Không còn cảnh nghìn người chen chúc, người Hà Nội thong thả đến chùa Phúc Khánh cầu bình an trong ngày Rằm tháng Giêng

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tuy không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi trước chùa hay tràn xuống lòng đường trong lễ cầu an, vẫn có rất đông người dân tìm đến chùa Phúc Khánh để cầu an tối Rằm tháng Giêng.

Chùa Phúc Khánh đông đúc ngày Rằm tháng Giêng

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Do tình hình dịch COVID-19, năm nay là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an trực tuyến. Ghi nhận tối 15/2 (tức Rằm tháng Giêng) tuy không còn cảnh người dân tràn xuống lòng đường để cầu an, chùa Phúc Khánh vẫn có đông người dân tìm về.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Nhiều năm trở lại đây, dịp đầu năm chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an, "để cầu nguyện quốc thái dân an" thu hút hàng nghìn người đến hành lễ. Trong ảnh, người dân ngồi đợi bên ngoài điện chính chùa Phúc Khánh chờ tới lễ cầu an.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Đúng giờ hành lễ, các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, người dân ngồi ở bất kì đâu trong khuôn viên chùa đều chắp tay cầu nguyện.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Có mặt tại chùa Phúc Khánh, nhiều người cho biết năm nay dù dịch nhưng họ vẫn tìm đến chùa để cầu an, vì lượng người không đông đúc như các năm nên không bị áp lực về chỗ ngồi.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Khác với vẻ đông đúc như các năm trước, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài chỉ đông hơn ngày thường. Mặt đường Tây Sơn giao thông đi lại thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

Người dân chắp tay cầu an bên trong chùa.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Các phật tử đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi hành lễ.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Dù biết năm nay chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến, nhiều người dân vẫn muốn đến trực tiếp để nghe.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.

Với nhiều người, chùa Phúc Khánh là nơi năm nào họ cũng phải đặt chân tới để cầu an hoặc dâng sao giải hạn.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.

Mọi người đến đây đều cầu mong sức khỏe, bình an cho bản thân cũng như người trong gia đình.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người. Sớ của các gia đình đã được đăng ký bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến được dâng lên chính điện.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.

Với nhiều người dân, tuy 2 năm nay chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an online nhưng với họ phật ở trong tâm rồi nên dù được vào hay không thì cũng mãn nguyện.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 15.

Nếu như những năm trước, bên trong khuôn viên nhà chùa đông nghẹt người thì năm nay số lượng người đã giảm đi đáng kể.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 16.

Mục đích người dân tìm đến là để làm lễ dâng sao giải hạn, cầu mong giảm nhẹ vận hạn gặp phải trong năm mới, xin thần sao phù hộ độ trì cho bản thân cũng như gia đình khỏe mạnh, bình an, vạn sự tốt lành.

Cầu an online, vẫn có đông người tìm đến chùa Phúc Khánh - Ảnh 17.

Cũng có người đến đây để cầu bình an cho cả gia đình kể cả khi gia đình không bị sao xấu chiếu. Do không có quá đông người tìm đến, công tác đảm bảo phòng dịch tại chùa cũng được tổ chức tốt hơn hẳn.


Chia sẻ