Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên

Khánh Vy,
Chia sẻ

Với mức giá rẻ không tưởng, một cô nàng đã ăn được rất nhiều món tại khu chợ quê hương của mình.

Với những ai lần đầu đến với miền đất Phú Yên, du khách sẽ không khỏi bất ngờ với thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp tại nơi này. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những công trình biển mang vẻ đẹp "siêu thực", vùng biển này đã và đang trở thành địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích. Cùng với sự phát triển vượt bậc đó, ẩm thực Phú Yên vẫn đang từng bước chinh phục trái tim của những người thích đi vi vu.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 1.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 2.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 3.

Ảnh: Cường Quốc Phạm, Nguyễn Hoàng Anh

Ngoài vị ngon của những món đặc sản miền biển, thì các món ăn tại nơi đây còn gây ấn tượng với thực khách bằng mức giá vô cùng phải chăng, có khi là cực rẻ. Điển hình là chuyến "food tour" tại chợ quê của cô nàng dưới đây.

Nói đến chợ quê tại Phú Yên, người dân địa phương thường nghĩ ngay đến những cụm từ như "thiên đường ẩm thực siêu rẻ" với rất nhiều món ăn hấp dẫn, giá nghe muốn choáng vì quá thấp. Ban đầu, nhiều người không tin cô gái chỉ cần 20.000 đồng mà có thể ăn được vô số món. Thế nhưng sau khi xem đoạn video thì dần dần mọi người mới tin rằng, không chợ quê nào lại có mức giá rẻ như tại An Mỹ, Phú Yên.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 4.

Khởi động bằng món bánh căn chỉ vỏn vẹn 1.000 đồng cho 1 cặp bánh. Dù là người dân ở đây nhưng khi nghe giá thì cô bạn cũng phải sốc vì bánh căn bán với giá quá rẻ. Đây là một món ăn nổi tiếng và được nhiều người yêu thích bởi hương vị giòn rụm của lớp bánh được đổ trong chum và đậm đà hương vị mắm.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 5.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 6.

Cô nàng ăn 5 cặp bánh mà chỉ có giá 5.000 đồng. Giá rẻ nhưng chất lượng thì quá ổn, trong đĩa có đầy đủ bánh căn trứng cút to tròn, phủ thêm lớp mỡ hành béo ngậy cùng ít nước mắm chua cay, ăn vào là chỉ biết xuýt xoa.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 7.

Tiếp đến là món cháo lòng cũng được người dân Phú Yên vô cùng yêu thích. Ở nhiều nơi, một phần cháo lòng thường dao động từ 20.000 đến 40.000, khi còn đắt hơn. Còn tại chợ quê An Mỹ, phần cháo đầy đủ chỉ có mức giá từ 5.000 đến 7.000 đồng. Tô cháo siêu rẻ vẫn rất đầy đủ lòng cùng các gia vị ăn kèm, ai ăn mạnh thì ăn 2 tô cũng đủ no nê.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 8.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 9.

Ăn xong đồ mặn thì cô nàng lại thèm đồ ngọt, thế là lại tấp vào hàng chè bán đủ món với mức giá từ 3.000 đến 5.000 đồng. Không ngần ngại, cô gái đã gọi ngay một ly chè thập cẩm gồm chè chuối đặc và chè đậu đen để đánh chén. Ly chè gồm 2 món này được cô bán với mức giá không thể "ưu đãi" hơn - 3.000 đồng.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 10.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 11.

Còn 5.000 đồng trong tay, cô nàng quyết định chốt sổ bằng hàng bánh truyền thống có giá 1.000 đồng cho 1 cái. Nào là bánh cam, bánh tằm dừa sợi, bánh chuối, được người dân tại đây bày bán vô cùng hấp dẫn. Những món bánh này không quá khác biệt so với những nơi khác, chỉ có giá là đặc biệt...

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 12.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 13.

Nhưng gọi thế nào cũng chỉ hết 3.000 đồng, còn dư 2.000 đồng thì cô gái đành tấp vào hàng đậu hũ nóng để là một chén cho ấm bụng. Thế là xong một bữa no say tại chợ quê!

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 14.

Chứng kiến được màn ăn uống này, nhiều cư dân mạng đã hài hước bình luận rằng: "Bán cho vui chứ mấy cô lời lãi gì." hoặc "Ủa rẻ vậy thật luôn hả". Kha khá bình luận đều cảm thấy bất ngờ vì chợ quê lại có nhiều món ăn hấp dẫn nhưng giá lại quá hợp túi tiền như vậy. Cũng vì vậy mà cư dân mạng cũng kháo nhau rằng: phải một lần ghé thăm Phú Yên rồi tìm cho bằng được những khu chợ quê này ăn mới thỏa trí tò mò và thỏa mãn cả cơn thèm.

Khó tin nhưng là sự thật: Chỉ cầm 20k là có thể ăn hết một vòng chợ quê tại Phú Yên - Ảnh 15.

Thêm một lưu ý nhỏ là các chợ tại Phú Yên chỉ họp tầm nửa ngày, nên khoảng thời gian tuyệt vời nhất để du khách tới khám phá ẩm thực nơi đây là từ 6 - 8 giờ sáng. Nên có dịp ghé đến vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh" này thì đừng bỏ qua những khu chợ tuyệt vời thế này nhé!

Nguồn ảnh: @tamsola93

Chia sẻ