Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con

Leslie,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên Katy Perry thẳng thắn nói về các mối quan hệ của mình.

Sau một thời gian thăng trầm trong chuyện tình cảm, từ nghi án hẹn hò với bạn thân Robert Pattinson hay "đàn em" Niall Horan, đến tin đồn chia tay bạn trai John Mayer, Katy Perry đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm của mình. Cô nàng ca sĩ 29 tuổi này cũng không còn quá khép kín trong việc chia sẻ cảm nhận của cô về mối quan hệ với chồng cũ Russell Brand.
 
Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con 1

Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con 2
Katy Perry cuốn hút trên Marie Claire
 
Xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng 1/2014, Katy Perry cho rằng một trong những nhân tố khiến cô và chồng cũ không hòa hợp là việc con cái, và vì thế mối quan hệ ấy đã phải kết thúc: "Tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện có con, tôi còn không lập kế hoạch xa đến thế. Khi lập gia đình, tôi nghĩ là mình sẽ dành chút ít thời gian để làm mẹ. Brand đã rất muốn có con với tôi, nhưng tôi biết mình chưa sẵn sàng - tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn kiểm soát tôi thôi. Tôi nghĩ vậy, và phần nữa là nếu con, tôi sẽ phải hy sinh nhiều - và tôi sẽ cần ở nhà nhiều hơn. Tôi thật sự muốn thế, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Mọi chuyện đâu đơn giản như thể, "Này, hãy có con đi, bởi vì chúng ta yêu nhau mà!".
 
Katy Perry cũng nói về khoảng thời gian sống "buông thả" của mình sau khi quyết định ly hôn chồng cũ: "Khoảng 2 tuần sau đó tôi rất trầm cảm sau khi phát hiện sự thật về cuộc hôn nhân của mình, và tôi trước đó đã nghĩ là, "Thôi được rồi. Mình không chấp nhận được nữa. Mọi chuyện đã quá căng thẳng rồi". Tôi chỉ muốn ăn và uống thoải mái, chỉ vậy thôi".
 
Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên Katy Perry lên tiếng về mối quan hệ "lên bờ xuống ruộng" của mình với bạn trai John Mayer, nhất là khi cả hai đã chia tay vào tháng 5 năm nay và quyết định quay lại trong im lặng: "Tôi chỉ đơn giản là tạm thời "giải lao" trong việc hẹn hò, chứ không phải là vì tôi muốn thế. Tôi chỉ muốn tĩnh tâm và xem bản thân mình muốn gì. Khoảng thời gian đó đã khiến tôi thức tỉnh như ngày hôm nay, như bây giờ, là nếu như tôi không biết tự yêu bản thân mình, tôi sẽ không thể giữ được người mình yêu. Tôi vẫn còn phải lo liệu một số việc liên quan đến chồng cũ. Bởi tôi chưa giải quyết xong xuôi. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác như là, nếu như tôi nói quá nhiều về anh ấy, mọi người sẽ nghĩ là tôi còn quan tâm. Sự thật hoàn toàn ngược lại". 
 
Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con 3

Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con 4

Katy Perry ly hôn vì không muốn sinh con 5
Katy thừa nhận không còn quan tâm đến chồng cũ Rusell Brand

Hiện tại, Katy Perry đang bận rộn với nhiều dự án khác nhau, một trong số đó là chương trình UNICEF mà cô đã tham gia. Đại diện của UNICEF cho biết, Katy rất hào hứng khi được tham gia tổ chức này, và cô sẽ không ngừng nỗ lực để giúp cải thiện đời sống của trẻ em trên toàn cầu. Katy cũng đã vinh dự được bổ nhiệm là Đại sứ thiện chí của tổ chức tại trụ sở UNICEF ở New York vào đầu tháng 12. 
Chia sẻ