"Kim Nha Đại Trạng Sư" tái xuất

Vô Thường (Tổng hợp),
Chia sẻ

Các khán giả từng yêu thích bộ phim hài hấp dẫn này sẽ có dịp xem lại trọn vẹn phim. Ngoài ra, còn có đến 2 lựa chọn khác cho khán giả yêu phim bộ.

Kim Nha Đại Trạng Sư

Năm phát hành: 1993-1995
Thời gian: 21h15 mỗi ngày từ 28/03/2011 (phát lại lúc 3h15, 9h15 và 15h15 ngày hôm sau)
Kênh: SCTV9
Số tập: 20
Diễn viên: Trịnh Đan Thoại, Thái Thiếu Phân, Lưu Ngọc Thúy, Thôi Gia Bảo, Lâm Gia Huê, Lâm Gia Đống, Lâm Gia Đống, Quan Hải Sơn


Tai A Đẩu là trạng sư nổi tiếng ở làng Đại Lương. A Đẩu đã có một vợ là Quần Nga nhưng người A Đẩu yêu là Thương Sương cô nương. Sau khi gián tiếp khiến cho Thương Quân Miên cha của Thương Sương mang tội tru di cửu tộc. A Đẩu cùng với Thương Sương lên kinh kháng án. Tại kinh thành A Đẩu gặp oan gia Phục Mẫn được cô giúp đỡ rất nhiều. A Đẩu phát hiện kháng cáo không phải là chuyện dễ, lại phải đối đầu với trạng sư nổi tiếng chỉ vì tiền tại đây là Tước Nhất Ngôn.Trong lúc tưởng như bỏ cuộc, A Đẩu cơ duyên nhận Trần Mộng Cát, trạng sư một thời lừng lẫy kinh thành làm sư phụ, được ông chỉ dẫn rất nhiều .


Vì cứu cha Thương Sương đồng ý lấy A Đẩu. Phục Mẫn có tình có nghĩa với A Đẩu. Hai người chấp nhận chia sẽ chồng với Quần Nga. Cuối cùng A Đẩu cũng kháng án thành công nhưng lại kinh động đến Từ Hy Thái Hậu. A Đẩu bị phán tội tru di cửu tộc. Nhờ có Quan giám sát Nghệ Thiết Lương biết tài năng của A Đẩu, ra sức giúp đỡ, xin bão lãnh cho gia đình A Đẩu. Nhờ đó A Đẩu thoát nạn kiếp ở lại kinh làm trạng sư. Khi nổi danh A Đẩu lại rơi vào con đường của Tước Nhất Ngôn, nhận những vụ án trái với lương tâm miễn là có nhiều tiền .

Buồn bực Thương Sương và Phục Mẫn cứ mãi bất hoà tranh giành, A Đẩu đến kỹ viện quen biết với ca kỹ Y Tịnh mà không hay biết Y Tịnh là người đàn bà của Nghệ Thiết Lương. Từ đó dẫn anh đến nhiều rắc rối về sau. Khi Y Tịnh đột ngột bị giết A Đẩu bị hàm oan. Anh không ngờ rằng có một ngày phải đứng trước công đường chỉ tội ân nhân Nghệ Thiết Lương mà trạng sư đối đầu chính là sư phụ anh.

Thiện Ác Phân Minh

Năm phát hành: 1991
Thời gian: 19h15 mỗi ngày từ 26/03/2011 (phát lại lúc 1h15, 7h15 và 13h15 ngày hôm sau)
Kênh: SCTV9
Số tập: 20
Diễn viên: Quan Lễ Kiệt, Châu Hải My, Uông Minh Thuyên, Vương Vỹ, Lô Mẫn Nghi, La Lạc Lâm, Lý Gia Thanh, Lâm Kỳ Hân, Dương Đắc Thời, Quách Chính Hồng, La Gia Anh ...


Tiết Độ Sứ trấn thủ Hà Tây - Quách Chánh Oai vì muốn xây tường thành nhanh chóng gây nên bao sóng gió. Hoàng thượng phái Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo Thủ - Hồng Thiên Dậu đến giúp sức, hoàn thành đúng thời hạn. Hồng Thiên Dậu phát hiện Quách Chánh Oai ra lệnh giết các em nhỏ để cúng tế cho việc xây dựng tường thành, bị Quách Chánh Oai hãm hại ngũ mã phanh thây. Quách Chánh Oai đồng thời còn để ý vợ của Hồng Thiên Dậu là Uyển Tố Trúc. Vì giữ trong sạch Uyển Tố Trúc nhảy xuống tường thành tự vẫn  2 đứa con Nhật Phi và Nguyệt Ảnh của Hồng Thiên Dậu nhờ có Ngô Ân tráo đổi nên thoát được cảnh chết. Trên đường tháo chạy, Ngô Ân làm rớt đứa bé gái dọc đường, được Mã Tặc Tiết Bách Xuyên đi ngang qua lượm về nuôi. Đứa bé trai, Ngô Ân đem gửi vào Chùa La Ma nhờ Phổ Thiết Pháp Vương nuôi nấng .


Mười mấy năm sau Nhật Phi trưởng thành được Phổ Thiết truyền dạy võ công. Nhật Phi rời chùa lên đường tìm kiếm Ngô Ân để biết bí mật thân thế. Đến Sử Mộc Côn, Nhật Phi gặp được Ngô Ân nay đã thay tên đổi họ là Ngạc Cát, sau khi biết được sự thật Nhật Phi quyết tâm trả thù cho cha mẹ, liên kết các thủ lĩnh tố cáo tội ác "Đồng Tế " năm xưa. Nhưng thế lực của Quách Chánh Oai giờ đây rất hùng mạnh, Quách Chánh Oai còn được hoàng thượng sắc phong Long Tướng Đại Tướng Quân. Trong cuộc trả thù cho cha mẹ, Nhật Phi đã gặp nhiều biến cố và gặp lại được em gái của mình là Nguyệt Ảnh nay đã đổi tên là Tuyết Băng - con gái một chủ trại trên núi. Liệu Nhật Phi và em gái mình sẽ trả được thù cho cha mẹ? Câu trả lời nằm trong 20 tập phim của "Thiện Ác Phân Minh".


Hạnh Phúc Ảo

Năm phát hành: 2008
Thời gian: 20h30 từ thứ năm đến chủ nhật (Phát lại 3h30 hôm sau). Bắt đầu từ 25/3/2011
Kênh: THVL1
Số tập: 14 tập
Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Châu Lệ Kỳ, Huỳnh Tông Trạch, Đường Thi Vịnh, Diêu Tử Linh, Thương Thiên Nga



Du Chí Dĩnh (Trịnh Gia Dĩnh) và Hứa Hoài Nhân (Huỳnh Tông Trạch) cùng sinh vào ngày bảy tháng tám. Thế nhưng hai người, người thì chân thành với tình yêu, còn người thì chỉ coi trọng tiền bạc, xem tình yêu như bàn đạp để tiến thân. Ngày bảy tháng tám năm đó, Dĩnh và Nhân đã lần lượt gặp được người con gái trong cuộc đời mình. Dĩnh là cứu hộ viên ở Đảo Ly, tình cờ quen được Lăng Gia Ân (Châu Lệ Kỳ) làm việc trong tiệm thú cưng, anh bị cuốn hút bởi vẻ hồn nhiên và sự nhiệt tình của cô. Nhân làm việc ở tiệm cà phê, vì tưởng Vương Chỉ Quân (Đường Thi Vịnh) – nhà văn truyện tranh tình yêu – là con nhà khá giả, nên ra sức theo đuổi cô. Cuối cùng, người luôn cho rằng mình tính toán khéo léo như anh đã bị rơi vào bẫy tình của Vương Chỉ Quân.

Chia sẻ