Không thể tin nổi: Elon Musk vừa trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, ngay lập tức bỏ túi 1,1 tỷ USD

Phương Linh,
Chia sẻ

Hết xe điện tới vũ trụ, Elon Musk giờ muốn cách mạng hóa cả lĩnh vực mạng xã hội?

Tờ Financial Times đưa tin, chỉ mới 2 tuần trước, Elon Musk đã thực hiện một khảo sát trên mạng xã hội Twitter. Ông viết:

Tự do ngôn luận là điều cần thiết ở một nền dân chủ. Bạn có cho rằng Twitter đang tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này không? Có 2 lựa chọn phía dưới cho người tham gia khảo sát: Có hoặc Không. 

Dưới bài khảo sát, Elon Musk còn tha thiết kêu gọi người theo dõi mình rằng: Kết quả của bài khảo sát này có ý nghĩa rất quan trọng. Xin hãy bình chọn thận trọng. 

Kết quả, đã có trên 2 triệu lượt bình chọn, trong đó, 70,4% chọn Không và chỉ 29,6% chọn Có.

Không thể tin nổi: Elon Musk vừa trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, ngay lập tức bỏ túi 1,1 tỷ USD  - Ảnh 1.

Và theo hồ sơ mới nhất gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Musk hiện đang sở hữu 9,2% cổ phần Twitter, biến ông trở thành cổ đông lớn nhất của mạng xã hội này. Lượng cổ phần của Musk thậm chí gấp 4 lần mức 2,25% của đồng sáng lập Twitter là Jack Dorsey. 

Không thể tin nổi: Elon Musk vừa trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, ngay lập tức bỏ túi 1,1 tỷ USD  - Ảnh 2.

Cổ phiếu Twitter đã tăng tới 26% sau khi thông tin kể trên được tiết lộ. Đây là mức tăng lớn nhất trong ngày của cổ phiếu Twitter trong hơn bốn năm qua. Cổ phần của Musk trị giá khoảng 2,89 tỷ USD, dựa trên giá thị trường đóng cửa phiên ngày thứ sáu.

Musk vốn là một trong những nhân vật nổi tiếng trên Twitter và ông cũng thường xuyên gặp rắc rối trên nền tảng này. Giám đốc điều hành của Tesla hiện đang tìm cách thoát khỏi một thỏa thuận năm 2018 với SEC, buộc ông phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát liên quan đến bài đăng về Tesla.

Việc Musk trở thành cổ đông lớn nhất sẽ là một thử thách lớn khác đối với Giám đốc điều hành mới của Twitter, Parag Agrawal, người đã thay thế Jack Dorsey sau khi ông bất ngờ từ chức vào tháng 11. Agrawal cam kết sẽ tăng cường trách nhiệm giải trình, đưa ra quyết định nhanh hơn và cải thiện việc thực thi sản phẩm. Công ty đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng bao gồm tăng doanh thu hàng năm lên 7,5 tỷ USD và đạt được 315 triệu người dùng hàng ngày vào cuối năm 2023.

Musk đã đăng một meme khó hiểu vào tháng 12 sau khi Twitter thông báo rằng Agrawal sẽ tiếp quản vị trí CEO của Twitter từ Dorsey. 

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết: "Có vẻ như Musk đã nhắm vào Twitter", đồng thời cho biết thêm rằng lượng cổ phần có thể dẫn đến "vai trò sở hữu tích cực hơn".

Twitter đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên ngoài vì không giống như Google, Facebook, Amazon và Snap, những người sáng lập công ty không có quyền kiểm soát biểu quyết đặc biệt đối với tương lai của công ty. Mạng xã hội này vừa phục hồi sau áp lực của các nhà đầu tư như Elliot Management bắt đầu vào năm 2020, khiến Dorsey, người đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Twitter phải rời đi. 

Không rõ Musk đang lên kế hoạch gì với số cổ phần của mình tại Twitter. Việc nộp đơn lên SEC cho thấy rằng ngày xảy ra sự việc có thể là 14/3. Loại biểu mẫu được sử dụng cũng cho thấy nhà đầu tư không tìm cách giành quyền kiểm soát công ty hoặc ảnh hưởng đến người kiểm soát công ty đó.

Nếu mốc thời gian mua cổ phiếu Twitter đúng là như vậy, Musk - người giàu nhất thế giới theo thống kê của Bloomberg có thể đã chứng kiến tài sản tăng khoảng 1,1 tỷ USD kể từ giữa tháng 3, dựa trên sự tăng giá cổ phiếu của Twitter vào đầu phiên giao dịch hôm thứ hai.

Twitter đang chịu áp lực phải di chuyển nhanh hơn trong việc xây dựng các sản phẩm mới. Công ty đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và người dùng đầy tham vọng để thuyết phục các nhà đầu tư hoài nghi rằng họ nghiêm túc trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Mặc dù Twitter đã tăng trưởng ổn định trong nhiều năm, nhưng cổ phiếu của họ lại tụt hậu so với các công ty cùng ngành.

Musk đã chỉ trích sự phát triển gần đây của Twitter về ảnh hồ sơ được liên kết với các mã thông báo không thể thay thế, nói rằng công ty truyền thông xã hội đã có những ưu tiên sai lầm.

Nguồn: Bloomberg, Financial Times

Chia sẻ