Kho máu báo động, người đi hiến máu tăng gấp 10 lần ngày thường

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Từ sáng đến 11h 30 phút trưa nay, đã có 140 đơn vị máu được tiếp nhận ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sau khi có thông tin về việc Viện Huyết học và Truyền máu trung ương bị thiếu máu trầm trọng, lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng trong 3 ngày, rất nhiều tình nguyện viên đã kêu gọi mọi người đi hiến máu. Và trong buổi sáng hôm nay (25/6), đã có 140 người đến hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bác sĩ Hà Hữu Nguyện, trưởng khoa Hiến máu và các thành phần máu cho biết: Trong ngày hôm qua, dù trời mưa gió nhưng cũng có 140 người đến viện hiến máu. Trong sáng nay, lượng người hiến máu còn tăng cao hơn. Tính đến 11h 30 phút, đã có 140 người tặng máu. Dự tính, đến hết ngày hôm nay, sẽ có khoảng hơn 200 người hiến máu và lượng máu tiếp nhận sẽ lên trên 200 đơn vị. Trong khi ngày thường, tại điểm hiến máu này chỉ có khoảng 20 - 30 người hiến máu, tiếp nhận khoảng 20-30 đơn vị máu.

Bạn Nguyễn Tuấn Nam, sinh năm 1990 cho biết: Mình được biết thông tin Viện đang thiếu nhóm máu O và A nên mình đã đến để hiến máu. Do mình mới hiến máu nên hôm nay mình chỉ hiến tiểu cầu chứ không hiến máu toàn phần.

hiến máu
Sáng nay, lượng người đến hiến máu tăng đột biến .


hiến máu
Rất nhiều người đến vì nghe thông tin Viện đang thiếu máu trầm trọng.

hiến máu
Cô Nguyễn Phương Nga cùng em gái và con đến Viện Huyết học và Truyền máu trung ương để hiến máu. Cô Nga cho biết: Mấy hôm nay, cô nghe thông tin về chuyện đang thiếu máu nhóm A và O, đúng với nhóm máu của cô và gia đình. Đến đấy, cô rất vui vì không chỉ có mình mà còn rất đông người cùng đến hiến máu.

hiến máu
Chị Phạm Thị Huyền (trái) nhà ở Nguyễn Chí Thanh cho biết: Mình là một bà nội trợ. Hôm nay, nghe tin Viện đang thiếu máu nên mình chạy đến để hiến tặng. Đây là lần đầu mình hiến máu. Mình hy vọng việc làm này sẽ cứu giúp được những bệnh nhân đang cần máu. Hơn thế nữa, mình mong muốn sẽ có thêm nhiều người hành động như mình.

hiến máu
Bạn Hoàng Minh Phương, sinh viên năm thứ 3, đại học Y Hà Nội cho biết: Hôm trước mình đến đây thực tập. Mình được các chị bác sĩ cho biết đang thiếu máu A nên mình đến hiến máu. Mình rất vui vì mình mang nhóm máu mà mọi người đang cần nhất.

hiến máu
Không chỉ hiến máu toàn phần, hôm nay cũng có rất nhiều người đến hiến tiểu cầu.

hiến máu
Anh Ngô Mạnh Quân, trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu cho biết: Tình hình hiện tại đã không quá căng thẳng. Hiện Viện đang điều tiết máu cũng như lịch hiến máu từ các nơi để giải quyết tình hình. Ngày 5-7, Hành trình đỏ xuất phát thì chắc chắn vấn đề thiếu máu sẽ được giải quyết dứt điểm.

hiến máu

Kho máu báo động người đi hiến máu tăng gấp 10 lần ngày thường
Người đến hiến máu cuối giờ sáng được mời ở lại ăn trưa.

Chia sẻ