Iran báo cáo thêm 54 người tử vong chỉ trong một ngày, tổng cộng có hơn 8.000 người mắc Covid-19

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Tính đến thời điểm này, Iran hiện đã ghi nhận 291 người tử vong vì Covid-19, tổng số người mang mầm bệnh lên đến 8.042.

Tối hôm nay ngày 10/3, tờ SCMP đã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour, ghi nhận thêm 54 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua, đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia Trung Đông.

Tính đến thời điểm này, Iran hiện đã ghi nhận 291 người tử vong vì Covid-19, tổng số người mang mầm bệnh lên đến 8.042.

Tổng cộng Iran đã có 291 người thiệt mạng vì virus corona mới (SARS-CoV-2). Trong khi đó, 24 giờ qua, Iran cũng có thêm 881 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mang mầm bệnh lên 8.042. Iran hiện đang là nước phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các quốc gia Trung Đông.

Iran báo cáo thêm 54 người tử vong chỉ trong một ngày, tổng cộng có hơn 8.000 người mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. (Nguồn: AP)

Đối với hầu hết mọi người, coronavirus chủng mới chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, như sốt và ho. Đối với những người có sức đề kháng kém, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có bệnh nền thì dễ biến chứng hơn.

Theo Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo, tại Iran đang lan truyền thông tin uống rượu có thể điều trị được Covid-19, tin đồn thất thiệt này hiện đã khiến 37 trường hợp tử vong và 270 người phải đến viện cấp cứu vì ngộ độc rượu lậu.

Một tin đồn lưu hành ở Iran rằng rượu có thể điều trị coronavirus cho đến nay đã dẫn đến 37 trường hợp tử vong và đưa 270 người đến bệnh viện sau khi bị đầu độc bởi rượu lậu, hãng tin IRNA của nhà nước cho biết hôm thứ ba.

Hiện, thủ đô Tehran đang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid với 2.114 trường hợp nhiễm bệnh, sau đó là các tỉnh Mazandaran và Qom. Tuy nhiên, quan chức y tế Iran nhấn mạnh rằng 2.731 người nước này đã được trị khỏi Covid-19 và cho xuất viện.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Iran từ giữa tháng 2, tính đến thời điểm này dịch đã lan rộng ra 31 tỉnh. Hôm 7/3 vừa qua, giới chức nước này cảnh báo họ có thể sử dụng vũ lực để hạn chế đi lại giữa các thành phố nhằm mục đích ngăn chặn dịch lan rộng. Đồng thời, nước này cũng đã tạm thời trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Tính đến thời điểm hiện tại trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 110.000 trường hợp được xác nhận nhiễm loại virus mới này, với hơn 3.800 trường hợp tử vong. Số người đã hồi phục và xuất viện khoảng 62.000 người.

Theo SCMP

 - Ảnh 3.
Chia sẻ