Kết quả xét nghiệm 12 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona ở Nghệ An

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Tất cả 12 trường hợp ở Nghệ An trở về từ Trung Quốc thuộc diện cách ly vì nghi ngờ đều âm tính với virus corona.

Ngày 6/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại tất cả 12/12 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc virus corona đều có kết luận âm tính. Như vậy, Nghệ An không còn trường hợp nào nghi ngờ, phải cách ly điều trị.

Kết quả xét nghiệm 12 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona ở Nghệ An  - Ảnh 1.

Trong đó, 11/12 trường hợp là  Nghệ An nghi ngờ mắc virus corona gồm: 3 người ở thị xã Thái Hòa; 3 người huyện Quỳ Châu; 1 người Quế Phong; 1 người Quỳnh Lưu; 1 người Nghĩa Đàn; 1 người Tân Kỳ, 1 người ở Diễn Châu. Ngoài ra còn một người ở tỉnh Hà Tĩnh sang khám, được cách ly điều trị.

Tất cả các trường hợp trên đều từ Đài Loan, Trung Quốc trở về quê ăn Tết. Sau khi trở về, họ đều có những biểu hiện bất thường như ho, sốt. Qua thăm khám, những trường hợp này được cách ly, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Chia sẻ