Khoảnh khắc có 1 không 2: "Tổng thống nhí" gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới

Cristabel. Dịch sub: Nguyễn Ánh Ngọc,
Chia sẻ

Trong một lần ghé thăm Nhà Trắng và cựu Tổng thống Barack Obama, cậu bé "Tổng thống nhí" Robby Novak đã thể hiện rằng mình là một Tổng thống tương lai đầy tiềm năng dù chỉ mới 8 tuổi.

Trong một chương trình đặc biệt dành cho các em nhỏ, cậu bé Robby Novak (14 tuổi), người được đặt cho danh xưng đáng yêu là "Tổng thống nhí" của nước Mỹ đã được dịp ghé thăm Nhà Trắng. Không chỉ đến tham quan, cậu bé còn được gặp gỡ cựu Tổng thống Barack Obama lúc ông còn đương nhiệm và trò chuyện cùng ông về các vấn đề khác nhau trong phòng bầu dục, căn phòng làm việc nổi tiếng của các đời Tổng thống Mỹ. Vào thời điểm gặp gỡ Barack Obama, cậu bé chỉ mới 8 tuổi.

Khi "Tổng thống nhí" Robby Novak gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bàn về tương lai thế giới

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 2.

Robby Novak lần đầu ghé thăm Nhà Trắng và phòng bầu dục được sử dụng làm phòng làm việc qua các đời Tổng thống Mỹ.

Đầu tiên, Robby được cựu Tổng thống dắt đi tìm hiểu các vật dụng trưng bày trong phòng bầu dục. Từ bản đồ cuộc diễu hành tháng 3 ở Washington nơi mà Dr. Martin Luther King đã diễn thuyết cho đến bức tranh của vị Tổng thống nổi tiếng Abraham Lincoln, Robby đều được cựu Tổng thống Barack Obama giới thiệu kỹ càng.

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 3.

Cả Obama lẫn Robby đều vô cùng kính trọng vị Tổng thống nổi tiếng - Abraham Lincoln.

Barack Obama còn thể hiện sự quan tâm tận tình của mình khi hỏi han về tình hình học hành của cậu bé Robby. Thời điểm Robby 8 tuổi, đang học lớp 3, đó là lúc các cô bé, cậu bé khác đang học và chơi. Còn đối với Robby, cậu đã từng tham gia rất nhiều hoạt động dưới danh nghĩa là cậu bé Tổng thống nhí. Cựu Tổng thống Barack Obama lo lắng rằng liệu Robby có thể cân bằng giữa việc tham gia hoạt động và đi học một cách chuyên cần hay không.

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 4.

Cựu Tổng thống Obama lo lắng rằng đối với cậu bé lớp 3 như Robby thì việc vừa tham gia các hoạt động của "Tổng thống nhí" và đi học thì hẳn là sẽ bận rộn lắm.

Đáng mừng là Robby đã khẳng khái đáp lại rằng cậu bé đi học rất chăm chỉ, thậm chí còn không bỏ bất cứ buổi học nào. Cựu Tổng thống đã dành lời khen cho cậu bé vì hẳn là cậu bé sẽ bận rộn lắm, cân bằng giữa việc học và việc làm một Tổng thống nhí. Barack Obama đã hài hước đề nghị thử đổi vị trí với Robby, nếu cậu bé là một Tổng thống đương nhiệm thì cậu bé có lời khuyên gì dành cho "Tổng thống nhí" Obama hay không.

Robby đã đáp lại rằng: "Cháu có một câu ạ nhưng đó không hẳn là một lời khuyên. Bác làm rất tuyệt vời!". Và lời khen này của cậu bé 8 tuổi hẳn đã làm hài lòng vị Tổng thống lớn tuổi vào thời điểm mà ông còn đang đương nhiệm.

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 5.

Robby khen ngời Obama rằng ông đã làm rất tuyệt vời ở ngôi vị Tổng thống nước Mỹ.

Ngoài việc trò chuyện và tham quan Nhà Trắng, Robby còn đặc biệt chuẩn bị một câu hỏi để đặt ra cho ông Obama đó là: "Làm sao để người lớn và con nít bắt tay cùng nhau thay đổi thế giới?". Và cựu Tổng thống Barack Obama đã đáp lại thế này: "Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải đối xử với nhau bằng lòng tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Trẻ em có thể học hỏi ngay tại trường hay ở sân chơi, đối xử tốt với mọi người. Nếu cháu thấy bạn mình bị bắt nạt, hãy đứng lên bảo vệ bạn ấy và đối xử với mọi người thật công bằng. Đừng quan tâm xem họ trông như thế nào hay họ đến từ đâu. Và nếu cháu bắt đầu học làm những điều đó từ lúc còn là một đứa trẻ thì khi cháu lớn lên, cháu sẽ làm những điều tương tự như vậy".

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 6.

Cựu Tổng thống Obama đáp lại câu hỏi của Robby về việc người lớn và con nít làm sao để bắt tay vào thay đổi thế giới này.

Robby nghe xong liền gật gù đồng ý. 2 vị Tổng thống "đương nhiệm" và "nhí" đã có cuộc trò chuyện về việc người lớn và con nít làm sao để chung tay thay đổi thế giới. Lời góp ý của Barack Obama hẳn là một lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm đối với những bậc cha mẹ ở nhà rằng họ hãy nuôi dạy con mình thật tốt từ lúc còn bé. Nếu được dạy bảo tốt, hẳn là đứa trẻ nào sau này lớn lên đều có thể trở thành một công dân tốt.

Khoảnh khắc có 1 không 2: Tổng thống nhí gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về tương lai thế giới - Ảnh 7.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Robby không ngừng vui vẻ, hào hứng và nhận xét đây là một cuộc gặp mặt tuyệt cú mèo.

Chia sẻ