Kẻ lạ đột nhập tư dinh của Nhật hoàng Naruhito suốt 2 tiếng mới bị bắt

MINH THU,
Chia sẻ

Lang thang trong tư dinh của Nhật hoàng Naruhito suốt 2 tiếng đồng hồ trong đêm, kẻ lạ mặt mới bị Cẩm Y Vệ phát hiện và bắt giữ.

Nghi phạm lang thang trong tư dinh của Nhật hoàng Naruhito ở thủ đô Tokyo suốt 2 tiếng đồng hồ trước khi bị Cẩm Y Vệ bắt giữ, tờ Fuji News Network (FNN) đưa tin ngày 3/1.

Người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt giữ trước cáo buộc đột nhập bất hợp pháp vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt trong tư dinh của Nhật hoàng Naruhito vào đêm ngày 2/1.

Tên của nghi phạm không được truyền thông Nhật Bản công bố. Theo đó, người này đã đi vào khu dinh thự Akasaka dành riêng cho các thành viên Hoàng gia Nhật từ nhà khách kế bên. Sau 2 tiếng đồng hồ xuất hiện ở dinh thự của Hoàng gia, người này đã bị Cẩm Y Vệ bắt giữ khi đang có mặt gần khu ở của Thân vương phi Yuriko, người bác của Nhật hoàng Naruhito.

Kẻ lạ đột nhập tư dinh của Nhật hoàng Naruhito suốt 2 tiếng mới bị bắt - Ảnh 1.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Ảnh: AP)

Theo FNN, vào thời điểm người lạ đột nhập, cổng của khu nhà khách gần tư dinh của Nhật hoàng Naruhito không có người canh gác.

Trong khi đó, đài truyền hình TBS cho hay nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng hành vi đột nhập xuất phát từ mong muốn được gặp các thành viên trong gia đình Hoàng gia.

Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi vào tháng 10/2019. Nghi lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức trong gần 30 năm qua. Sự kiện này đặc biệt bởi vị thân sinh của ông Naruhito là Thái Thượng Thiên Hoàng Akihito (85 tuổi) trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của Nhật Bản chủ động xin thoái vị vì tuổi cao sức yếu.

Trước đó, ngày 30/4/2019 đánh dấu thời điểm kết thúc triều đại có niên hiệu Heisei (Bình Thành) mang ý nghĩa "đạt được hòa bình". Triều đại mới của Nhà vua Naruhito có niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa) chính thức bắt đầu từ ngày 1/5, mở ra kỳ vọng về sự đổi thay tích cực với đất nước mặt trời mọc.

Còn trong thông điệp năm mới vào ngày 1/1/2021, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.  Bài phát biểu của Nhật hoàng và Hoàng hậu được thực hiện qua video. Đây là lần đầu tiên Nhật hoàng và Hoàng hậu nói chuyện trước công chúng qua video thay vì truyền thống phát biểu trực tiếp. Ngay cả lễ chúc mừng Năm mới của Hoàng gia tại Hoàng cung năm nay cũng bị hủy bỏ do mối lo ngại về nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19.

Kẻ lạ đột nhập tư dinh của Nhật hoàng Naruhito suốt 2 tiếng mới bị bắt - Ảnh 2.

Chia sẻ