Khám phá thú vui trong mùa Đông của người dân Siberia

Duy Nghĩa,
Chia sẻ

Không chỉ chơi "nước sôi trong giá rét", người dân Siberia còn có thú tự chụp ảnh trong thời tiết lạnh cóng.

Siberia là vùng được coi là lạnh giá nhất nước Nga đặc biệt là năm nay khi nhiệt độ đã xuống tới mức dưới -60oC. Nhưng kông phải vì vậy mà cuộc sống nơi đây bị ngừng trệ. Người Siberi kiên cường vẫn tìm ra thú vui mà không phải mùa Đông nào cũng có được.

Pháo hoa trắng là thú chơi mùa đông của người dân Siberia. Không cần chất gây cháy, chất nổ mà vẫn tạo ra được màn bắn pháo hoa độc đáo. Chỉ có nước sôi và nhiệt độ không khí ở mức -30, -40oC là có thể tạo ra một chùm mưa tuyết trông tựa như một màn pháo hoa màu trắng lung linh.

Không chỉ chơi "nước sôi trong giá rét", người dân Siberia còn có thú tự chụp ảnh trong thời tiết lạnh cóng. Những cặp lông mi trắng vì băng tuyết đang là xu hướng "trang điểm trong băng giá" của cư dân vùng Siberia.

Khám phá thú vui trong mùa Đông của người dân Siberia - Ảnh 1.
Khám phá thú vui trong mùa Đông của người dân Siberia - Ảnh 2.
Khám phá thú vui trong mùa Đông của người dân Siberia - Ảnh 3.
Khám phá thú vui trong mùa Đông của người dân Siberia - Ảnh 4.
Chia sẻ