Khoác áo chống nắng của mẹ, bé gái bị... cuốn vào bánh xe máy

P.V,
Chia sẻ

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi Trần Thị T. H. nhập viện với vết thương hở vùng đầu và chấn thương tay trái.

Điều đáng nói là trước đó, trẻ có ngồi sau xe máy cùng em do mẹ là chị N.T.T. chở. Vì trời nắng, chị T. có dùng áo chống nắng của mình khoác cho trẻ nhưng không kéo khóa áo, để trẻ có thể choàng che nắng cho em ngồi ở giữa xe. Chiếc áo chống nắng quá dài đã bị cuốn vào bánh sau xe máy khiến trẻ bị cuốn theo...

...Bệnh nhi T.T.T.H. 7 tuổi trú tại Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh nhập viện với vết thương vùng đỉnh trái kích thước 4x1cm, bờ gọn. Sưng nề, bầm tím và xây xát mài da vùng cánh tay và khuỷu tay trái, vận động tay trái hạn chế.

 - Ảnh 1.

Phần cánh tay bị thương của trẻ.

Bác sĩ Phạm Duy Hưng, Khoa Ngoại thần kinh cho biết: Rất may mắn cho trường hợp bệnh nhi H. vì vết thương vùng đầu chưa gây tổn thương đến sọ não. Với chấn thương của trẻ, các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, khâu xử lý vết thương vùng đầu, treo tay trái cố định.

Sự cố trên như một lời cảnh báo các bậc phụ huynh cần lưu ý trang phục, đặc biệt là các loại áo chống nắng, áo mưa... cho bản thân cũng như trẻ nhỏ trên các phương tiện giao thông. Bởi các vạt áo/quần dài dễ cuốn vào bánh xe có thể gây thương tích cho trẻ hoặc làm mất tay lái dẫn đến những tai nạn không đáng có.

Chia sẻ