BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Không yêu khi còn trẻ thật là lãng phí!

,
Chia sẻ

Tình yêu không đến mức khó khăn và có nhiều việc phải nghĩ như vậy đâu. Và khi đã yêu rồi, cảm thấy tình yêu đơn giản vô cùng.

Trần Mạnh thân mến,

Khi đọc “Em nên tỏ tình với cô ấy hay chấp nhận cô đơn?”, anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Chắc chắn em là chàng trai ngoan ngoãn, xác định yêu đương trong sáng và rất ít kinh nghiệm trong tình yêu, cảm xúc.

Ngày xưa anh cũng từng như em. Đó là khi mình còn trẻ tầm tuổi em vậy. Ngày đó khi mình thích một ai đó cùng tuổi hoặc sàn tuổi với mình, trong tâm lý thường đầy ắp sự so sánh.

Đó có thể đơn giản là mình học cao đẳng, cô ấy học đại học. Mình học đại học dân lập trong khi bạn gái học công lập. Mình ra trường muộn hơn cô ấy, nhà không giàu bằng cô ấy, cô ấy học giỏi hơn mình, cô ấy xinh đẹp, dễ mến hơn…v.v. Nói chung có vô vàn lý do mình đưa ra. Biết rằng nó sẽ cản trở tình cảm mình dành cho người ta song kì lạ không thể dứt ra được.

Chính vì vậy mà trong suốt những năm đáng ra là tuổi đẹp để yêu đương thì mình lại để phí hoài. Thời gian không đợi ai cả. Khi ta 21, 22 tuổi, ta yêu theo kiểu khác, đẹp và lãng mạn hơn. Còn khi ta ngoài 25 tuổi, ta yêu theo kiểu tính toán xa hơn. Bởi thế nên khi trẻ ta đừng vội suy nghĩ như một ông già. Ta sẽ bị thiệt thòi.

Mạnh không nên nghĩ một cách quá sâu như hiện tại. Tình yêu không đến mức khó khăn và có nhiều việc phải nghĩ như vậy đâu. Đôi khi chỉ là rung động và bày tỏ có thể nhanh chóng tiến tới tình yêu. Và khi đã yêu rồi, cảm thấy tình yêu đơn giản vô cùng. Đến mức mà nhiều khi mình thấy những lo lắng trước đây của mình chỉ hão huyền.

Con gái giờ cũng rất ít cô lấy chồng sớm khi mới 24, 25 tuổi trừ cuộc sống ở quê, không theo con đường ăn học. Đa số đều tính 27 tuổi mới lấy chồng nên việc yêu nhau sẽ có nhiều thời gian để chờ đợi và chuẩn bị cho tương lai hơn.

Nếu tình yêu không lợi dụng, không chơi bời như một số kẻ sở khanh hay làm, Mạnh hoàn toàn có thể bắt đầu một tình yêu và theo thời gian, tìm hiểu cô gái mình thích. Trước khi đi đến hôn nhân, hạnh phúc có nhiều việc phải làm và có nhiều thử thách cần phải vượt qua đã. Nghĩ đến cái kết hạnh phúc là điều mong mỏi của nhiều người nhưng ở tuổi 21, vẫn còn sớm và hơi ông cụ non đó Mạnh.

Cô đơn với một người nào đó khi đến tuổi yêu đương sẽ rất thiệt thòi, do đó, cần phải khắc phục sự thiếu thốn này. Mà để khắc phục được, không có cách nào khác là phải thử. Hãy yêu bằng tiếng gọi của trái tim, của tuổi 20 đầy khao khát để được cảm nhận sự thú vị của tình yêu đôi lứa, Mạnh nhé!                                       

Chia sẻ