Không muốn bị đồng nghiệp chán ghét, đây là các "vai phụ" chị em công sở nên tránh đi cho lành!

Old Fashioned,
Chia sẻ

Bên cạnh vị trí trong công việc, chị em công sở đôi khi vô tình "kiêm nhiệm" thêm một vai trò phụ nào đó trong công ty. Tuy nhiên, không hẳn các vai trò này lúc nào cũng tốt cả đâu!

Công sở cũng giống như cuộc đời, cho nên, bên cạnh vị trí, trách nhiệm trong công việc, chị em phụ nữ vẫn có thể vô tình đảm đương thêm nhiều vai trò khác mà bản thân đôi khi cũng không nhận ra. Tuy nhiên, không hẳn là vai trò nào cũng tốt cho hình ảnh, sự thăng tiến và năng suất làm việc - thứ nên tập trung nhất của chị em đâu. Sau đây là các vai trò mà chị em nên tránh trước khi quá muộn:

Không muốn bị người khác chán ghét, xem thường, đây là các "vai trò phụ" chị em công sở cần tránh - Ảnh 1.

“Quản gia” chốn văn phòng

Dù trong công ty bạn đang đảm nhận vị trí nào đi chăng nữa thì đừng cho phép bản thân mình quá tốt đến mức trở thành “quản gia” của cả phòng, việc lớn việc nhỏ gì cũng xông pha: Ai nhờ gì cũng giúp, sáng nào cũng đi pha cà phê cho mọi người,...

Tốt thôi đừng tốt quá bởi khi tốt quá bạn sẽ khiến mọi người trong phòng ỷ lại vào bạn, thậm chí còn mặc định trách nhiệm của bạn vốn là như thế. Thậm chí còn làm bạn mất kha khá thời gian, sự tập trung vào công việc.

Không muốn bị người khác chán ghét, xem thường, đây là các "vai trò phụ" chị em công sở cần tránh - Ảnh 2.

Bóng hồng sexy quá đà

Được làm đẹp, ăn mặc đẹp là một đặc quyền của chị em phụ nữ không riêng gì chốn văn phòng. Tuy nhiên, đừng lạm dụng và sử dụng nó sai lệch đến mức khiến bản thân quên đi mình đang đi làm.

Hãy chú ý tới cách trang điểm và nhất là tác phong ăn mặc mỗi buổi sáng trước khi cất bước vào công ty. Ăn mặc lịch thiệp, tránh tuyệt đối những bộ cánh mỏng manh hoặc ngắn quá mức gây phiền mắt đồng nghiệp, nếu muốn thu hút người khác, hãy chứng minh bằng năng lực làm việc.

Không muốn bị người khác chán ghét, xem thường, đây là các "vai trò phụ" chị em công sở cần tránh - Ảnh 3.

“Cỗ máy xin lỗi” ở công ty

Nhiều chị em công sở vì muốn tránh bớt thị phi và các cuộc tranh luận không đáng có, nên lúc nào cũng trang bị sẵn cho mình hai từ “xin lỗi” trước cửa miệng. Làm sai xin lỗi, bị vu khống cũng xin lỗi, đồng nghiệp nhờ việc không tiện giúp cũng xin lỗi,... nói tóm lại là xin lỗi 7749 lần mỗi ngày.

Làm như thế thật chẳng hay chút nào đâu chị em công sở ạ, dù muốn “dĩ hòa vi quý” nhưng không phải việc gì mình cũng “xin lỗi như đúng rồi” đâu. Đôi khi hãy cho phép bản thân mình thể hiện chính kiến, sẵn sàng đả kích tiêu cực trong công ty. Còn nếu hay mắc lỗi sai trong quá trình làm việc, xin lỗi một lần rồi lần sau hãy cố gắng, chứ xin lỗi hoài ai nghe cũng chán.

Không muốn bị người khác chán ghét, xem thường, đây là các "vai trò phụ" chị em công sở cần tránh - Ảnh 4.

“Đàn chị” trong team

Đi làm thì ai cũng muốn được mọi người tôn trọng, nhưng đừng tìm kiếm nó trong quá trình “sống lâu lên lão làng” chị em công sở nhé. Đã là đồng nghiệp với nhau, hãy luôn chân thành và tương kính đối đãi, hạn chế việc xem mình là người lớn nhất, ở lâu nhất trong team rồi tự trao cho mình đặc quyền “đàn chị”: sai khiến “ma mới”, thâu tóm người ít thâm niên,...

Rõ ràng, đặc trường hợp mình vào một môi trường làm việc mới mà vớ phải ngay một “bà cô già” đồng nghiệp như thế, mình sợ còn hơn là sợ sếp, làm gì lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt chị ấy, chưa kể còn hay bị đánh giá, soi xét đủ điều. Khó chịu lắm, chẳng ai ưa nổi đâu.

Không muốn bị người khác chán ghét, xem thường, đây là các "vai trò phụ" chị em công sở cần tránh - Ảnh 5.

Chia sẻ