Khi các ngôi sao "lắm tiền nhiều của" cũng phá sản

Trangmory,
Chia sẻ

Sống trên cả núi tiền nhưng với thói quen tiêu tiền "vung tay quá trán" các "sao" bự vẫn không thoát được cảnh nợ nần và phải tuyên bố phá sản.

Với số tiền khổng lồ những người nổi tiếng kiếm được hàng năm, không ai dám tin rằng họ sẽ cũng có ngày bị phá sản. Nhưng thực tế, với cách chi tiêu hoang phí để phục vụ cho lối sống xa hoa ở làng giải trí lại là 1 trong những nguyên nhân khiến Lindsay Lohan, Lady Gaga, Shane Filan,... chi tiêu vượt quá số tiền kiếm được đến nỗi lâm vào tình trạng phá sản.

Lindsay Lohan

Khi các ngôi sao

Năm 2010, số nợ của cô của Lindsay Lohan đã lên tới 600.000 đô và cô thường xuyên bị khóa thẻ tín dụng.

Cuối năm 2012, Lohan bị truy thu khoản thuế từ năm 2009. Trước khó khăn của bạn diễn Scary Movie 5, Charlie Sheen đã cho Lindsay 100 nghìn đô để trả nợ nhưng, Lindsay vẫn còn nợ 133 nghìn đô. Cuối tháng 1/2013, Lindsay Lohan đã chính thức tuyên bố phá sản. Không đủ tiền thuê nhà, nợ 1 công ty trang trí nội thất nên cô phải chuyển về sống với mẹ đẻ ở Long Island, New York.

Lady Gaga

Khi các ngôi sao

Giữa năm 2011 Lady Gaga đã thừa nhận với báo giới rằng cô bị phá sản vì chuyến lưu diễn Monster ball kéo dài từ năm 2009 đến năm 2011. Lý do là Gaga đã lỡ tay chi quá nhiều cho những bộ trang phục cầu kì cùng việc thay đổi phông nền sân khấu liên tục. Số tiền Gaga còn nợ sau tour diễn là 3 triệu đô.

Kerry Katona

Khi các ngôi sao

Mặc dù kiếm được bội tiền nhờ một thời huy hoàng của bản hit Automatic Kitten và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế, Kerry Katona bỗng trở nên nghèo khó và phá sản vào năm 2008 vì nợ khoản thuế 417,000 bảng.

Kerry Katona phải đem bán chuyện của mình với nam ca sĩ Westlife, Brian McFadden và mang cả hình ảnh cùng câu chuyện về con gái lên chương trình truyền hình thực tế để kiếm tiền.

Shane Filan


Khi các ngôi sao

Chỉ vài ngày trước khi nhóm Westlife có buổi biểu diễn chia tay tại Dublin, Shane Filan - giọng ca chính của Westlife thông báo phá sản vào hồi tháng 6 năm 2012 vì các khoản nợ lên tới trên 22 triệu bảng (hơn 700 tỉ đồng) không có khả năng chi trả.

Do khoản nợ lớn, các tài sản của Shane Filan đã bị Bank of Irland và tòa án tối cao Ailen phong tỏa.

Stephen Baldwin

Khi các ngôi sao

Khi Stephen gán nợ những tài sản cuối cùng của mình vào năm 2009 cũng là lúc anh tuyên bố phá sản với khoản tiền lên đến 2,3 triệu bảng.

Elton John


Khi các ngôi sao

Trong 20 tháng liền, Elton đã tiêu hết 55 triệu đô. Với thói quen "vung tay quá trán" của mình, Elton John đã phải đệ đơn phá sản vào năm 2002 vì không có khả năng chi trả 2 triệu đô 1 năm cho các ngân hàng.

Nicolas Cage

Khi các ngôi sao

Nổi tiếng là ngôi sao thường xuyên tiêu tiền như nước, tài tử Nicolas Cage đã mua tới 15 biệt thự ở nhiều quốc gia trên thế giới, bốn chiếc du thuyền, một máy bay cá nhân cùng hàng triệu đô tiền trang sức và tranh quý.

Kết cục là Nicolas Cage nợ hơn 14 triệu đô tiền thuế từ năm 2002. Ngôi sao Ma tốc độ đã trả được 6,6 triệu đô tiền thuế cho Cục thuế liên bang (IRS) từ năm 2002 đến 2004 sau khi bán nhiều tài sản quý giá. Nhưng hiện Nicolas Cage vẫn còn phải “ôm cục nợ” trị giá hơn 7 triệu đô.

Mike Tyson

Khi các ngôi sao

Mike Tyson đã chính thức tuyên bố phá sản vào năm 2004. Theo đó, Tyson đã chi tiêu sạch số tiền hơn 300 triệu đô kiếm được từ các sàn đấu. Anh nợ cả 2 chính phủ Mỹ và Anh tổng số tiền thuế là 17 triệu đô, không có khả năng chi trả 750,000 đô cho các hãng luật và 300.000 đô cho dịch vụ chăm sóc xe limo của mình.

Toni Braxton

Khi các ngôi sao

Năm 2010, nữ ca sĩ Unbreak my heart lần thứ 2 chính thức đệ đơn phá sản lên tòa án California. Toni Braxton cũng ghi rõ khoản nợ cô không thể trả nổi khoảng từ 10 triệu đô đến 50 triệu đô. Braxton đồng thời liệt kê chi tiết 19 công ty, tập đoàn, khách sạn mà cô đang mang nợ.

Năm 1998, Toni Braxton từng tuyên bố phá sản và phải bán các biểu tượng của giải Grammy để trả món nợ 3,9 triệu USD. Người hâm mộ cũng đã quyên góp để giúp thần tượng vượt qua khó khăn về tài chính.
Chia sẻ