Hương Tràm: Tiếc khi Hoàng Thùy Linh đột ngột bỏ thi The Remix

Shindo,
Chia sẻ

Bên lề chương trình "The Remix", Hương Tràm cho biết cô cảm thấy khá tiếc nuối, hụt hẫng khi đối thủ nặng ký là Hoàng Thùy Linh bỏ thi nửa chừng.

Trước thềm đêm Bán kết của Hòa âm ánh sáng - The Remix 2016, Hương Tràm đã có những chia sẻ về bản thân cũng như các đối thủ. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy tiếc nuối khi đội của Hoàng Thùy Linh bỏ thi giữa chừng: "Thực sự mỗi đội đều có một màu sắc khác nhau, ai cũng ấn tượng, ai cũng xuất sắc. Tràm rất tiếc khi vì lí do sức khoẻ nên đội chị Hoàng Thùy Linh đã không thể tiếp tục tham gia. Đây là một trong những nghệ sĩ nữ có những tiết mục xuất sắc và mang tính nghệ thuật rât cao; khi diễn cùng các anh các chị, Tràm rút ra được nhiều nghiệm và học hỏi được rất nhiều".

hương tràm 1
Hương Tràm

Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng chia sẻ về những nỗi tự tin của bản thân khi tham gia The Remix: "Bản thân Tràm còn gặp áp lực nhiều hơn để mong rằng mọi người chấp nhận và ghi nhận hình ảnh mới này của mình khi đến với sân chơi The Remix. Khán giả có thể nhìn thấy những vòng đầu, Tràm khá loay hoay với vũ đạo vì không tự tin, nhưng để có được màn vũ đạo tự tin và thần thái chuyên nghiệp hơn như trong Tâm hồn của đá, Tràm và biên đạo của mình đã tập miệt mài cho tới 2, 3 giờ sáng, và kết quả thật không còn gì vui mừng hơn".

hương tràm 2

hương tràm 3

Ngoài ra, cô cũng thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót trong định hướng phát triển nghề nghiệp của mình: "Có nhiều hướng để nghệ sĩ trẻ bây giờ lựa chọn, mà điển hình là họ chọn dòng nhạc đi theo hướng đại chúng dễ hát dễ nghe và dễ tạo bài hit. Còn với Tràm, Tràm không chọn con đường đó vì thực sự giọng của Tràm hát những ca khúc quãng trung ko được đẹp lắm. Chính vì thế nên có lẽ là Tràm chưa thực sự bứt phá và nổi bật như những người mọi người mong đợi".

hương tràm 4

Với câu hỏi có bao giờ vì quá vất vả mà nghĩ tới chuyện bỏ thi The Remix, Hương Tràm cho biết: "Chưa vao giờ và không bao giờ Tràm có suy nghĩ đó. Dù áp lực, dù bao lần tập luyện đuối lắm nhưng Tràm không bao giờ muốn bỏ cuộc. Bởi vì khi tham gia sân chơi này, Tràm chỉ muốn chiến thắng được bản thân mình. Tràm muốn xóa bỏ đi sự tự ti vì người thấp bé mà ko thể vũ đạo được. Tràm ở đây để hát cho tất cả những khán giả của Tràm, yêu Tràm và ủng hộ Tràm. Khát khao được hát của Tràm cháy bỏng lắm, và sân khấu The Remix mới đủ cho Tràm làm điều này. Từ lúc thấy dậy cho đến lúc đi ngủ, Tràm chỉ nghĩ đến việc hát, hát và hát thôi".
Chia sẻ