Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì người vô gia cư vẫn buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài

Diệp Lục,
Chia sẻ

Trong khi nhiều nước trên thế giới đang kêu gọi các công dân của mình hãy ở trong nhà càng lâu càng tốt thì lại có những người buộc phải đối diện với nguy hiểm ở bên ngoài.

Nước rửa tay, khẩu trang, nơi ở đảm bảo vệ sinh và đặc biệt là hạn chế ở nơi đông người đó là những điều kiện cơ bản cần thiết để người dân phòng tránh dịch Covid-19 hiện nay. Tuy nhiên, đối với người vô gia cư điều đó lại khiến họ trở thành đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Họ không có nơi ở cố định, sống lay lắt ở ngoài đường và việc đảm bảo vệ sinh cá nhân cũng là điều không thể. Chưa kể việc không được đảm bảo dinh dưỡng, cuộc sống đói kém với những vấn đề bệnh tật khác đi kèm đã khiến người vô gia cư dễ bị "tổn thương" hơn cả trong dịch bệnh hiện nay. Sau đây là những hình ảnh về người vô gia cư trên khắp thế giới trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 1.

Một người đàn ông vô gia cư ngủ trên nền đất sau khi Tổng thống Argentina tuyên bố phong tỏa, yêu cầu người dân ở trong nhà để chống lại "kẻ thù" Covid-19.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 2.

Cảnh sát Pháp đi ngang qua một người đàn ông vô gia cư đang ngủ trên băng ghế ở một con đường tại Paris ngày 17/3. Sau khi lệnh phong tỏa được đưa ra, người vô gia cư không có nơi nào để đi và cũng không thể ở lại những nơi công cộng.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 2.

Trong một buổi chiều mưa, những người vô gia cư trú tạm bên ngoài thư viện trung tâm San Diego vào ngày 18/3. 7 nhà tạm trú vô gia cư được tài trợ bởi thành phố San Diego đang tạm thời từ chối tiếp nhận người mới vì lo lây nhiễm Covid-19. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà", thì chỉ còn những người vô gia cư sống cầm cự bên ngoài - Ảnh 1.

Một trạm rửa tay di động được cung cấp cho những người vô gia cư ở San Francisco, Mỹ vào hôm 18/3.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 5.

Một người đàn ông vô gia cư ngồi co quắp trong một chiếc chăn mỏng dưới một đường hầm ở Los Angeles, Mỹ. Theo Eve Garrow, nhà phân tích chính sách vô gia cư ở Mỹ, một số lượng lớn người vô gia cư là đã cao tuổi và đang có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Một số tổ chức vô gia cư đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng virus corona có thể gây ra tác hại thảm khốc cho cộng đồng người vô gia cư.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 5.

Nơi ở và đồ đạc của một người đàn ông vô gia cư trên đường phố Chelmsford, nước Anh.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 7.

Một cụ bà đeo khẩu trang đi ngang qua một người vô gia cư đang nằm co ro tại quảng trường Rossio, ở trung tâm thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 8.

Một người vô gia cư nói chuyện với 2 nhân viên của Hội chữ thập đỏ ở Rome, Ý.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 9.

Một người phụ nữ tặng sô cô la cho những người vô gia cư tại phố mua sắm Zeli, ở Frankfurt, Đức khi nước này đang trong tình trạng phong tỏa vì Covid-19.

Khi cả thế giới được khuyên hãy "ở yên trong nhà" thì vẫn có những người buộc phải sống cầm cự ở bên ngoài - Ảnh 10.

Một người đàn ông vô gia cư đeo khẩu trang ngồi trên một vỉa hè ở Newcastle, Anh.

Nguồn: Gulfnews, Theguardian

Chia sẻ