Khoảng 48.000 học sinh Hà Nội trượt lớp 10 công lập, phụ huynh nói thẳng: "Tôi sẵn sàng đóng góp quỹ nâng cấp trường cấp 3 công lập"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Tiền xây trường có nhiều bằng tiền chúng ta phải bỏ ra cho con cái học thêm để bon chen kỳ thi này?

Toàn thành phố Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến 79.000 em vào lớp 10 các trường THPT công lập. Thông tin trên UBND TP Hà Nội công bố trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, ban hành chiều 24/2.

Theo đó, năm học 2024 - 2025, dự kiến toàn thành phố có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó, 79.000 em được tuyển vào lớp 10 công lập, còn 48.000 em sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Là một người cha có hai con từng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà "may mắn" đỗ công lập, anh Trần Đức Giang (Hà Nội) cho rằng, gia đình anh không căng thẳng lắm trong kì thi, vì anh không để con phải bon chen trong các lò luyện thi tối ngày và cũng không quá quan trọng phải vào trường này trường kia nên sẽ có phương án để con được đến trường.

Tuy nhiên, theo ông bố này, trong số những em "may mắn" đỗ công lập, có những em phải đi học cách nhà 20km. Trong 48 ngàn em trượt công lập có những em giỏi Toán nhưng dốt Văn và Ngoại ngữ hoặc ngược lại; có những em gia đình không có tiền để học thêm luyện thi, có những em đơn giản là không may mắn. Nhưng tất cả các em đều được quyền học cấp phổ thông, bình đẳng như nhau, chúng ta không có quyền tước đi nguyện vọng chính đáng đó.

Những tưởng việc đến trường là đương nhiên, là quyền lợi của tất các con nhưng nay nó trở thành một cuộc đua chen khốc liệt đầy may rủi. Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, thường cấp 1, cấp 2 con gái học giỏi hơn con trai, nhưng lên cấp 3 và đại học thì ngược lại. Vì vậy đánh giá giỏi hay kém qua một bài thi rồi loại các con khỏi trường học, khỏi môi trường bạn bè là việc làm "rất ác". Chưa nói đến cách dạy, cách đánh giá thi cử của chúng ta hiện nay có phát hiện được tài năng, thông minh thực sự hay chỉ là luyện gà, luyện dạng để thi để lấy thành tích?

"Việc để cho kỳ thi cấp 3 quá khốc liệt không cần thiết là trách nhiệm của ai, ai hưởng lợi, ai thiệt hại? Tiền xây trường có nhiều bằng tiền chúng ta phải bỏ ra cho con cái học thêm để bon chen kỳ thi này? Việc học thêm triền miên tối ngày, việc đưa đón con cái có làm tổn hại đến sức khoẻ, hạnh phúc, ham muốn học hỏi của bọn trẻ, có gây thêm tắc đường, ô nhiễm thiệt hại kinh tế cho xã hội? Và những kiến thức cấp 2 chúng ta mang ra để đánh giá năng lực, để gán nhãn lên con trẻ có hoàn toàn chính xác", ông bố này đặt câu hỏi.

"Tôi ủng hộ đóng góp quỹ nâng cấp trường cấp 3 công lập ở Hà Nội"

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục đứng đầu cả nước với gần 3.000 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 29 trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố hiện có gần 2,3 triệu học sinh.

Tuy nhiên, ở bậc THPT, hiện mới chỉ có gần 120 trường công lập. Anh Giang đặt câu hỏi: Nếu không làm quyết liệt, với lượng học sinh và lượng gia tăng dân số hàng năm thì càng ngày áp lực, con cháu chúng ta sẽ học ở đâu? Anh ủng hộ việc đóng góp quỹ nâng cấp trường cấp 3 công lập ở Hà Nội để loại bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cho học sinh và phụ huynh đỡ khổ.

Một số giải pháp được ông bố này đề xuất:

- Nâng cấp cải tạo trường cũ, xây thêm tầng, thêm phòng học.

- Xây trường mới trên các đất đã quy hoạch trường học

- Thu hồi một số đất quy hoạch trường học tại các khu đô thị lớn đang cho các trường tư thuê kinh doanh (nếu có).

Chi phí vận hành:

- Tăng học phí theo khu vực để bù đắp chi phí thiếu từ ngân sách. Hiện nay, nếu học trường tư, trung bình các gia đình ở Hà nội chi phí khoảng 10 triệu đồng/tháng. Chi phí học thêm ôn thi các đợt thi chuyển cấp cũng vài triệu/tháng, ôn thi chuyên có khi cũng cả chục triệu đồng/tháng. Nên học phí vài trăm ngàn đồng không phải là gánh nặng. Gánh nặng chính là học thêm để ganh đua trường lớp chứ không phải học phí trường công.

"Hiện Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh. Nếu mỗi tháng các gia đình chi 1 triệu tiền học thêm thì 1 năm số tiền là 12*2 = 24 nghìn tỷ đồng. Số tiền đó đủ xây vài trăm trường học mới mỗi năm", anh nói.

Bạn nghĩ sao về quan điểm của ông bố này?

Hà Nội sẽ xây mới thêm 30 - 35 trường THPT công lập

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ở bậc THPT, các loại hình trường học đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh. Tuy nhiên, khối trường công lập khó khăn dồn về một số quận nội thành đông dân cư có số học sinh tăng nhanh. Ngành đã có tham mưu, đề xuất thành phố dành nguồn lực để xây mới thêm trường THPT công lập đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2025 - 2030, Thủ đô sẽ có thêm 30 - 35 trường công lập mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Các quận, huyện đã dành quỹ đất để xây dựng trường và hiện nay đang trong giai đoạn rà soát lại. Ví dụ, quận Cầu Giấy sẽ xây mới thêm 3 trường THPT công lập; quận Hoàng Mai, Đông Anh… cũng sẽ xây thêm trường.

Đặc biệt, 7 trường liên cấp tiểu học, THCS - THPT tiên tiến hiện đại hiện nay có kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí nguồn vốn để xây dựng. 4/7 đơn vị đã có chủ trương đầu tư và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thông qua chủ trương này nhằm làm tiền đề cho các đơn vị triển khai thực hiện dự án. Các dự án đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trường lớp ở một số quận, huyện đông dân cư.

Chia sẻ