Justin Timberlake và Jay-Z "đốt cháy" sân khấu Wireless Festival

Leslie,
Chia sẻ

Cặp bài trùng JJ đã có những màn trình diễn cực kỳ sôi nổi.

Wireless Festival 2013 đã diễn ra một cách thuận lợi với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như Snoop Dog, Ke$ha, Rita Ora. Trong đó, người nổi bật và cần mẫn nhất - xuất hiện liên tiếp trong ba đêm biểu diễn là Jay-Z, một trong những rapper da màu quyền lực nhất thế giới. Song hành cùng anh là Justin Timberlake, chàng ca sĩ Suit & Tie cũng đã có những màn biểu diễn cực kỳ "sung sức".

Justin Timberlake và Jay-Z


"Picasso baby" - Justin Timberlake ft Jay-Z

Trước đó, các fan đã có dịp chứng kiến phần biểu diễn acoustic đầy lãng mạn của anh chàng Cry Me A River. Vào ngày tiếp theo, 13/7, cặp đôi JJ đã thết đãi hơn 60,000 fan có mặt tại công viên Queen Elizabeth Olympic với ca khúc Holy Grail lần đầu tiên được biểu diễn live. Dĩ nhiên, đó không phải là ca khúc duy nhất mà "cặp bài trùng" này cùng biểu diễn.
 
Justin Timberlake và Jay-Z

Cả hai còn tiếp tục đốt cháy sân khấu bằng Somewhere in America, Crown, Picasso Baby, Beach Is Better. Ngoài ra, vào đêm diễn trước đó, Justin Timberlake đã mời đàn anh Jay-Z song ca Suit & Tie trên sân khấu cùng mình.

Sau khi Wireless Festival chính thức khép lại, cặp đôi JJ tiếp tục trở lại sân khấu trong tour diễn Legends of The Summer. Tour diễn này sẽ diễn ra tại một số thành phố lớn như Toronto, San Francisco, Los Angeles, Miami,.. và kéo dài đến tận tháng 2 năm 2014.
 
Justin Timberlake và Jay-Z
 
Mặc dù đang rất bận rộn với tour diễn kết hợp của mình nhưng Justin Timberlake vẫn phải đau đầu khi gặp rắc rối trong quá trình sản xuất album mới. Sau một vài ngày kể từ khi ca khúc Take Back The Night, thuộc album The 20/20 Experience - 2 of 2 chính thức ra mắt fan hâm mộ, anh đã phải đối diện với pháp luật khi tên của ca khúc trùng với một tổ chức chống bạo hành tình dục nổi tiếng.

Đại diện của tổ chức, giám đốc Katherine Koestner cho biết, "Mọi người thuộc "Take Back The Night" thật sự rất bàng hoàng, bởi vì thông thường, các nghệ sĩ phải đến hỏi ý kiến chúng tôi trước khi sử dụng tên tổ chức làm tên của một ca khúc nào đó. Những tên tuổi lớn tầm cỡ Justin Timberlake luôn rất tử tế và nhiệt tình ủng hộ tổ chức của chúng tôi". 
 
Justin Timberlake và Jay-Z
Justin lãng tử bên cây đàn guitar
 
Giám đốc Katherine Koestner cũng cho rằng, ca khúc có sử dụng ngôn từ không hề phù hợp với mục đích của tổ chức, "Ví dụ, cụm từ "hãy lợi dụng tôi đi" không phải là một từ hay ho gì để sử dụng trong bài hát trùng tên với tổ chức của chúng tôi". Ngay lập tức, tuy rất bận rộn với các đêm diễn nhưng Justin vẫn phải lên tiếng xin lỗi trước khi tổ chức này có các biện pháp mạnh hơn, cản trở đến công việc hiện tại của anh.
Chia sẻ