Khoa học "minh oan" hội chị em công sở hay than thở văn phòng quá lạnh: Nhiệt độ càng ấm áp, phụ nữ càng làm việc tốt hơn!

Min,
Chia sẻ

Vài cuộc nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, phụ nữ thoải mái, tập trung và làm việc năng suất hơn khi nhiệt độ ấm áp, cảm hứng và tâm trạng của họ tăng gần 9% (theo hướng tích cực) mỗi khi nhiệt độ tăng 5 độ C.

Phụ nữ và đàn ông vốn có những bất đồng không thể nói thành lời trong cuộc sống thường ngày và cả trong môi trường công sở. Đơn cử như nhiệt độ điều hòa trong văn phòng, đôi khi phụ nữ than thở sao hôm nay quá lạnh, còn cánh đàn ông thì lại hí hửng bảo nhau không khí mát mẻ, làm việc thật thích. Ngược lại, lắm lúc phụ nữ thấy ấm áp thì các ông, các anh lại bĩu môi trách: "Nóng thế này sao mà làm việc".

Từ những câu chuyện tưởng như cỏn con này đã dẫn đến nhiều sự bất hòa trong văn phòng. Thậm chí không ít lần còn cãi nhau ầm ĩ ngay tại không gian làm việc chung. Sự thật đằng sau những mâu thuẫn xoay quanh nhiệt độ công sở này được cho là bắt nguồn từ các đặc tính riêng của hai giới.

Khoa học minh oan hội chị em công sở hay than thở văn phòng quá lạnh: nhiệt độ càng ấm áp, phụ nữ càng làm việc tốt hơn! - Ảnh 1.

Theo đó, vài cuộc nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, phụ nữ thoải mái, tập trung và làm việc năng suất hơn khi nhiệt độ ấm áp, cảm hứng và tâm trạng của họ tăng gần 9% (theo hướng tích cực) mỗi khi nhiệt độ tăng 5 độ C, trong khi đó hiệu quả làm việc của đàn ông lại giảm đi 3%.

Cụ thể hơn, kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây nhất được công bố trên tạp chí PLOS One đã chứng minh điều đó là đúng sau khi thực hiện bài khảo sát nho nhỏ. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu yêu cầu 500 người, bao gồm cả nam và nữ vào trong một căn phòng có nhiệt độ có thể điều chỉnh được trong mức từ 16 đến 33 độ C. Tất cả những người tham gia bị bắt buộc trả lời một số câu hỏi với thời gian 5 phút.

Khoa học minh oan hội chị em công sở hay than thở văn phòng quá lạnh: nhiệt độ càng ấm áp, phụ nữ càng làm việc tốt hơn! - Ảnh 2.

Với câu hỏi đoán từ, nếu nhiệt độ tăng lên 10 độ C chị em phụ nữ sẽ dễ dàng tìm được 1 từ; còn các ông, các anh lại có xu hướng đoán ít hơn nửa từ khi nhiệt độ trong phòng ấm dần lên. Qua cuộc nghiên cứu này, các chuyên gia tin rằng, hội chị em phụ nữ sẽ nhạy bén, thông minh và tập trung hơn khi họ không phải phân tâm khi bị nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh tác động. Còn lúc không khí ấm lên, đàn ông thì lại vô cùng mất tập trung vì cảm giác nóng nực.

Tinh thần của con người vốn là thứ rất dễ bị tác động, kể cả khi đó chỉ là nhiệt độ, thế nên từ kết quả của những cuộc nghiên cứu bên trên, hy vọng hội anh chị em sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho câu chuyện nhiệt độ trong môi trường công sở, điều này không những giúp "triệt tiêu" các cuộc xung đột không đáng có mà còn có thể hỗ trợ nhau đạt được hiệu suất tốt nhất trong công việc. 

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ