Kẻ đâm dân phòng tử vong tại trụ sở công an không khai nhận đã gây án

Sỹ Hưng,
Chia sẻ

Kẻ đâm một dân phòng tử vong ngay trụ sở công an phường ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn bình thường, không dương tính ma túy song không chịu khai nhận hành vi gây án.

Chiều 12-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tuấn Anh (25 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt, Tuấn Anh vẫn bình thường, không dương tính ma túy. Tuy nhiên, đối tượng này không chịu khai nhận hành vi gây án. 

Kẻ đâm dân phòng tử vong tại trụ sở công an không khai nhận đã gây án - Ảnh 1.

Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 11-2, Tuấn Anh ở trần, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hoà, TP Dĩ An. Khi vừa vào bên trong cổng, Tuấn Anh dựng xe rồi bất ngờ dùng dao tấn công anh Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, ngụ Bình Dương), là dân phòng của phường Đông Hòa, đang ngồi ở ghế đá. 

Kẻ đâm dân phòng tử vong tại trụ sở công an không khai nhận đã gây án - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Gây án xong, Tuấn Anh bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an bắt giữ. Anh P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Một số đồng nghiệp cho hay anh P. sống hiền lành, chưa từng nghe mâu thuẫn với ai. Họ không hiểu sao anh lại bị đối tượng dùng dao đâm tử vong. 

Chia sẻ