Khoảnh khắc bi hài cầu thủ Tuyển Đức nhận phần thưởng nhưng buồn nhất lịch sử

Hà Lâm ,
Chia sẻ

Dù giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica ở lượt cuối, nhưng nhà vô địch thế giới 2014 - đội tuyển Đức đã phải xách vali về nước sau vòng bảng World Cup 2022.

Đức đã làm được điều kiện cần là giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt trở lên trước Costa Rica ở lượt cuối bảng E, World Cup 2022, nhưng điều kiện đủ là Tây Ban Nha không để thua trước Nhật Bản lại không xảy ra (Nhật thắng sốc 2-1).

Như vậy tại bảng E, Nhật Bản đã đoạt ngôi đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Tây Ban Nha (hiệu số +6,4 điểm) là 2 đội giành quyền vào vòng 1/8, còn Đức (hiệu số +1, 4 điểm) và Costa Rica (3 điểm) bị loại.

Bi hài trai đẹp tuyển Đức nhận phần thưởng nhưng buồn nhất lịch sử, fan đổ lệ trên khán đài - Ảnh 1.

Kai Havertz buồn bã nhận giải MOTM

Chính vì thế, dù được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ lập một cú đúp, nhưng tiền đạo Kai Havertz của ĐT Đức lại buồn như trấu cắn. Tiền đạo đang chơi cho Chelsea đã tạo ra một khoảnh khắc có lẽ là bi hài nhất lịch sử bóng đá khi lên nhận giải MOTM (Man of the match). Nhưng cũng dễ hiểu bởi với tư cách là ứng viên vô địch, không dễ để Havertz và các đồng đội chấp nhận thực tế.

Bi hài trai đẹp tuyển Đức nhận phần thưởng nhưng buồn nhất lịch sử, fan đổ lệ trên khán đài - Ảnh 2.

Nỗi buồn vô hạn của các cầu thủ ĐT Đức

Sau trận, chia sẻ trên Twitter cá nhân, cầu thủ đa năng Kimmich viết: “Đây chính là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Tôi có cảm giác mình bị rơi xuống hố sâu”.

Trên khán đài, các CĐV của “cỗ xe tăng” cũng thể hiện nỗi buồn vô hạn. Không ít fan đã rơi lệ vì kết quả tồi tệ của đội nhà. Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới bị loại ngay sau vòng bảng tại World Cup. Còn tại Euro 2020 (diễn ra vào năm 2021), Đức cũng phải dừng bước ở vòng 1/8 trước ĐT Anh.

Bi hài trai đẹp tuyển Đức nhận phần thưởng nhưng buồn nhất lịch sử, fan đổ lệ trên khán đài - Ảnh 3.

Các CĐV Đức rơi lệ trên khán đài

Những kết quả bết bát liên tiếp của ĐT Đức tất nhiên phải chịu sự chỉ trích của dư luận và giới truyền thông.

Tờ Kicker giật tiêu đề đầy châm biếm “Chỉ có thắng 10-2 mới giúp được ĐT Đức”, bởi chỉ với tỉ số cách biệt như vậy, “cỗ xe tăng” mới có hiệu số tốt hơn Tây Ban Nha để giành ngôi nhì bảng.

Tờ Kicker cũng phàn nàn về chiến thuật của HLV Hansi Flick về lý do sử dụng cầu thủ đã 33 tuổi như Thomas Muller ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi có những cầu thủ trẻ, nhanh và khoẻ hơn như Fullkrug hay Havertz ngồi ghế dự bị. Hay việc sử dụng Kimmich cho vị trí hậu vệ phải cũng không đem lại hiệu quả (Kimmich được bố trí đá tiền vệ trung tâm ở 2 trận trước), còn bộ đôi tiền vệ trung tâm là Goretzka và Gundogan cũng thi đấu không nổi bật.

Còn tờ Bild gọi việc Đức bị loại là “Kết thúc kỷ nguyên của một ông lớn”. Theo tờ Bild phân tích, việc Đức bị loại có phần liên quan đến những quyết định gây tranh cãi trong trận Nhật Bản thắng sốc Tây Ban Nha 2-1, cộng thêm việc Tây Ban Nha không đá hết sức, nhưng việc bị loại ngay sau vòng bảng lần thứ 2 liên tiếp là nỗi ô nhục lớn.

Bi hài trai đẹp tuyển Đức nhận phần thưởng nhưng buồn nhất lịch sử, fan đổ lệ trên khán đài - Ảnh 4.

Tờ Bild gọi thất bại này là “Kết thúc kỷ nguyên của một ông lớn”

Tờ Bild cũng khẳng định, Liên đoàn bóng đá Đức, HLV Hansi Flick và các cầu thủ phải chịu trách nhiệm vì thất bại này, đồng thời yêu cầu cần phải có sự cải tổ sau 3 thất bại liên tiếp của “cỗ xe tăng” ở các giải đấu lớn (2 World Cup và 1 Euro).

Nguồn: Tổng hợp
Chia sẻ