Bác sỹ Lê Thị Hải

Khi nào có thể cho bé ăn bột dặm ngọt?

,
Chia sẻ

Bé 4.5 tháng tuổi, vì mẹ đi làm sớm nên cho bé ăn bột ngọt, khi ăn cháu hay oẹ nhung không nôn ra. Xin hỏi thế có ảnh hưởng gì không? (Mỹ Lệ - Đà Nẵng)

Trả lời:

Em cho cháu ăn bột như vậy là hơi sớm. Nhưng nếu cháu không bị rối loạn tiêu hóa thì có thể tiếp tục cho ăn được. Tuy nhiên, cũng chỉ nên ăn 1-2 bữa/ ngày. Nếu mẹ đi làm, nên vắt sữa để ở nhà cho trẻ uống hoặc pha thêm sữa bột công thức chứ không nên ăn nhiều bột quá. Cháu hay ọe có thể do em quấy bột quá đặc, vì lứa tuổi này chỉ nên ăn bột loãng 5% hoặc cháo xay loãng.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia

 

Chia sẻ