Khổ như Huỳnh Anh khi phải chứng kiến cảnh "người trong mộng" đi mua que thử thai

Xuân Lê,
Chia sẻ

Đôi oan gia Nghĩa (Huỳnh Anh) và Hòa (Thu Trang) đã mang đến cho khán giả những giây phút vô cùng thú vị trong bộ phim "Mùa xuân ở lại".

4 tập phim truyền hình Mùa xuân ở lại của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng - người đứng sau cho sự thành công của Về nhà đi con vừa khép lại, nhưng dư âm về bộ phim vẫn còn được khán giả liên tục nhắc đến.

Ra mắt vào những ngày Tết Canh Tý, tuy nhiên Mùa xuân ở lại không bị phai mờ giữa “cơn bão” chương trình giải trí, phim vẫn chiếm trọn được sự yêu mến của khán giả nhờ những màn chemistry cực dễ thương của chàng bộ đội biên phòng tên Nghĩa (Huỳnh Anh) và cô nàng tên Hòa (Thu Trang) - giáo viên miền xuôi mới lên vùng Tây Bắc để dạy học cho các em nhỏ.

Tại đây, cả hai đã gặp được nhau, yêu nhau, tuy nhiên trước khi đến được với nhau, Hòa và Nghĩa lại là 2 người khắc khẩu. Ngoài ra, việc biết Hòa đã có người yêu trước khi lên Tây Bắc dạy học khiến anh bộ đội chỉ biết giữ tình cảm của mình ở trong lòng.

Huỳnh Anh ghen nổ mắt khi thấy "crush" đi mua que thử thai trong phim của đạo diễn "Về nhà đi con" - Ảnh 2.

Trong số những cảnh được khán giả liên tục nhắc đến trong phim, phân đoạn Hòa nhờ Nghĩa chở xuống đồng bằng mua thuốc, nhưng sau đó lại mua 2 que thử thai đã khiến người xem không nhịn được cười bởi trò đùa của nàng giáo viên.

Vốn dĩ, Hòa đi mua que thử thai là theo lời nhờ của một giáo viên trong trường, tuy nhiên vì muốn kiểm chứng Nghĩa có đang thích mình hay không, cô nàng liền nghĩ ra cách mua que thử thai ngay trước mặt Nghĩa, khiến anh chàng hiểu lầm "crush" đã có bầu với bạn trai dưới tỉnh.

Huỳnh Anh ghen nổ mắt khi thấy "crush" đi mua que thử thai trong phim của đạo diễn "Về nhà đi con" - Ảnh 3.

Huỳnh Anh ghen nổ mắt khi thấy "crush" đi mua que thử thai trong phim của đạo diễn "Về nhà đi con" - Ảnh 4.

Nghĩa đơ mặt khi thấy người trong mộng đi mua que thử thai và nghĩ rằng cô nàng đã có bầu.

Huỳnh Anh ghen nổ mắt khi thấy "crush" đi mua que thử thai trong phim của đạo diễn "Về nhà đi con" - Ảnh 5.

Hòa hí hửng kể lại chiến tích chọc giận Nghĩa với người chị đã nhờ cô đi mua que thử thai.

Chưa dừng lại ở đó, Hòa còn bày trò sẽ trở về quê và nhờ anh chở xuống dưới tỉnh. Dù ghen nổ mắt khi nghi ngờ người thương đã có bầu, thế nhưng khi Hòa mở lời nhờ, Nghĩa liền xuất hiện. Tuy nhiên vẫn thái độ muốn chọc tức Hòa, anh chàng vẫn không quên trách móc: "Bây giờ đã đạt được mục đích rồi. Có bầu rồi, được về quê với người yêu rồi, thích nhờ".

Huỳnh Anh ghen nổ mắt khi thấy "crush" đi mua que thử thai trong phim của đạo diễn "Về nhà đi con" - Ảnh 6.

Nghĩa vẫn không quên trêu Hòa, còn cô nàng lại lấy đó làm niềm vui.

Lấy bối cảnh miền núi Tây Bắc vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, Mùa xuân ở lại xoay quanh cuộc sống của các giáo viên “cắm bản” và những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ Tổ quốc. 

Chuyện phim đi theo nhân vật chính là Hòa (Thu Trang) - một cô giáo từ miền xuôi lên miền ngược dạy học với mong muốn thực dụng về một tương lai khi trở lại quê nhà. Nhưng khi gắn bó với vùng đất biên giới, với những học trò bé nhỏ, hiếu học, cùng chàng bộ đội luôn quan tâm, bảo vệ thì Hòa lại dần thấy khó đưa ra quyết định của mình. Vào đúng dịp mùa xuân, Hòa đã đưa ra quyết định là buông bỏ người yêu dưới quê để anh đi tìm hạnh phúc mới, nghe theo lời trái tim mách bảo là trở lại vùng Tây Bắc vì nơi đó mới là mùa xuân thật sự của cô.

Chia sẻ