Khả năng khiến thế giới kinh ngạc: Trẻ sơ sinh có thể tự đứng từ 4 tháng tuổi

Anh Tuấn,
Chia sẻ

Chúng ta vẫn biết rằng trẻ có thể tự đứng ở khoảng 8, 9 tháng tuổi. Thế nên thật khó tin khi trẻ sơ sinh mới 4 tháng tuổi đã có thể tự đứng trên bàn tay của người lớn.

Những kết quả nghiên cứu được giáo sư về thần kinh học, người Iceland, Hermundur Sigmundsson công bố trên một số tạp chí khoa học hàng đầu gần đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Bởi theo nghiên cứu này thì trẻ sơ sinh có thể tự đứng được từ 4 tháng tuổi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, nếu như được tập luyện và kích thích đúng cách.

Giáo sư Sigmundsson và các đồng nghiệp của mình đã tiến hành nghiên cứu cùng với bác sỹ chuyên khoa về phát triển - Snorri Magnusson - cũng là giáo viên thể chất nổi tiếng với lớp học bơi trong 30 năm của mình. Những buổi tập luyện của thầy Snorri Magnusson đến bây giờ khá nổi tiếng ở Iceland.

Bé có thể đứng dù chỉ 4 tháng tuổi

Clip quay một lớp học bơi nơi những em bé sơ sinh có thể tự đứng trên tay của thầy hướng dẫn đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Thậm chí đến một bác sỹ nhi khoa khi được phỏng vấn cũng không thể tin được điều này và nhấn mạnh: “Bình thường, trẻ chỉ có thể tự đứng được khi khoảng 8, 9 tháng tuổi. Vậy nên sự việc này thật sự là điều khác thường!”.

Những đứa trẻ sơ sinh sẽ được học cách tự đứng trong một lớp học bơi kéo dài 12 tuần ở Iceland, nơi mà thầy giáo Snorri Magnusson sẽ tham gia hướng dẫn trẻ tập đứng vững trên tay mình 2 lần/1 tuần. Trong số 12 trẻ tham gia, có 11 trẻ đã có thể tự đứng trên tay của thầy Magnusson ít nhất 15 giây khi kết thúc khóa học. Em bé còn lại thì có thể tự xoay sở để đứng vững được khoảng 8 giây.

Khả năng khiến thế giới kinh ngạc: Trẻ sơ sinh có thể tự đứng từ 4 tháng tuổi - Ảnh 2.

"Trung bình, các em bé được khoảng 4,3 tháng tuổi sẽ có thể tự học cách để đứng mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Còn em bé sơ sinh bé nhất tham gia học mới chỉ 3,6 tháng tuổi." – thầy Magnusson cho biết.

Những em bé được khởi động trước với bố mẹ theo sự hướng dẫn từ thầy giáo. Bố mẹ sẽ giúp em bé di chuyển từ từ quanh hồ bơi. Sau đó, thầy giáo sẽ giúp các em làm động tác nhào lộn trên một cái phao nằm và lặn dưới nước với sự giám sát chặt chẽ. Sau đó, trẻ sẽ được chuyển qua việc tập luyện bài tập thăng bằng và đứng trên lòng bàn tay của thầy giáo.

Mỗi bé sẽ tập đứng trên tay thầy khoảng 4 lần, mỗi lần một số giây, sao cho tổng thời gian đứng là từ 1 – 2 phút trong một buổi học. “Thời gian phải ngắn, đủ để phần hông và phần chân của bé không gặp bất kỳ sự nguy hiểm nào”, thầy Magnusson giải thích.

Khả năng khiến thế giới kinh ngạc: Trẻ sơ sinh có thể tự đứng từ 4 tháng tuổi - Ảnh 3.

Đây là em bé Eva, 4 tháng tuổi, đang đứng trên tay của thầy Magnusson.

Giáo sư Hermundur Sigmundsson tin rằng trẻ sơ sinh có thể phát triển những kỹ năng sớm hơn tưởng tượng của người lớn: "Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trẻ sơ sinh có thể tự đứng vững khi được khoảng 9 tháng tuổi, nhưng nếu được tập luyện, trẻ có thể tự đứng sớm hơn cột mốc này."

Giáo sư Sigmundsson cũng chia sẻ thêm rằng khi ông nói về lớp học của thầy Magnusson thì những đồng nghiệp ở Nauy không hề tin ông. Họ không thể tin được việc trẻ có thể tự đứng từ 4 tháng tuổi mà không cần trợ giúp. Nhưng khi xem những hình ảnh về các em bé sơ sinh đứng ở bể bơi, cuối cùng họ đã phải tin về điều khác thường này.

Cũng theo nghiên cứu của giáo sư Sigmundsson, trẻ em không quên những gì chúng đã từng được học dù cho sẽ được trải nghiệm thêm những thứ mới mẻ hơn và việc tập luyện kiên trì sẽ tạo ra những điều hoàn hảo. Một khi trẻ đã được học cách tự đứng thì chúng sẽ có thể tiếp tục thực hành lặp lại kỹ năng này sau đó.

Cũng theo giáo sư Sigamundsson, các kỹ thuật của thầy Magnusson đã giúp cho các liên kết thần kinh được hình thành sớm hơn và điều này giúp cho trẻ biết tự đứng ở độ tuổi sớm hơn: "Kết quả chỉ ra rằng sự hình thành liên kết thần kinh sớm có thể giúp trẻ sơ sinh làm được nhiều điều kì diệu hơn chúng ta nghĩ. Nhưng câu hỏi lớn vẫn là: liệu trẻ có khả năng khác gì nữa hay không? Đó là thắc mắc mà chúng tôi vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời."

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Khả năng khiến thế giới kinh ngạc: Trẻ sơ sinh có thể tự đứng từ 4 tháng tuổi - Ảnh 5.

Nguồn: Nydailynews, Sott

Chia sẻ