Hưng Yên: Bắt nghi can liên quan đến vụ nam thanh niên chết trong tư thế khỏa thân

B.L,
Chia sẻ

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, chiều ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được nghi can trong vụ nam thanh niên chết trong tư thế khỏa thân trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết chiều ngày 23/5 cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can liên quan đến cái chết của nam thanh niên chết dưới sông Bắc Hưng Hải được người dân phát hiện vào ngày 22/5. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được nghi phạm gây án.

Nghi phạm này được xác định là Phan Văn Tuấn (33 tuổi trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ án.

Đại tá Hào cũng thông tin, vụ án có liên quan đến 3 người, ngoài nạn nhân Nguyễn Văn T., nghi phạm Phan Văn Tuấn còn một người khác. Cả 3 đối tượng này đều sử dụng ma tuý đá trước khi xảy ra sự việc.

Được biết, nguyên nhân anh T. bị giết là do trước đó, nạn nhân có mâu thuẫn với một người khác nên người này đã thuê Tuấn giết anh T..

Hưng Yên: Bắt nghi can liên quan đến vụ nam thanh niên chết trong tư thế khỏa thân - Ảnh 1.

Thi thể nam thanh niên phát hiện dưới sông Bắc Hưng Hải.

Như chúng tôi đã thông tin, vào hồi 13 giờ ngày 22/5, một số người dân địa phương bất ngờ phát hiện một thi thể chết trong tư thế khỏa thân nổi trên sông Bắc Hưng Hải. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, có nhiều vết thương ở bụng, cổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Ân Thi trục vớt thi thể nạn nhân, tiến hành khám nghiệm tử thi và mở rộng điều tra vụ án.

Chỉ sau một ngày điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi can của vụ việc. 

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ