Khối tài sản kếch xù của 2 "hoàng tử Châu Á" Lee Min Ho và Jang Geun Suk

Leslie,
Chia sẻ

28 tuổi, Lee Min Ho và Jang Geun Suk khiến nhiều người ghen tị khi nắm trong tay cả sự nghiệp, thành công và tiền bạc.

Cùng sinh năm 1987 và nổi tiếng nhờ hình tượng giàu có nhưng cô đơn trên màn ảnh, Jang Geun Suk và Lee Min Ho đã phát triển sự nghiệp theo hai hướng khác nhau. Điểm chung của họ là thành tựu đạt được ở tuổi 28 và khối tài sản "kếch xù".

Jang Geun Suk (sinh ngày 26 tháng 9 năm 1987) "bén duyên" với nghề người mẫu từ năm 5 tuổi. Bắt đầu diễn xuất từ năm 11 tuổi nhưng đến năm 2008, anh mới được biết đến rộng rãi nhờ phim điện ảnh Em bé và tôi. Tiếp đó, phim truyền hình Cô nàng đẹp trai (2009) đóng cùng Park Shin Hye đã giúp tên tuổi của anh lẫn bạn diễn nổi tiếng vượt trội. Ở thời điểm đó, Jang Geun Suk được fan ưu ái gọi là "Hoàng tử Châu Á".

Jang Geun Suk

Song, đáng tiếc là sự nghiệp của Jang Geun Suk đã tụt dốc vì tham lam. Anh muốn phát triển đam mê âm nhạc của mình và luôn phải "chạy song song" giữa lịch trình diễn - hát. Phim truyền hình đóng cùng Moon Geun Young - Marry không về (2010) mở đầu cho thất bại trên màn ảnh của anh. Các dự án năm 2011 gồm phim điện ảnh Người yêu thú cưng và Cơn mưa tình yêu cũng không thể "vớt vát" lại danh tiếng cho Jang Geun Suk. Từ năm 2013, anh chỉ phát triển sự nghiệp trong vai trò ca sĩ tại Nhật Bản.

Lee Min Ho (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987) tuy nổi tiếng cùng thời điểm nhờ Vườn Sao Băng (2009) nhưng vẫn có được vị thế vững vàng trong làng điện ảnh xứ kim chi. Anh tiếp tục để lại ấn tượng với Nàng ngốc và Quân sư (2010) đóng cùng Son Ye Jin, Thợ săn thành phố (2011) cùng Park Min Young và Những người thừa kế (2013) cùng Park Shin Hye. Song, bởi quá thành công nhờ vai diễn học đường nên Lee Min Ho đã không thoát khỏi cái bóng "thư sinh nhà giàu".

Lee Min Ho

Phim điện ảnh Gangnam Blues (2015) giúp Lee Min Ho thay đổi hình tượng đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Mới đây, anh còn được "chọn mặt gửi vàng" cho dự án phim Thợ săn tiền thưởng (2016) hợp tác với Trung Quốc. 

Kẻ vướng tin đồn giới tính, người "ong bướm" trăng hoa

Jang Geun Suk
Jang Geun Suk từng vướng tin đồn hẹn hò với Park Shin Hye sau "Cô nàng đẹp trai". Tuy nhiên, anh đã bác bỏ nghi vấn này và khẳng định chỉ xem cô là em gái. Ngoài ra, Jang Geun Suk còn bị cho là đang hẹn hò với một người không nổi tiếng vào cuối năm 2014, song đại diện của anh đã bác bỏ nghi vấn này.

Jang Geun Suk
Jang Geun Suk từng bày tỏ hy vọng muốn kết hôn ở tuổi 25 với một cô gái nữ tính như "Nữ hoàng nước mắt" Soo Ae. Tuy nhiên, do đã 28 tuổi, độc thân, lại còn có gu thời trang kì lạ nên anh đã không ít lần vướng phải tin đồn giới tính. Bản thân Jang Geun Suk cũng thừa nhận rằng anh thường bị nhầm lẫn là... con gái.

Lee Min Ho và bạn gái
Lee Min Ho bị đào bới quá khứ hẹn hò với nữ ca sĩ Kang Min Kyung của nhóm nhạc Davichi nổi tiếng tại Hàn Quốc. 

Lee Min Ho và bạn gái
Anh từng vướng cả nghi án hẹn hò với Goo Hye Sun và bị fan tố mặc đồ cặp với đồng nghiệp. Song, Lee Min Ho đã chối bay biến và khẳng định xem Goo Hye Sun là em gái.

Lee Min Ho và bạn gái
Đóng cặp ăn ý trong "Thợ săn thành phố", Lee Min Ho và Park Min Young bí mật yêu nhau một thời gian. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng "đường ai nấy đi" vì lịch trình bận rộn. Không ít fan nghi ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò quảng bá phim.

Lee Min Ho và bạn gái
Lee Min Ho xác nhận là đang hẹn hò với "Tình đầu quốc dân" Suzy trong năm nay khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Cặp đôi chưa từng có bất kì dự án hợp tác nào và chỉ quen biết nhau qua bạn chung, nhưng Lee Min Ho đã nhanh chóng "cưa đổ" bạn gái.

Khối tài sản "kếch xù" của hai "Hoàng tử Châu Á"

Jang Geun Suk
Trước thành công của "Cô nàng đẹp trai", Jang Geun Suk được trả 14 triệu won/mỗi tập phim của "Beethoven Virus".

Jang Geun Suk
Jang Geun Suk được cho là đã "cá kiếm" hậu hĩnh từ phim "Cơn mưa tình yêu" đóng cùng Yoona (SNSD). Phim được bán với giá 400 triệu won/tập cùng với 600 triệu won tiền quảng cáo giữa giờ.

Lee Min Ho
Vượt qua 200 đối thủ để vào vai "Goo Jun Pyo", Lee Min Ho trở thành một trong những "ông hoàng" của làn sóng hallyu và có mức cát-sê trung bình vào khoảng 70 triệu won cho mỗi tập phim.

Jang GEun Suk
Từ năm 2011, Jang Geun Suk đã có thu nhập 40 tỉ won/năm cho các hoạt động âm nhạc, quảng cáo tại Nhật.

Lee Min Ho
Lee Min Ho đi từ người mẫu vô danh trở thành người đàn ông "triệu đô" khi thắng lớn được các hợp đồng quảng cáo trị giá khoảng 10 tỉ won mỗi năm.

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Jang Geun Suk là một trong những sao Hàn Quốc sở hữu bất động sản đắt tiền nhất. Từ năm 2010, anh đã chi 4 tỉ won để mua một villa ở trung tâm Seoul.
 
Jang GEun Suk - Lee Min Ho
Căn hộ được cho là nằm ở Gangnam - một trong những khu đắt tiền nhất. 

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Năm 2011, anh gây "sốc" khi chi 10 tỉ won cho một tòa nhà 6 tầng ở Seoul từ nghệ sĩ hài Seo Se Won. Tiếp đến, Jang Geun Suk tiết lộ rằng mình đã mua một tòa nhà 6 tầng khác ở quận Shibuya, Nhật Bản với tham vọng mở trung tâm mua sắm của riêng mình. Dù không cho biết chính xác số tiền mình đã bỏ ra nhưng tòa nhà được dự đoán có giá trị khoảng 14 tỉ won. Tháng 1/2015, anh mua thêm một tòa nhà ở Samsung-dong với giá 21.3 tỉ won sau khi hoàn thành xây dựng một cao ốc của riêng mình tại Nhật Bản trị giá 60 tỉ won. 

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Xét về bất động sản thì Lee Min Ho "lép vế" hơn hẳn so với Jang Geun Suk. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không sở hữu biệt thự đắt tiền. Năm 2013, Lee Min Ho đã mua một căn hộ cao cấp ở quận Gangnam trị giá 3 tỉ won. Ngôi nhà được trang bị hệ thống an ninh chặt chẽ, có phòng để tổ chức tiệc, rạp chiếu phim mini và phòng tập thể thao.

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Jang Geun Suk sở hữu một bộ sưu tập xe khiến các tay chơi thấy choáng váng và muốn dè chừng. Ban đầu, anh yêu quý những chiếc xế hộp của mình tới mức đặt tên cho chúng như Aphrodite, Louis,... Dần dần, số lượng "bé cưng" trở nên quá tải khiến anh không nhớ nổi tên và gọi chúng theo thương hiệu. 

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Những thương hiệu mà anh sở hữu trải dài từ Lexus, Mercedes, Audi, Porsche đến Lamborghini, Ferrari, Range Rover, Maserati, Roll Royce. 

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Riêng Roll Royce và Range Rover, mỗi loại anh mua hẳn... hai màu trắng và đen. Hai chiếc Roll Royce Phantom chỉ "đủ đẳng cấp" để đưa đón anh tại sân bay, trong khi Range Rover trắng (hàng dưới, giữa) được dùng làm đạo cụ cho "Cơn mưa tình yêu" đóng cặp với Yoona (SNSD). 

Lee Min Ho - Jang Geun Suk
Jang Geun Suk còn chi hơn 8 triệu won cho một chiếc xe điện segway chỉ để di chuyển lòng vòng... trong nhà.

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Ít ai biết rằng dù nổi tiếng nhờ vai diễn giàu có trong "Vườn Sao Băng" nhưng Lee Min Ho không hề biết lái xe. Để thực hiện các cảnh quay bên vô-lăng, anh đã phải xin giấy phép lái xe tạm thời. Sau thành công của phim năm 2009, "Goo Jun Pyo" đã đến thẳng showroom của Mercedes và chi 100 triệu won tiền mặt (tương đương khoảng 75.000 đô ở thời điểm đó) để mua một chiếc Mercedes-Benz CLS 350.

Jang Geun Suk - Lee Min Ho
Jang Geun Suk nổi tiếng là diễn viên hào phóng với ê-kíp làm phim. Khi quay "Mỹ nam đệ nhất thiên hạ" (2013), anh đã chi 100 triệu won để mua áo khoác Ferrino - thương hiệu của Ý do anh đại diện quảng bá tặng cho các nhân viên trong đoàn. Ngoài ra, anh còn thết đãi cả ê-kíp làm phim bằng một xe tải thức ăn.

Lee Min Ho - Jang Geun Suk
Trước đó, khi quay "Cơn mưa tình yêu" vào năm 2011, Jang Geun Suk cũng chi 36 triệu won để tặng các nhân viên trong đoàn làm phim mỗi người một phiếu mua sắm trị giá 300.000 won.

Lee Min Ho - Lee Jong Suk
Lee Min Ho cũng khá hào phóng đối với các đồng nghiệp của mình. Khi quay "Thợ săn thành phố" (2011), anh đã tài trợ giày thể thao Fila cho tất cả thành viên trong đoàn với hy vọng họ sẽ thoải mái hơn mỗi khi đi lại trên phim trường.

Lee Min Ho - Jang Geun Suk
Để cảm ơn các thành viên trong đoàn "Vườn Sao Băng" (2009), Lee Min Ho đã chi hơn 2 triệu won để mua phiếu bánh ngọt tặng cho 100 nhân viên hậu trường.

Lee Min Ho - Jang Geun Suk
Jang Geun Suk là một trong những nghệ sĩ tham gia hoạt động từ thiện nhiều nhất. Năm 2014, khi thu được hơn 16 triệu won trong buổi triển lãm tranh của mình, anh đã quyên tặng hết số tiền này cho một trại mồ côi.

Lee Min Ho - Jang Geun Suk
Suốt từ năm 2011, Jang Geun Suk được cho là quyên tặng 30.000 won mỗi tháng cho một trường Đại học tại Seoul. Đại diện của anh đã chia sẻ: "Jang Geun Suk cảm thấy may mắn vì được fan yêu mến, vì thế anh muốn thể hiện tình cảm với họ bằng hành động thật ý nghĩa". Năm 2012, anh cũng đã gửi tặng 100 triệu won cho các nạn nhân hứng chịu bão Yolanda tại Philippines. 

Jang Geun Suk - Lee Mn Ho
Lee Min Ho cũng chi rất "mạnh tay" cho các hoạt động từ thiện. Vào đầu năm nay, anh đã gửi tặng 100 triệu won cho các nạn nhân động đất tại Nepal.

Người hâm mộ của Jang Geun Suk thường nói vui rằng anh dù đã qua thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng những thành tựu gặt hái được trong suốt chặng đường nổi tiếng là không ít. Cơ sở vật chất đã đầy đủ, nếu chẳng may sa cơ thì chỉ cần... bán nhà, bán xe là lại "rủng rỉnh". Trong khi đó, Lee Min Ho thành công là vậy nhưng đến nay, anh vẫn không "thủ sẵn" cơ sở vật chất, tiện ích cho riêng mình. Bản thân anh cũng từng muốn rẽ sang một hướng khác là ca hát nhưng lại không vang dội được như bạn cùng tuổi.

Nếu Jang Geun Suk là "Hoàng tử Châu Á" của thế hệ trước, thì Lee Min Ho đang "lăm le" ngôi vị này trong lòng khán giả 10x. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Liệu anh có thể trụ vững trong thị trường với nguyên lý "Tre già, măng mọc"? 
Chia sẻ