"Hươu cao cổ" bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện Trung Quốc vào ngày Valentine, hóa ra nguyên nhân là vì sợ lây nhiễm virus COVID-19

Hy Li,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của chú "hươu cao cổ" đã thu hút sự tò mò từ người xung quanh.

Ngày 14/2, một chú "hươu cao cổ" đã đến gặp bác sĩ ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc thuộc Đại học Y Tây Nam ở thành phố lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Sự xuất hiện của chú "hươu cao cổ" đã thu hút nhiều ánh nhìn thích thú và tò mò từ các bác sĩ, y tá và người bệnh tại đây. 

Hóa ra đây là một cô gái mặc bộ đồ mascot hươu cao cổ. Được biết, cô sống tại quận Nạp Khê, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. 

"Hươu cao cổ" bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện Trung Quốc vào ngày Valentine, hóa ra nguyên nhân là vì sợ lây nhiễm virus COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 14/2, cô đến gặp giáo sư bác sĩ Ngao Tố Hoa, chủ nhiệm khoa nội hô hấp để xem bệnh cho bố thông qua video call từ xa. Bác sĩ sẽ xem các triệu chứng bệnh rồi chẩn đoán, sau đó cô sẽ đi lấy thuốc và mang về cho bố. Vì đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh tiếp xúc trực tiếp với virus COVID-19, cô đã mặc bộ mascot đáng yêu này trước khi ra khỏi cửa.

"Hươu cao cổ" bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện Trung Quốc vào ngày Valentine, hóa ra nguyên nhân là vì sợ lây nhiễm virus COVID-19 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, các quần áo bảo hộ không đúng chuẩn nhìn sơ có vẻ như đã cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng bản chất không thể phòng ngừa và ngăn chặn sự xâm nhập của virus được. 

Do đó, nếu mặc bộ trang phục mascot  "hươu cao cổ" bơm đầy hơi, khi về nhà không khử trùng hay vệ sinh kĩ thì các vi khuẩn, virus mầm bệnh cũng có thể theo bộ trang phụ đó "về" nhà bạn. 

Nguồn: Kankanews

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.

"Hươu cao cổ" bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện Trung Quốc vào ngày Valentine, hóa ra nguyên nhân là vì sợ lây nhiễm virus COVID-19 - Ảnh 4.

 

Chia sẻ