Không chỉ riêng Thái Lan mà cả vua và người dân Bhutan cũng để tang Quốc vương Bhumibol

Trân Trân ,
Chia sẻ

Hành động này của Bhutan nhằm bày tỏ lòng kính mến đến vị vua nước láng giềng.

Bhutan và Thái Lan đều là những đất nước lấy Phật giáo làm Quốc giáo và là những quốc gia theo chế độ Quân chủ lập hiến vì thế sẽ có nhiều tương đồng trong các giá trị văn hóa đặc trưng. Tình giao hữu tốt đẹp giữa hai quốc vương Thái và Bhutan cũng khiến người dân rất trân trọng. Đặc biệt, vua Bhutan luôn có sự ngưỡng mộ đối với vị quân vương nước láng giềng và cũng như những người dân Thái, ông đã rất đau lòng khi nghe tin Quốc vương Thái Lan trở bệnh nặng và có thể không qua khỏi. 

Sau khi Hoàng gia Thái Lan công bố tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của vua và khuyến khích người dân hãy cùng đến chùa, đền đài cầu nguyện thì quốc vương Bhutan cũng viết ngay những câu rất xúc động trên trang cá nhân, kêu gọi nhân dân Bhutan hãy cùng cầu nguyện cho vị vua này với nội dung như sau: “Nhận được tin sức khỏe của Quốc vương Bhumibol đang ngày một yếu dần đi, hoàng gia Bhutan xin được chia sẻ nỗi lo lắng này, cả hoàng gia cũng như nhân dân Bhutan sẽ cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến nhà vua” cùng hình ảnh chân dung của vua Thái. 

bhutan-1
Quốc vương Bhutan tự tay thắp đèn cầu nguyện ngay sau khi 
nghe tin Quốc vương Thái Lan qua đời.

Bhutan-2

Và điều xấu nhất cũng đến, vị vua đáng kính của Thái Lan – Quốc vương Bhumibol đã từ trần vào ngày 13/10/2016. Bẳng sự tiếc thương vô bờ, hoàng gia Bhutan đã viết một thông cáo chia buồn sâu sắc đến nước láng giềng “Quốc vương Bhumibol là một lãnh đạo xuất chúng, hiện diện như một nguồn động viên trong cuộc sống của mọi công dân Thái Lan. Sự phục vụ bền bỉ của quốc vương vì thịnh vượng và phúc lợi của nhân dân sẽ được ghi nhớ bằng niềm vinh dự và tôn kính” 

bhutan-3
Quốc vương Bhutan dẫn đầu đoàn người gồm các thành viên hoàng gia, chính phủ đến đền
để cầu nguyện cho vua Thái Lan.

Bhutan-4
Lễ cầu nguyện sẽ được Hoàng gia chủ trì và kéo dài trong 7 ngày tới.

Bhutan-5
Di ảnh của Quốc vương Thái Lan được đặt trang trọng trong đền cầu nguyện. 

Không những thế, nhà vua Bhutan còn ra lệnh đốt hơn 1000 đèn bơ tại tu viện Tashichhodzong linh thiêng và đích thân dẫn đầu đoàn người bao gồm các thành viên hoàng gia, quan chức Bhutan cùng bộ ngoại giao Thái tại Bhutan đến thắp đèn và cầu nguyện trước di ảnh của Quốc vương Thái Lan tại đền. 

Và không chỉ riêng Thái Lan để quốc tang vua, ngày hôm nay 14/10/2016 tại Bhutan cũng ra lệnh treo cờ rủ, đóng cửa các văn phòng, trường học, để quốc tang vua Thái. Hoàng gia dự kiến chủ trì lễ cầu nguyện hôm nay. Những lời cầu nguyện đặc biệt sẽ ngân vang và đèn bơ sẽ được thắp sáng tại một số địa điểm linh thiêng ở Bhutan trong 7 ngày tới. 

(Tổng hợp, nguồn ảnh: Facebook Nhà vua Bhutan)

Chia sẻ