Kem chống nắng: Chỉ nên dùng 1 mùa?

,
Chia sẻ

Thời hạn sử dụng của kem chống nắng có thể từ 2-3 năm tuy nhiên nếu "năm sau dùng tiếp" thì rất gây tổn thương cho da, thậm chí bị "cháy nắng" như thường.

Vậy là lọ kem đã dùng sẽ được cất tủ lạnh để dành cho năm tới. Khi đó, hiệu quả của kem chống nắng có còn nguyên giá trị?

Thời hạn sử dụng của kem chống nắng thường là 2 năm đến 3 năm, nhưng không có nghĩa là cứ trong thời hạn sử dụng thì chúng ta có thể bôi nó lên người và an tâm đi dưới ánh mặt trời. Các bác sỹ da liễu bệnh viện Hiệp Hòa -Bắc Kinh-Trung Quốc cho biết, thành phần trong kem chống nắng và đồ mỹ phẩm sau khi tiếp xúc với không khí, nhiệt độ, độ ẩm trong không khí sẽ rất dễ biến đổi.

Mặc dù các sản phẩm chống nắng “năm sau dùng tiếp” ít gây tác dụng phụ cho da nhưng hiệu quả chống nắng sẽ thấp đi rất nhiều, khiến thoa kem chống nắng mà vẫn “cháy nắng”, da bị tổn thương.

Vì thế khi đã mở nắp, nên dùng liên tục. Không đi biển, bơi lội thì thoa vào vùng tay hoặc chân mỗi khi ra ngoài trời vào ban ngày.

Ngoài ra, lượng kem bôi cũng cần phải đủ thì mới phát huy hiệu quả. Cụ thể là khoảng 2mg trên mỗi cm2. Ngoài ra nên bôi kem chống nắng trước 15-30 phút trước khi ra khỏi nhà và khoảng 2 tiếng thì bôi thêm lần nữa, như thế mới đạt được hiệu quả chống nắng tốt nhất.

Ngoài ra các bác sỹ còn khuyến cáo rằng, trước khi bôi kem chống nắng thì nên bôi một lớp kem dưỡng ẩm, cần hạn chế hết sức không cho kem chống nắng tiếp xúc trực tiếp với da, như thế vừa có thể bổ sung thêm nước cho da vừa có thể giảm bớt được kích ứng.

Theo Dân trí

Chia sẻ