Khoa Pug quyết định gửi video clip cho NASA và muốn ghi tên vào danh sách kỷ lục Guiness "người Việt quay được UFO đầu tiên trên thế giới"

CAS,
Chia sẻ

Khoa Pug gửi video clip quay được vật thể lạ cho NASA và mong muốn được ghi vào kỷ lục "người Việt Nam đầu tiên quay được UFO".

Sau khi Khoa Pug khoe vào khu vực cấm địa của Mỹ Area 51, dân tình lại rần rần đồn đoán về vật thể lạ xuất hiện trong video clip. Theo đó, dân mạng đang thi nhau tranh cãi về khả năng đó là UFO rất cao.

Cụ thể, trong phân cảnh tua chậm 4 lần của video clip, dân tình đã phát hiện ra hình ảnh vật thể lạ bay ngang qua bầu trời. Nhiều người cho rằng đó chỉ là một loài côn trùng hay loài vật có cánh giữa sa mạc. Tuy nhiên, trong video clip của Khoa Pug có xuất hiện hòn đá với biểu tượng về người ngoài hành tinh khiến nhiều người tin rằng khả năng vật thể đó là UFO (Unidentified Flying Object: Vật thể bay không xác định) của người ngoài hành tinh.

Xuất hiện vật thể lạ trong clip của Khoa Pug nghi là người ngoài hành tinh.

Sau 1 ngày khi video clip gây xôn xao dân tình, Khoa Pug đã đăng tải trên trang cá nhân đề cập về vấn đề UFO xuất hiện trong vlog của mình. Khoa Pug chia sẻ: "Tôi thấy khá nhiều bạn bình luận nhìn thấy UFO trong video trên youtube, không ngờ cũng có một ngày tôi gặp được người ngoài hành tinh luôn. Tiếc quá không thấy bằng mắt thường lúc đó, về đăng video lên nhìn các bạn bình luận mới lục lại video thì đúng là có đĩa bay thật".

Theo đó, Khoa Pug đã có quyết định "táo bạo" khiến nhiều người kinh ngạc khi cho biết đã gửi video clip phát hiện UFO cho NASA, tìm cách liên hệ với sách kỷ lục Guiness.

Ngay khi vlog quay được vật thể lạ nóng sốt trên mạng, Khoa Pug quyết định gửi video clip cho NASA và liên hệ để ghi tên vào danh sách kỷ lục Guiness - Ảnh 2.

Khoa Pug đã gửi video clip cho NASA và tìm cách liên lạc với sách kỷ lục Guiness.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng, nhiều người cho rằng anh chàng đang muốn tận dụng độ nóng của video clip vừa đăng để đánh bóng thêm tên tuổi với mong muốn được ghi danh "người Việt Nam đầu tiên quay được UFO".

Trước đó, Khoa Pug tiết lộ đã đi vào "Khu vực 51" (Area 51) thuộc vùng cấm địa của nước Mỹ. Trong bán kính 250 km tại khu vực này không có bất kì trạm xăng hay hoạt động nào khác. Trên bầu trời luôn có quân đội Mỹ giám sát chặt chẽ và nghiêm ngặt, không có sóng điện thoại. Và nếu cố tình sử dụng flycam ở đây sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ