Kết hôn 57 năm nhưng không có con, cụ bà quyết tâm "chơi lớn" và hạ sinh một lượt hai bé gái ở tuổi 74

Negroni,
Chia sẻ

Người phụ nữ 74 tuổi này đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử hạ sinh thành công 2 bé gái sinh đôi.

Theo OC đưa tin, mới đây, Mangayamma, một người phụ nữ 74 tuổi sống tại bang Anthar Pradesh, Ấn Độ đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử hạ sinh thành công 2 bé gái sinh đôi.

Cụ thể, bà Mangayamma kết hôn với ông Yarramati Sitarama Rajarao, một nông dân ở làng Nelaparrthipudi từ năm 1962 nhưng không có con dù đã thăm khám nhiều nơi. Mangayamma nhớ lại và kể rằng những người xung quanh đã nhìn bà như thể bà đã phạm phải một loại tội lỗi nào đó, thậm chí có một số người còn nguyền rủa bà nhưng may mắn rằng chồng bà đã luôn ở bên cạnh để động viên và an ủi.

25 năm trước, bà Mangayamma đã mãn kinh. Trong suốt thời gian sau đó bà vẫn có mong muốn được sinh con, chính vì vậy, vào năm ngoái, sau khi thấy một người hàng xóm 55 tuổi mang thai thành công nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF), bà Mangayamma và ông Yarramati đã quyết định đến bác sĩ để mong muốn được thụ tinh ống nghiệm.

Kết hôn 57 năm nhưng không có con, cụ bà quyết tâm "chơi lớn" và hạ sinh hai bé gái ở tuổi 74 - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại Viện dưỡng lão Ahalya ở Guntur thừa nhận rằng, không phải ngày nào họ cũng nhận được yêu cầu thụ tinh ống nghiệm từ một người phụ nữ 74 tuổi, vì thế điều này khiến cho trường hợp của bà Mangayamma trở nên vô cùng đặc biệt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm cần thiết và kết luận rằng bà Mangayamma có thể trải qua IVF vì bà không mắc bệnh tiểu đường hay huyết áp. Tuy nhiên, bác sĩ cũng yêu cầu bà phải trải qua tư vấn tâm lý để đảm bảo rằng bà hiểu những gì mình đang làm. Đáng ngạc nhiên, bà Mangayamma giữ vững tinh thần mạnh mẽ và lạc quan trong suốt cả thai kì. 

PRI_83345514

Tổng cộng có đến 10 bác sĩ theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng, tim mạch của bà Mangayamma trong suốt 9 tháng mang thai. Ngày 6/9, bà Mangayamma đã hạ sinh hai cô con gái sinh đôi khỏe mạnh, trở thành người già nhất thế giới sinh con. Kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2016, khi Daljinder Kaur, 70 tuổi hạ sinh một bé trai cũng bằng IVF.

Khi trả lời với phóng viên, bà Mangayamma nói rằng: "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên trái đất này ngày hôm nay. Chúng tôi đã có con với nhau."

190906150412-indian-woman-73-gives-birth-exlarge-169

Các bác sĩ nói rằng một trong những yếu tố chính cho sự thành công của IVF là sức khỏe thể chất tốt của người mẹ. Tin tức về một phụ nữ 74 tuổi sinh con đã gây ra tranh cãi giữa các bác sĩ ở Ấn Độ, với một số người cho rằng thật không khôn ngoan khi cho phép một phụ nữ ở độ tuổi đó được thụ tinh nhân tạo, ngay cả khi người ấy chịu mọi trách nhiệm. Và mặc dù hai cha mẹ đã đảm bảo rằng họ sẽ chăm sóc em bé rất tốt, một số người tự hỏi liệu họ có thể làm điều đó không, và nếu vậy, thì sẽ trong bao lâu.

(Theo OC)

Chia sẻ