Indonesia đóng cửa với tất cả các nước do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2

Hương Trà,
Chia sẻ

Nối tiếp một loạt các quốc gia khác, Indonesia cũng đã ra lệnh tạm thời đóng tất cả các cửa ngõ vào nước này để ngăn chặn sự lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2.

Trong cuộc họp báo hôm 28/12, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông báo, chính phủ nước này đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với công dân nước ngoài từ tất cả các nước đến Indonesia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-14/1/2021 để ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhanh gấp nhiều lần.

Indonesia đóng cửa với tất cả các nước do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi trong cuộc họp báo ngày 28/12. (Nguồn: Ban thư ký Tổng thống).

Trong khi đó, đối với người nước ngoài đến Indonesia trong giai đoạn từ 28-31/12/2020 sẽ áp dụng cơ chế trong phụ lục Thông tư số 3 của Lực lượng Đặc nhiệm Covid-19 năm 2020. Cụ thể, hành khách phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR âm tính trước giờ khởi hành 24 tiếng. Khi đến Indonesia phải xét nghiệm một lần, nếu kết quả âm tính phải cách ly bắt buộc trong 5 ngày.

Sau 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm lại tiếp tục âm tính sẽ được phép tiếp tục hành trình. Các điều kiện trên cũng được áp dụng đối với công dân Indonesia quay trở về nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia chưa ghi nhận ca lây nhiễm biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 tại nước này./.

Indonesia đóng cửa với tất cả các nước do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Chia sẻ