Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm

Biên dịch: Thùy Vân. Theo: Stranamasterov,
Chia sẻ

Những hạt cườm tròn màu trắng như những giọt sương trong veo đọng trên ngọn cỏ sớm mai thật đẹp. Nhanh tay làm bình hoa trắng ấn tượng này bạn nhé!

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 1
 Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 2

Để làm bình hoa bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Hạt cườm tròn màu trắng, có kích thước từ lớn đến nhỏ ( Các hạt có đường kính lần lượt là : 10mm, 6mm, 5mm, và 4mm)

- Cành cọng cỏ nhựa lớn (có nhiều cọng cỏ nhỏ)

- Cuộn nhựa xanh làm lá (bạn có thể dùng loại lá nhựa hoặc dùng giấy xanh làm lá )

- Chậu hoa mây nhỏ, xốp cắm hoa

- Dụng cụ: kéo, kìm, băng dính, que tăm, cuộn sáp xanh.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 3
Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 4

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 5

Cắt một cành cọng cỏ dài, lấy hạt cườm: 1 hạt 10mm, 2 hạt 6mm, 2 hạt 5mm và 3 hạt 4mm. Lần lượt xâu từng hạt cườm vào cành cọng cỏ, bắt đầu từ hạt lớn đến hạt nhỏ. Khoảng cách giữa các hạt cườm cách nhau 5mm-6mm.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 6

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 7

Tiếp tục xâu những hạt cườm có đường kính nhỏ hơn. Sau khi xâu xong hết 8 hạt cườm, cách hạt cườm thứ 8 từ 20mm – 30mm cắt rời phần ngọn cỏ bên trên. Luồn ngọn cỏ vừa cắt vào xâu chuỗi hạt cườm đã xỏ.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 8

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 9

Dùng mũi kéo vuốt nhẹ tạo độ cong tròn tự nhiên cho đầu ngọn cỏ.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 10

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 11

Cắt tấm nhựa (lấy lá cỏ nhựa) hình chiếc lá dài có chiều dài bằng với chiều dài cành lá cỏ đã xâu hạt cườm. Cắt tấm băng dính dán bên dưới cuốn lá, đặt cành cọng cỏ lên trên, đặt tiếp đầu tăm nhọn, cắt bỏ phần cành cọng cỏ thừa bên dưới. Cuộn chặt băng dính quanh cành cọng cỏ, cuốn lá và đầu que tăm.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 12

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 13

Cắt đoạn sáp xanh quấn bên ngoài lớp băng dính và que tăm. Tiếp theo bạn quấn sáp xanh quanh thân chiếc que tăm và dán cố định vào lỗ tròn trên hạt cườm lớn. Bạn cắt 6-8 cành cọng ngọn cỏ gắn vào lỗ tròn đầu còn lại trên hạt cườm (thêm chút keo nóng cho dính chặt), dùng mũi kéo vuốt nhẹ cong tròn ở đầu ngọn cỏ.


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 14

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 15

Tương tự bạn làm thành nhiều cành hoa khác để cắm thành chậu hoa nhé!


Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 16

Sau khi tỉ mỉ làm thành nhiều cành hoa, bạn cắt tấm nylon lót bên trong bình hoa và đặt xốp cắm hoa vào trong bình. Cắm những cành hoa đã làm thành chậu hoa lung linh những giọt sương trong sớm mai thật đẹp. Với cách làm đơn giản chỉ cần bạn kiên nhẫn chút thôi là có thể làm thành bình hoa nhỏ xinh trang trí làm đẹp không gian ngôi nhà.

Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 17

Chúc các bạn thành công với cách làm bình hoa giản dị này nhé!


Bạn yêu thích kết cườm thành hoa có thể tham khảo kết cườm thành hoa cắm lọ xinh yêu sau đây:Khéo tay làm bình hoa trắng đẹp lung linh từ hạt cườm 18

Chia sẻ