Huế: Chợ hoa Tết đã nhộn nhịp, giá cả tăng cao so với mọi năm

Ngọc Dương,
Chia sẻ

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Các chợ hoa tại TP Huế đã nhộn nhịp. Theo nhiều khách hàng giá hoa và cây kiểng năm nay tăng so với mọi năm.

Tiết trời khô ráo khiến chợ hoa tết Huế diễn ra sớm và rộn ràng người mua kẻ bán. Quảng trường Phu Văn Lâu trước kinh thành Huế trở thành chợ hoa tết lớn nhất Huế, Quảng trường Trung tâm văn hóa tỉnh và nhiều con phố cũng được tận dụng làm chợ hoa.

Năm nay chợ hoa Huế tập trung đầy đủ các loại hoa của ba miền. Tại đây có thể bắt gặp rất nhiều loài hoa như tulip, hướng dương, bát tiên, mạc đình hồng, lưu ly, các loại địa lan đến từ Đà Lạt và ba miền hội tụ về.

Ghi nhận ngày 31/1-1/2 (22 âm lịch), hoa cúc trồng chậu của Huế và quất Hội An là hai loại chiếm số lượng nhiều nhất. Mỗi cặp hoa cúc cỡ vừa có giá 250.000-500.000 đồng, cặp to hơn có giá 1-2 triệu đồng. Quất Hội An giá thấp nhất 500.000 đồng/cây loại nhỏ và cỡ 4 triệu đồng/cây lớn. Trong khi đó hoa đào từ bắc đưa vào lại hiếm, giá bán từ 2,5 - 7 triệu đồng/cây.

Theo nhiều chủ kinh doanh hoa mai, năm nay mai khó bán do thời tiết thất thường khiến hoa nở chậm, một số cây thì nở quá sớm, những cây nở đúng dịp tết thì có giá khá cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Hoa mai Huế (hoàng mai) vẫn được chuộng nhất. Trong khi mai Bình Định (hồng diệp mai) giá mềm hơn nhưng vẫn ít người mua.

Rộn ràng chợ hoa tết
Khách du lịch nước ngoài dạo chơi ở chợ hoa trước Phu Vân Lâu,TP Huế.

Rộn ràng chợ hoa tết
Một bạn trẻ chụp ảnh bên cạnh quầy hoa ly Đà Lạt trước Phu Vân Lâu. 
 
Rộn ràng chợ hoa tết
Người dân xem hoa trên đường Lê Quý Đôn.

Rộn ràng chợ hoa tết
Chơ hoa tết trước Phu Vân Lâu thu hút rất nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh những ngày giáp tết.

Rộn ràng chợ hoa tết
Quất Hội An là một trong những loài chiếm số lượng nhiều nhất chợ hoa Tết ở Huế.

Rộn ràng chợ hoa tết
Các bạn trẻ Huế thích thú chụp ảnh tại chợ hoa Tết.

Rộn ràng chợ hoa tết
Quất Hội An là một trong những loài chiếm số lượng nhiều nhất chợ hoa Tết.

Rộn ràng chợ hoa tết
Các bạn trẻ Huế làm duyên chụp ảnh.


Rộn ràng chợ hoa tết
Một người dân đang cần mẫn chăm sóc những chậu cúc.

Rộn ràng chợ hoa tết
Hoa cúc trồng chậu của Huế là loại hoa chiếm số lượng nhiều nhất chợ hoa Tết ở Huế.

Rộn ràng chợ hoa tết
Khách xem hoa lan tại chợ hoa trước Phu Vân Lâu.

Rộn ràng chợ hoa tết
Theo anh Tuấn, chủ một quầy hoa cho biết, nhìn chung năm nay, lượng hoàng mai nở đúng vào dịp Tết chỉ khoảng từ 30 đến 40%.
 
Rộn ràng chợ hoa tết
Hoa mai Huế (Hoàng mai) loài mai với cánh hoa dày, vàng tươi rực rỡ, mang hương thơm nhè nhẹ là loài hoa được người Huế ưa chuộng.

Rộn ràng chợ hoa tết
Một chú ong hút phấn hoa trên một bông hoa đào.
Rộn ràng chợ hoa tết
Sắc vàng hoa mai ngập tràn chợ hoa trước mặt Phu Vân Lâu, TP Huế.

Rộn ràng chợ hoa tết
Một gia đình trồng hoa tranh thủ ăn cơm tại chợ hoa của mình trước Phu Vân Lâu (TP Huế).

Rộn ràng chợ hoa tết
Các bạn trẻ Huế làm duyên chụp ảnh tại chợ hoa Tết.

Rộn ràng chợ hoa tết
Sắc vàng hoa mai ngập tràn chợ hoa tết.


Chia sẻ