"Kẻ cưỡng hiếp Lam Khiết Anh" Tăng Chí Vỹ gặp tai nạn ô tô tại Nhật Bản, bất ngờ lộ danh tính bạn gái

Pa Dun,
Chia sẻ

Tăng Chí Vỹ đã gặp tai nạn giao thông tại Nhật Bản sau khi va chạm với xe của Giám đốc Phòng An ninh và Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong.

Theo thông tin đăng tải trên truyền thông Hong Kong, vào ngày 26/12, ông trùm showbiz Hong Kong Tăng Chí Vỹ - người được nhắc tới trong scandal cưỡng hiếp Lam Khiết Anh nhiều năm về trước đã gặp tai nạn xe hơi tại Hokkaido, Nhật Bản.

Cụ thể, vào lúc 1h30 chiều ngày 25/12, Tăng Chí Vỹ đã lái ô tô chở theo một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Khi hai người đi đến Yushi, Hokkaido thì xảy ra tai nạn giao thông với một chiếc xe 7 chỗ đi ngược chiều chở theo cả gia đình. 

Kẻ cưỡng hiếp Lam Khiết Anh Tăng Chí Vỹ gặp tai nạn ô tô tại Nhật Bản, bất ngờ lộ danh tính bạn gái  - Ảnh 1.

Xe của Tăng Chí Vỹ va chạm với xe của một quan chức cấp cao của Hong Kong khi người này đang đi nghỉ cùng gia đình tại Nhật Bản. Được biết, người này chính là Giám đốc Phòng An ninh và Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong. 

Theo tiết lộ, hiện tại người này bị chấn thương đốt sống cổ và được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng còn gia đình may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. 

Kẻ cưỡng hiếp Lam Khiết Anh Tăng Chí Vỹ gặp tai nạn ô tô tại Nhật Bản, bất ngờ lộ danh tính bạn gái  - Ảnh 2.

Giám đốc Phòng An ninh và Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong.

Ngay sau tai nạn diễn ra, Tăng Chí Vỹ đã được đưa đến bệnh viện và may mắn không có bất kỳ thương tích nào. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, con gái của Tăng Chí Vỹ cho biết hiện tại sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định và ông đang nghỉ ngơi tại một khách sạn tại Nhật Bản rồi sau đó sẽ trở về Hong Kong. 

Bên cạnh những thông tin về vụ tai nạn, cư dân mạng dành nhiều sự chú ý cho danh tính người phụ nữ 40 tuổi đi cùng Tăng Chí Vỹ. Theo nhiều người, đây chính là bạn gái của ông trùm showbiz Hong Kong.

Mặc dù theo tiết lộ là Tăng Chí Vỹ thực hiện đúng luật giao thông, đúng phần đường của mình nhưng ông vẫn phải kiểm tra nồng độ rượu. Hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong và Cục Cảnh sát nước này đã cử người đến Nhật Bản để tìm hiểu. 

Nguồn: QQ

Chia sẻ