Khi "phù thủy phòng the" chia sẻ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục"

Lạc Lạc,
Chia sẻ

"Chính điều này càng làm cho chồng bạn muốn chạy đến chỗ người phụ nữ kia nhiều hơn, để trốn tránh bạn, để có được cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, êm ái bên 'tình nhân'", Nhung Lady chia sẻ quan điểm.

Nhung Lady là cái tên quen thuộc với các chị em phụ nữ. Sở hữu gần 30k lượt follow trên facebook cá nhân, Nhung Lady có cả một kho tàng những bí quyết phòng the hay ho mà nhiều chị em phát cuồng. Họ gọi cô bằng cái tên "phù thùy phòng the" bởi những vấn đề nhạy cảm không ai dám tâm sự lại được Nhung chia sẻ, phân tích dưới góc nhìn của phụ nữ hiện đại một cách rất văn minh.

Gặp Nhung sau khi cô kết thúc buổi dạy, "phù thủy phòng the" dường như luôn tràn đầy năng lượng. Bởi đối với cô: "Được nghe tâm sự của chị em, được giúp họ tháo gỡ những nút thắt bấy lâu khiến hôn nhân của họ đứng trên bờ vực thẳm, mình thấy hạnh phúc vô cùng".

Chào Nhung, gần đây có thông tin Nhung Lady lợi dụng mác UNESCO để thổi phồng tên tuổi bằng việc để dòng chữ "Nhung Lady - Phù thủy phòng the, chuyên gia tâm lý - kỹ thuật tình dục học duy nhất được UNESCO bảo trợ" trên ảnh bìa fanpage "NhungLady - Phù Thuỷ Phòng The", bạn có muốn nói gì về điều này?

Thực ra Nhung để ảnh cover như vậy là muốn rút ngắn thông tin trên cover fanpage chứ không hề có ý giả danh. Vì trong phần mô tả đã rất rõ ràng sứ mệnh và nhiệm vụ của đơn vị rồi. Nhung hiện đang là Giám đốc Trung tâm Unesco hạnh phúc Phụ nữ Việt trực thuộc Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam. Ngay sau khi có những ý kiến đóng góp từ mọi người, Nhung đã đính chính thông tin một cách chính xác nhất. Nhung gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người bấy lâu theo dõi Nhung.

Khi "phù thủy phòng the" tiết lộ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục" - Ảnh 1.

Bắt nguồn từ đâu mà bạn chọn lĩnh vực này? Thời gian bắt đầu bạn có gặp nhiều khó khăn gì không?

Bản thân Nhung là một người đam mê và nhiệt huyết với giáo dục. Trước khi bước vào lĩnh vực tình dục học này Nhung đã công tác tại rất nhiều vị trí khác nhau về giáo dục như: Cố vấn cho hệ thống trường mầm non tại Hà Nội, Giám đốc trung tâm Tiếng Anh. Là một người vợ, người mẹ từ 2011, Nhung đã đặc biệt quan tâm đến giáo dục giới tính cho trẻ em và vấn đề tâm sinh lý cho phụ nữ. May mắn, Nhung sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ đẻ là bác sĩ sản khoa nên đối với việc tiếp cận và học hỏi, nghiên cứu sau đó là đào tạo không gặp khó khăn gì!

Khi mới nghiên cứu và áp dụng tư vấn thực tế Nhung phải mất 2 năm để các chị em hiểu một công việc văn minh và một con người làm việc nghiêm túc trong bối cảnh lĩnh vực tình dục học còn quá mới mẻ và xa lạ tại Việt Nam. Đồng thời ròng rã vác xe đi tư vấn giảng dạy miễn phí cũng như tư vấn online qua các hội nhóm lúc bấy giờ.

Nhung từng chia sẻ bạn có một cuộc hôn nhân khá hoàn hảo. Chắc hẳn "phù thủy phòng the" sẽ khiến chồng không bao giờ biết chán. Vậy có bí quyết gì trong cách giữ lửa hôn nhân của bạn?

Với bản thân Nhung, Nhung cảm thấy rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Nhung may mắn có được người chồng tâm lý và hết mực yêu thương vợ con. Người ta thường nói: "Đứng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ", còn Nhung thì ngược lại. Để có được thành quả và chỗ đứng như hiện tại, Nhung có sự hỗ trợ rất lớn từ người bạn đời. Anh ấy luôn đứng sau động viên, chia sẻ mọi thứ từ công việc đến gia đình, con cái, nhà cửa...

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Nhung là luôn luôn mang đến những điều mới mẻ trong cuộc sống lẫn đời sống chăn gối. Các bạn biết rồi đấy, nghề của Nhung là nghề tâm lý - kỹ thuật tình dục học. Nhung thường xuyên áp dụng những điều mình giảng dạy vào chính cuộc hôn nhân của mình nên anh xã càng ngày càng yêu vợ hơn. Nhiều lúc anh còn trêu mình là: "Em cứ như là chất gây nghiện hạng nặng" của đời anh vậy, có muốn dứt ra cũng không dứt nổi".

Là một người nghiên cứu về lĩnh vực tình dục nhiều năm, Nhung có nghĩ nguyên nhân khiến hôn nhân dễ đổ vỡ, đàn ông ngoại tình nhiều là xuất phát từ tình dục không? Và việc dùng chuyện phòng the để giữ chồng có phải là người phụ nữ khôn ngoan?

Không có con số cụ thể nhưng theo thống kê từ kinh nghiệm 6 năm nghiên cứu và trực tiếp tư vấn, giảng dạy của Nhung, thực tế có thể lên tới 70-80% xuất phát từ khác biệt về xu hướng tình dục và không hài hoà trong đời sống "chăn gối".

Nhung luôn ấp ủ giấc mơ có thể đem đến hạnh phúc cho hàng triệu người phụ nữ, giúp họ thoải mái và tự tin thể hiện mong muốn chính đáng về tình yêu và nhu cầu tình dục của mình, xóa bỏ vỏ bọc ngại sex và những tư tưởng, quan niệm chưa đúng về tình dục đã đóng khung người phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Khi "phù thủy phòng the" tiết lộ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục" - Ảnh 2.

Sự quyến rũ của một người phụ nữ là khi họ tự tin vào chính bản thân của họ. Họ trang bị các kiến thức phòng the và tâm lý để hoàn thiện bản thân, làm mới mình. Khi có được những điều đó, tự khắc người bạn đời của họ sẽ tự chủ động nắm giữ chứ không phải điều ngược lại.

Trong quá trình giảng dạy, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình tới các chị em phụ nữ Nhung đã gặp trường hợp nào đặc biệt? Và bạn đã giúp họ vượt qua "vũng bùn hôn nhân" thế nào?

Một câu chuyện từ bạn học viên của Nhung. Bạn ấy từng được chồng yêu thương hết mực nhưng vì tiền bạc bạn ấy cứ lao đầu vào làm việc mà quên mất chăm sóc bản thân, chăm sóc cho chồng. Bạn cứ nghĩ mình như vậy là quá tốt ... nhưng không... Một ngày chồng bạn ấy chìa lá đơn ly hôn và yêu cầu bạn ấy ký vì anh ta đã có người khác. Bạn ấy đã từng đau đớn và tuyệt vọng, lúc nào trong đầu cũng vô vàn câu hỏi tại sao?

Khi đó bạn ấy đã tìm gặp cô bồ kia và hỏi nhưng dường như họ chả coi bạn ấy ra gì, khinh thường bạn ấy. Khi bạn ấy tới gặp Nhung, Nhung cũng khuyên bạn ấy không nên đánh ghen mà hãy tự làm đẹp, tự tạo niềm vui cho mình. Nếu như đã "hết nước hết cái" không thể hàn hắn thì chia tay là điều tốt nhất.

Bạn ấy nghe theo lời Nhung, bạn không đánh ghen, không làm ầm mà ký đơn đồng ý. Và giờ gần 4 năm trôi qua, mỗi năm bạn ấy tự thưởng cho mình và con những chuyến du lịch tới một nơi mới lạ. Tự mua sắm cho bản thân, không sự gò bó, không sự ràng buộc, tự chăm sóc bản thân, đẹp lên, hấp dẫn và là sự thèm thuồng của những người đàn ông khác. Hạnh phúc quay trở lại khi chính chồng là người chủ động hàn gắn tình cảm xưa…Thiết nghĩ các bạn cho dù thế nào chăng nữa hãy yêu bản thân mình trước và hãy trở thành điều khó nắm bắt nhất của chồng mình nhé!

Khi "phù thủy phòng the" tiết lộ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục" - Ảnh 3.

Được tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh khác biệt, vấn đề gì mà Nhung thấy gây nguy hiểm cho hôn nhân nhất? Và những điều làm Nhung tâm đắc nhất khi tự mình giải quyết được vấn đề khó khăn nhất của phụ nữ?

Mới đây, Nhung đã coach 1:1 cho cô khách 60 tuổi. Thật sự thấy đau lòng, note ra được quá nhiều kinh nghiệm, bài học xương máu cho các bạn trẻ!

Cô tới gặp Nhung trong bộ dạng tiều tụy, vẻ ngoài hốc hác, hai mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ triền miên, giọng nói yếu ớt vì suốt thời gian gần đây cô phải truyền đạm để có sức. Thật sự vẻ bề ngoài đó làm cho Nhung thấy đau lòng, vì cô đáng tuổi mẹ mình, đáng lẽ ở tuổi này cô cần được nghỉ ngơi và vui vẻ bên gia đình, con cháu thì ngược lại, cô lại có mặt ở đây với một câu chuyện buồn, thật buồn. Đó là chuyện chồng cô đi cặp bồ và có con riêng với cô bồ đó.

Khi sự việc bại lộ, cô và các con đều rất sốc, cô ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Hàng xóm dè bỉu, mấy mẹ con cô không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ thiên hạ đàm tiếu. Cô quá đau lòng, cô không ngờ người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, chăm sóc lại quay ra phản bội cô và các con một cách tàn nhẫn đến vậy.

Nhung xin phép sẽ không kể chi tiết về câu chuyện ra đây, chỉ có một số điểm Nhung nghĩ mình cần ghi lại để các bạn rút kinh nghiệm từ những trường hợp thực tế, từ những người đi trước để không còn ai phải gặp vào tình trạng như vậy nữa.

Thứ nhất, khi người đàn ông ngoại tình và có con riêng.

Việc đầu tiên Nhung muốn các bạn phải chấp nhận rằng: Nếu đã có con riêng thì các bạn phải xác định chung sống với điều đó suốt đời. Bởi vì "một giọt máu đào hơn ao nước lã", đàn ông có thể bỏ vợ nhưng sẽ không bỏ con. Hơn hết những đứa trẻ đó không có tội, chính vì vậy nếu có động thái cần giải quyết về mối quan hệ tay ba, thì tuyệt nhiên các bạn đừng động chạm vào đứa bé nhé!

Đàn ông đi ngoại tình, theo lẽ tự nhiên anh ta phải có sự "áy náy và day dứt", cảm giác muốn bù đắp cho vợ cho con nhiều hơn. Nhưng trong một số hoàn cảnh thì điều đó lại ngược lại, đàn ông luôn cảm thấy "canh cánh" trong lòng vì không cho "vợ bé" được một danh phận. Cô ấy đã phải chịu thiệt thòi, không cho đứa con riêng có được một cuộc sống đầy đủ cả bố và mẹ. Chính vì hố sâu trong tâm lý này khiến đàn ông luôn muốn che chở, bù đắp cho mẹ con "cô ấy" bằng mọi cách. Hiểu được điều này, nếu vợ mà làm rùm beng, động chân động tay thì chắc chắn chồng của bạn sẽ càng đứng về phía "tiểu tam" để bảo vệ, mặc kệ bạn đau khổ và gào thét. Thậm chí có thể dùng vũ lực với bạn để bảo vệ người phụ nữ "yếu đuối, đáng thương" kia.

Thứ 2, khi chồng ngoại tình, đặc biệt là những người đàn ông bị "mất hồn mất vía" bởi kẻ thứ 3.

Nếu bạn càng đau khổ, bạn càng tiều tụy, bạn càm ràm, trách móc, bạn đay nghiến, chửi bới, bạn khóc lóc, van xin, nặng hơn là trầm cảm, phát điên... Tất cả những điều đó không hề làm cho anh ấy cảm thấy "thương xót", mà điều ngược lại phần lớn họ sẽ cảm thấy bạn thật sự quá phiền phức, bạn xấu xí, hoang tưởng, bạn điên khùng, ghê gớm, bạn thật đáng ghét.

Chính điều này càng làm cho chồng bạn muốn chạy đến chỗ người phụ nữ kia nhiều hơn, để trốn tránh bạn, để có được cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, êm ái bên "tình nhân". Trong tình huống này, nếu anh ta có phũ phàng với bạn, có nói những lời cay đắng, có chửi bới hay đánh đập bạn thì việc của bạn là : KHÔNG ĐƯỢC GỤC NGÃ!

Khi "phù thủy phòng the" tiết lộ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục" - Ảnh 4.

Hãy liệt kê ngay lập tức các công việc, thú vui giúp bạn có thể quên đi phần nào nỗi đau này. Có thể tiêu tiền nếu đó là vật tiêu khiển giúp bạn vượt qua giai đoạn khủng hoảng ấy. Bên cạnh đó, lúc này bạn cần có những người thân, người bạn ( có suy nghĩ tích cực) bên cạnh để phân tích cho bạn hiểu, để an ủi cho bạn bớt cô đơn và đau khổ, để theo dõi bạn nếu bạn có những hành động "đi quá tầm kiểm soát". Cuộc hôn nhân dù đau khổ nhưng cũng không làm cho bạn gục ngã được. Bạn sẽ dần tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống nếu luôn giữ cho mình thái độ tích cực, không oán trách, không thù hận. Đến lúc nào đó bạn sẽ hiểu rằng: vết thương nào cũng có thể lành lại, hạnh phúc có thể được tạo dựng – không ai khác, bởi chính bản thân bạn!

Thứ 3, bạn có tin không khi một người đàn ông ngoài 60 tuổi nhưng những hành động si mê, yêu đến cuồng dại người phụ nữ khác khiến bạn thấy đau lòng.

Bạn cảm thấy bị phản bội, khiến bạn cảm thấy hóa ra cả cuộc đời bạn sống với người ta nhưng không hề hiểu được con người của họ. Bạn cảm thấy thất bại, đau đớn và vô định.

Khi "phù thủy phòng the" tiết lộ một loạt câu chuyện đời thường nhất về "góc tối" hôn nhân: "Có đến 80% đàn ông ngoại tình vì tình dục" - Ảnh 5.

Nào, hãy bình tĩnh, đàn ông có thể rất thông minh và sáng suốt trong công việc, học thức có thể rất cao nhưng trong chuyện "tình ái" này thì không hề có thước đo của sự "thông minh hay ngu ngốc". Đến Vua còn bán cả nước vì một nữ nhân thì chồng của bạn có những biểu hiện "hơn cả trẻ trâu" mặc dù tuổi thì thất thập cổ lai hy là điều hoàn toàn bình thường.

Vấn đề của bạn là gì? Là sự mất tương tác, kết nối với chồng ngay từ những ngày đầu hình thành "gia đình nhỏ". Qua năm tháng tình cảm đó, gia đình đó chỉ tồn tại như một vỏ bọc của sự đầy đủ cha mẹ, còn thật sự tình yêu, sự thấu hiểu, sự chia sẻ, sự tương tác, kết nối hòa hợp cả tâm hồn và thể xác của bạn và chồng đến đâu? Điều này có lẽ bạn là người hiểu rõ nhất, phải không?

HÃY XINH TƯƠI YÊU ĐỜI NHẤT CÓ THỂ!

Cám ơn Nhung về những chia sẻ rất thú vị và bổ ích.

Chia sẻ