BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Không nên thuê người giúp việc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chăm lo cho gia đình là việc phụ nữ nên tự tay đảm nhận chứ đừng nhờ vả người khác.

Chào chị Thanh Trúc!

 

Tôi  cho rằng có nhiều việc ta  có thể nhờ người khác làm nhưng có nhiều việc ta nên tự làm. Chăm lo cho gia đình là việc phụ nữ nên tự tay đảm nhận chứ đừng nhờ vả người khác.

 

Người ta có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Do đó thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ là chăm chồng, chăm con chứ không phải là kiếm tiền. Đừng vì tham vọng của cá nhân mà chị đánh đổi bằng mái ấm của mình. Đương nhiên chị vẫn có thể làm một việc gì đó, chứ không phải ngồi nhà nhưng công việc đó không nên quá mất thời gian. Chỉ cần tháng kiếm một vài triệu là được rồi, ta chẳng cần chạy đua với người khác lương tháng vài nghìn đô để chứng tỏ làm gì.

 

Còn gì hạnh phúc hơn khi được tự tay nấu một bữa ăn ngon cho những người thân trong gia đình. Nhiều người đàn ông không thể bỏ vợ vì tài nấu ăn của cô ấy khiến anh ta không thích ăn ở ngoài. Đó mới là điều phụ nữ cần phấn đấu. Hơn nữa chỉ có bằng tình thương yêu của mình, ta mới có thể mang đến cho gia đình các bữa ăn đủ chất dinh dưỡng. Người giúp việc khó làm tốt việc này vì trình độ thấp và thiếu tận tụy như ta.

 

Tôi thấy thật không yên tâm khi để cho một người khác quán xuyến việc nhà. Họ có thể không sạch sẽ, thiếu thận trọng khiến cho mọi việc càng tồi tệ hơn. Nếu ở trường hợp của chị, tôi sẽ không đắn đo khi cho người giúp việc nghỉ làm vì đã suýt gây cháy nhà và làm tổn thương con của mình. Gia đình chị đã may mắn thoát khỏi những hiểm họa đó nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người giúp việc hậu đậu sớm muộn gì cũng sẽ gây ra một sai lầm đáng tiếc, chị nên tỉnh táo giải quyết dứt khoát vấn đề này.

 

Mặc dù mẹ chồng của chị Thanh Trúc rất quý người giúp việc nhưng tôi tin bà sẽ hiểu khi chị tâm sự hết những nỗi lo lắng của mình. Bà sẽ ủng hộ việc chị cho chị Út nghỉ việc nếu chị phân tích rõ những nguy hiểm chị Út có thể gây ra. Chị không nên lo ngại để rồi sau này hối cũng chẳng kịp. Nếu chị nói với mẹ chồng, mình sẽ bỏ bớt việc cơ quan để tự bản thân lo cho gia đình thì chắc chắn mẹ chồng sẽ yên tâm.

 

Chị Thanh Trúc không nên tìm một người khác thay thế chị Út vì biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.. Báo chí đã đưa tin nhiều về việc người ở trộm cắp tài sản của chủ nhà rồi bỏ trốn. Tệ hơn nữa là chuyện ôsin tằng tịu với chồng của mình khiến gia đình tan nát. Do đó, tốt nhất là chị đừng thuê người giúp việc nữa. Tôi nghĩ cả chồng và con chị đều vui lòng và dễ chịu khi được chính tay chị chăm sóc. Chúc gia đình chị bình yên và hạnh phúc.

Chia sẻ