Khi nào nên bắt đầu đánh răng cho trẻ?

,
Chia sẻ

Bạn nên bắt đầu đánh răng cho trẻ ngay khi trẻ bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên.

 
Theo ông Howard Reinstein, một bác sĩ nhi khoa ở Encino, California đồng thời là phát ngôn viên của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, bạn nên bắt đầu đánh răng cho trẻ ngay khi trẻ bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên (thường là khi trẻ khoảng 4 tháng tuổi). Đầu tiên bạn chỉ cần dùng một mẩu gạc có thấm nước để lau sạch các bựa răng bám trên răng và nướu răng của trẻ. Bạn không cần phải sử dụng kem đánh răng, nhưng cố gắng làm sạch răng cho bé hai lần một ngày. 

Khi con bạn đã mọc khá đầy đủ răng, bạn có thể sử dụng một chiếc bàn chải nhỏ với hai hoặc ba hàng lông rất mềm. Hãy hỏi bác sĩ nhi khoa xem có nên dùng kem đánh răng không, và nếu có thì dùng loại kem đánh răng gì.  

Nếu bạn sống ở khu vực mà nước có clorua, bác sĩ có thể tư vấn bạn không nên dùng loại kem đánh răng có florua và ngược lại. Điều đặc biệt chú ý là florua trong kem đánh răng có thể độc hại đối với trẻ nếu chúng bị nuốt vào bụng với số lượng lớn (Hàng năm các trung tâm kiểm soát độc hại khắp nước Mỹ vẫn nhận được hàng nghìn cuộc điện thoại hỏi về ngộ độc liên quan đến kem đánh răng). 

Để tránh tình trạng trên, bạn hãy để kem đánh răng tránh xa tầm tay của trẻ, và chỉ sử dụng một lượng kem bằng nửa hạt đậu khi đánh răng cho trẻ. Hãy khuyến khích trẻ nhổ kem đánh răng ra thay vì nuốt vào. 

Theo KD
Gia đình/ Babycenter
Chia sẻ