Không dừng lại ở chi phí sinh hoạt, anh chàng thanh niên tiết kiệm cả "tình phí" để dành được 300 triệu mỗi năm

Thiên An,
Chia sẻ

Từ tấm gương tiết kiệm không kể phương pháp nào từ chàng trai trẻ này để bạn cũng phấn đấu cho một 2021 tiết kiệm nhiều nhất có thể ngay từ bây giờ nào.

Với mọi người, đặc biệt là phụ nữ thì việc tiết kiệm tiền mỗi ngày đã là cực khó chứ chưa nói đến hoàn thành mục tiêu gửi ngân hàng mua nhà, mua xe ô tô. Dù có thử qua rất nhiều phương pháp, lên mục tiêu nọ mục tiêu kia thì kết quả vẫn là sự thất bại ê chề. 

Tuy nhiên, sự thất bại lại bỏ sót một anh chàng tới từ Singapore. Chỉ bằng cách tiết kiệm hết sức đơn giản chàng trai trẻ này đã tiết kiệm được hơn 300 triệu mỗi năm. Chàng trai này có tên gọi Clyde Chye.

Trong bài chia sẻ trên Facebook, anh chàng có tên Clyde đã khẳng định các bữa ăn trong tuần của anh từng có giá 10 USD (khoảng 230.000 đồng). Nhưng hiện nay anh đã giảm bớt 1 nửa, chỉ ăn uống trong khoảng 5 USD (khoảng 115.000 đồng).

Để thực hiện điều này, anh chỉ gọi những phần ăn vừa đủ, không bị cám dỗ bởi các combo, khuyến mãi. Ví dụ như khi ăn McDonald’s, anh chỉ gọi phần bánh mì mà không lấy đồ uống hoặc đồ ăn kèm.

Thay vì uống Starbucks hay Koi, Clyde chọn những brand bình dân hơn với chất lượng cà phê ngon.

Riêng về khoản ăn uống, anh đã tiết kiệm được 120 USD (hơn 2,7 triệu đồng).

Ăn uống: 120USD x 12 tháng = 1.440 USD (hơn 33,3 triệu đồng).

Ngoài ra, anh cho rằng việc tiết kiệm tiền ăn ngoài hàng cũng giúp giảm lượng đường và có chế độ ăn hợp lý hơn.

Không dừng lại ở chi phí sinh hoạt, anh chàng thanh niên tiết kiệm cả "tình phí" để bỏ lợn được 300 triệu mỗi năm - Ảnh 2.

Clyde Chye và người bạn gái của mình.

Tiếp theo đó, anh và bạn gái cũng không ăn tối bên ngoài và không đi xem phim rạp. Thay vào đó, họ thường tự chuẩn bị bữa tối và ở nhà xem Netflix. 

Clyde cho biết ở thời đại mà Netflix có rất nhiều phim hay, cộng thêm giá rẻ (chỉ xấp xỉ 300.000 đồng/tháng). Vậy thì không có việc gì mà anh phải tốn 27 USD (hơn 600.000 đồng) chỉ để mua 1 cặp vé ngoài rạp.

Bằng cách này, Clyde cũng đã tiết kiệm 612 USD mỗi tháng cho việc mua vé xem phim:

Hẹn hò: 612 USD x 12 = 7.344 USD (gần 170 triệu đồng).

Các khoản tiêu xài khác cũng được Clyde tiết kiệm rất hiệu quả.

Với sự phong phú của các dịch vụ di chuyển như xe ôm công nghệ hay dịch vụ thuê xe riêng mà mọi người hiện nay bắt đầu tiêu xài nhiều hơn. Clyde cho biết anh có thể tiết kiệm 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) mỗi tháng bằng cách chọn phương tiện công cộng.

Tương tự như vậy, anh cũng không đặt giao thức ăn mà sẽ tự đi mua để tiết kiệm khoảng 82 USD (hơn 1,8 triệu đồng) mỗi tháng.

Mặc dù rất tiết kiệm nhưng Clyde không phải người cực đoan, anh vẫn sẵn sàng chi tiền nếu đó là dịp đặc biệt hoặc đôi khi giải tỏa bản thân. Clyde vẫn thỉnh thoảng uống Starbucks, đi xe ôm/taxi nếu anh thích hoặc tiệc tùng ăn mừng cùng bạn bè.

Không dừng lại ở chi phí sinh hoạt, anh chàng thanh niên tiết kiệm cả "tình phí" để bỏ lợn được 300 triệu mỗi năm - Ảnh 3.

Bên dưới bài đăng của Clyde, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận trái chiều. Một số người tỏ ra rất ngưỡng mộ anh chàng này vì tính tiết kiệm giỏi. Một số khác thì không đồng tình vì cho rằng khi còn trẻ thì nên sống và hưởng thụ, thay vì tằn tiện từng đồng thì việc cố gắng làm gia tăng thu nhập sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.

Kế hoạch lập một ngân sách chi tiết là điều rất nên làm để tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, đơn vị tiền tệ, giá thành dịch vụ cũng như nhu cầu của mỗi người, mỗi quốc gia có sự chênh lệch khác nhau, không thể áp dụng cùng một cách cho tất cả mọi người. 

Những gợi ý của Clyde ở trên có thể sẽ giúp các nhiều người phần nào lập được kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình trong năm tới.

Với những người 2020 chưa thực hiện được việc tiết kiệm hãy coi như xé nháp. Cùng phấn đấu cho một 2021 tiết kiệm nhiều nhất có thể ngay từ bây giờ.

Theo theworldnews

Không dừng lại ở chi phí sinh hoạt, anh chàng thanh niên tiết kiệm cả "tình phí" để dành được 300 triệu mỗi năm - Ảnh 4.

 

Chia sẻ