Kevin Siegmann - Thầy giáo người Mỹ tâm huyết với học trò Việt

Saga,
Chia sẻ

Không phải ngẫu nhiên mà Kevin Siegmann lại trở thành một trong những giáo viên tiếng Anh được rất nhiều thế hệ học sinh yêu mến tại Trung tâm Anh ngữ ILA.

Song song với vốn kiến thức và trình độ chuyên môn vững vàng, thầy Kevin còn chinh phục học trò bằng sự nhiệt tâm sáng tạo nên những bài học hay, sinh động và thú vị vào mỗi giờ lên lớp.

“Giáo viên phải là người khơi nguồn cảm hứng”

Đó là quan niệm của Kevin Siegmann về vai trò của người thầy trong việc giảng dạy tiếng Anh. Kevin cho rằng bước đầu tiên và vô cùng quan trọng để truyền đạt một ngôn ngữ mới là phải làm sao cho học viên cảm thấy hứng thú với mỗi buổi đến lớp. Để làm được điều này, Kevin đã tận dụng ưu thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của ILA, kết hợp với các hoạt động riêng của mình như kể chuyện, ca hát, vẽ tranh... để mỗi giờ học của anh thật sinh động. Bằng cách này, các em vừa học nhanh, nhớ lâu vừa có những giờ phút vui tươi trong lớp học. Ngoài ra, Kevin còn thường xuyên trò chuyện với các học trò của mình nhằm tạo cơ hội cho các em tập phản xạ và nói tiếng Anh một cách tự nhiên nhất.

Thầy Kevin Siegmann trong một buổi thảo luận cùng các học viên ILA

Theo nghiệp dạy học đã lâu, Kevin Siegmann có nhiều kỷ niệm đáng yêu với các học trò nhỏ của mình. Anh kể về một cậu học trò nhỏ sáu tuổi ở khóa học trước. Cậu bé khá nhút nhát và hầu như không nói gì khi ở lớp học trong giai đoạn đầu. Một hôm, Kevin khá ngạc nhiên khi thấy cậu bé được bố mẹ dẫn đến lớp trong lúc đang bệnh. Khi được hỏi vì sao mệt như thế mà vẫn đi học, cậu bé đã thỏ thẻ trả lời rành mạch bằng tiếng Anh rằng mình muốn đến lớp vì nhớ thầy và các bạn... (I wanna go to class because I miss you and the classmates). Câu trả lời bằng tiếng Anh một cách tự nhiên của cậu bé đã khiến Kevin vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Anh tâm sự: “Không có gì tuyệt vời hơn là được thấy các học trò của mình khôn lớn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Và tất nhiên, là giáo viên dạy tiếng Anh, tôi hạnh phúc khi thấy các em tự tin sử dụng ngoại ngữ này trong môi trường thực tế”.

“Làm thầy không có nghĩa là ngừng học”


Khi được hỏi liệu anh có trông chờ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới không, Kevin đã cười rất tươi và chia sẻ “Từ lâu tôi đã xem mình là một thầy giáo Việt Nam nên tất nhiên tôi thích nét văn hóa này. Năm nay tôi hy vọng được nhận thêm nhiều những lời chúc từ các học trò, nhìn thấy học trò viết tiếng Anh ngày càng hay hơn, đó là món quà mà tôi trông đợi nhất!”

Với tâm huyết trong nghề giảng dạy tiếng Anh, Kevin Siegmann không cho phép bản thân ngừng học. Theo đó, mỗi tháng anh đều tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên khác để học hỏi cũng như tích lũy những phương pháp giảng dạy hay cho mình. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia các buổi hội thảo giáo dục do ILA cùng các đối tác giáo dục uy tín quốc tế như Cambridge, NEAS… tổ chức. Đó cũng là dịp anh có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi phương pháp sư phạm hay từ các chuyên gia giáo dục hàng đầu để áp dụng cho lớp học của mình. Đặc biệt khi ILA triển khai Phương pháp học tư duy thế kỷ 21, anh vô cùng phấn khởi vì giờ đây có thể đem phương pháp học tiên tiến đến với các học sinh Việt Nam. Các em sẽ được chủ động nghiên cứu tìm hiểu về thế giới xung quanh mình, vừa nâng cao tư duy lập luận và phản biện, vừa có môi trường để vận dụng tiếng Anh linh hoạt trong học tập và cuộc sống.

Trung tâm Anh ngữ ILA tổ chức chuỗi hoạt động viết lời chúc tiếng Anh “Thank You, My Teachers!” nhằm tạo cơ hội cho các em bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy Cô. Tham khảo thêm thông tin tại website: http://ilavietnam.edu.vn/ hoặc liên hệ TP.HCM: (08) 3521 8788 / Hà Nội: (04) 2220 1666 / Đà Nẵng: (0511) 364 7444 / Vũng Tàu: (064) 357 2347 / Biên Hòa: (061) 3946466 / Bình Dương: (0650) 386 8088.

Chia sẻ