IFU hoạt động trở lại dù chưa có kết luận sau tâm 'bão' âm thầm tráo nhãn mác quần áo

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo ghi nhận mới nhất của PV, hầu hết các cửa hàng thời trang mang thương hiệu IFU đều đã mở cửa trở lại với chương trình giảm giả đến 70%.

 kiểm Tại 2 cửa hàng IFU trên phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch, quan sát chúng tôi thấy, tại đây đã mở cửa bán hàng cùng với thương hiệu, biển quảng cáo không có gì thay đổi so với trước khi có thông báo đóng cửa, sau vụ lực lượng quản lý thị trường phát hiện thay tem mác sản phẩm.

Cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch

Cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch

Một nhân viên bán hàng cho biết, mới đây qua một bộ phận tuyển dụng cô chỉ là người bán hàng còn việc nguồn hàng và chủ sở hữu thì nhân viên không nắm được.

Thương hiệu IFU chưa có chủ nhân

Chiều 31/12/2019, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 cho biết, việc chuỗi cửa hàng IFU hoạt động trở lại thì đơn vị không nắm và cũng không bàn đến.

Tuy nhiên, liên quan đến sản phẩm quần áo khi được nhập về có gắn tem nhãn nước ngoài, sau đó được cơ sở này cắt bỏ tem nhãn cũ và thay thế bằng hàng loạt tem nhãn có chữ IFU với xuất xứ "Made in Việt Nam" mà lực lượng chức năng thu giữ hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.

Ông Hà cho hay, khi đơn vị lập hồ sơ để xử lý có liên hệ với Cục sở hữu trí tuệ để xác minh thì IFU vẫn chưa được cấp cho đơn vị nào, mà hồ sơ mới được tiếp nhận để kiểm tra.

Cử hàng trên phố Chùa Bộc vào tối muộn vẫn mở cửa

Cửa hàng trên phố Chùa Bộc vào tối muộn vẫn mở cửa

Cũng liên quan đến lô hàng bị bắt giữ, ông Hà thông tin: "Cái này là của công ty có nhiều người, họ đang tranh chấp. Tuy nhiên, hàng hóa thì sai rõ ràng rồi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chúng tôi đang đề xuất ủy ban ra quyết định xử phạt, phạt rất nặng. Hiện tại vẫn chưa ra quyết định", ông Hà nói.

Trước đó, ngày 4/11, Đội QLTT số 17 phối hợp với Cục QLTT và các lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra cơ sở may mặc ở Thạch Bàn, Long Biên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các nhân viên đang cắt tem nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và thay bằng nhãn hiệu IFU trên sản phẩm quần áo. Nhiều sản phẩm đã bị thu giữ và niêm phong cùng nhiều chiếc máy khâu.

Đồng thời, Cục QLTT Thái Bình kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang IFU tại 137 Trần Hưng Đạo, thu giữ số hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng do có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, 3 ngày sau, tại Hà Nội, hàng loạt cửa hàng của thương hiệu này bất ngờ đóng cửa.

Được biết, thương hiệu thời trang IFU mới xuất hiện tại Việt Nam, chuyên kinh doanh các sản phẩm dành cho nữ, gồm áo, quần, đầm, chân váy và jumpsuit. Hãng thời trang này hiện đang có khoảng 18 cửa hàng trên toàn quốc.

Một cửa hàng khác trên phố Chùa Bộc

Một cửa hàng khác trên phố Chùa Bộc

Người dân trên phố Chùa Bộc từng bất ngờ về hàng loạt của hàng mang thương hiệu IFU đóng cửa

Người dân trên phố Chùa Bộc từng bất ngờ về hàng loạt cửa hàng mang thương hiệu IFU đóng cửa.

Trước IFU, hãng thời trang SEVEN.am bị tố sử dụng nhiều sản phẩm nhập từ Trung Quốc nhưng được gắn mác thương hiệu Việt Nam. Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm tại hệ thống SEVEN.am ở Hà Nội. Hiện, loạt cửa hàng này vẫn đang đóng cửa, chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

IFU hoạt động trở lại dù chưa có kết luận sau tâm 'bão' âm thầm tráo nhãn mác quần áo - Ảnh 6.

 

Chia sẻ