Jung Joon Young chính thức bị bắt giam với tội danh: Quay lén và phát tán video sex

PA DUN,
Chia sẻ

Tòa án Trung ương đã chính thức đưa ra lệnh bắt giữ đối với Jung Joon Young.

Theo thông tin trên tờ Naver, Toà án Trung ương đã chính thức thông qua lệnh bắt giam Jung Joon Young

Cụ thể, Jung Joon Young bị bắt giữ với hai tội danh: Quay lén video quan hệ tình dục và phát tán video quay lén khi chưa có sự đồng ý của đối phương. 

Chia sẻ với báo giới, thẩm phán cho hay: "Dựa theo kết quả điều tra và những vật chứng mà bị cáo cung cấp, chúng tôi thấy rằng chứng cứ có thể bị huỷ và tính đặc biệt của vụ án cũng như sự an toàn của những người bị hại bị đe doạ nên tôi thông qua lý do bắt giam bị cáo".

Jung Joon Young chính thức bị bắt giam với tội danh: Quay lén và phát tán video sex - Ảnh 1.

Với việc bị bắt giữ, Jung Joon Young phải đối mặt với án tù cao nhất khoảng 5 năm. Theo Luật trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, mức án tù nặng nhất là 5 năm hoặc ít hơn. Như vậy, trong tội danh hiện tại của Jung Joon Young chưa có cáo buộc mua dâm ở nước ngoài như thông tin đưa trước đó.

Jung Joon Young chính thức bị bắt giam với tội danh: Quay lén và phát tán video sex - Ảnh 2.

Sáng nay (21/3), Jung Joon Young đã có mặt tại Tòa án quận trung tâm Seoul ở quận Seocho, Seoul để tham gia buổi thẩm vấn. Nam ca sĩ bị cảnh sát cáo buộc với tội danh quay lén clip sex, phát tán clip trong chatroom và mua dâm xuyên quốc gia. Sau đó, anh được cảnh sát hộ tống trong tình trạng còng tay tới phòng giam của đồn cảnh sát gần đó chờ lệnh bắt giữ chính thức từ tòa án.

Cũng trong nội dung bài báo của Naver, CEO của club Burning Sun là Lee Moon Ho cũng chính thức bị bắt giữ.

Nguồn: Naver

Chia sẻ