên Hàn Quốc đi lên rất nhanh và bị tuột dốc cũng rất nhanh. Hiện đã có ý kiến cho rằng diễn viên Hàn sau khi nổi tiếng thì họ đều sang Trung Quốc để kiếm tiền. Tại Trung Quốc khi có một sự kiện ý nghĩa nào đó, họ sẵn sàng không nhận tiền cát xê hoặc thậm chí họ còn chi trả ngược lại để tham gia sự kiện đó. Tuy nhiên có những sự kiện thì diễn viên Hàn Quốc họ sẽ không đến trừ khi họ được trả tiền cát xê”.

Ngoài ra, người Trung Quốc nghĩ rằng khi một diễn viên nhận được rất nhiều tiền từ việc đóng phim thì họ sẽ trả lại bằng việc hoạt động từ thiện. Nhưng các diễn viên Hàn Quốc lại không thế. Vì thế tôi nghĩ rằng họ chỉ nổi tiếng với một bộ phim truyền hình và sau đó "chìm" đi chỉ vì việc kiếm tiền.

Kim Soo Hyun cần học hỏi thêm ở đàn chị Song Hye Kyo? 3

Một trường hợp ngoại lệ đặc biệt là nữ diễn viên Song Hye Kyo. Sau khi nổi tiếng với bộ phim Trái Tim Mùa Thu, cô ấy đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác ở đây và gần đây nhất là hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ. Cô ấy cũng lựa chọn những thương hiệu phù hợp với hình ảnh của mình trong các show quảng cáo và truyền hình. Thêm vào đó là xây dựng riêng thương hiệu cá nhân của mình. Tất nhiên với sự nổi tiếng nhanh chóng như thế và nếu có sự tuột dốc thì đó không phải do lỗi cũng diễn viên Hàn Quốc hay công ty giải trí".

Chia sẻ