Hồng Quế đẹp mong manh khi diện áo dài của NTK Hà Duy, Ngọc Hân thiết kế áo dài dành cho người khuyết tật

Tiểu Mai,
Chia sẻ

Hai NTK vừa mới trình làng những thiết kế áo dài thanh tao duyên dáng với ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, ai ngắm nhìn cũng đắm say.

Ngọc Hân và Hà Duy là hai trong số 15 nhà thiết kế góp mặt trong chương trình "Áo dài của chúng ta" với chủ đề "Thế giới hội tụ trong tà áo Việt", diễn ra vào tối qua (9/4) tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.

Với Ngọc Hân, cô lấy cảm hứng cho bộ sưu tập từ đất nước Ấn Độ, quốc gia cô từng có dịp ghé thăm và tham gia một số sự kiện văn hóa tại đây. Hoa hậu sáng tạo những mẫu áo dài ton sur ton về màu sắc, kiểu dáng dành cho mẹ và bé mang tính ứng dụng cao.

Hồng Quế - Ảnh 2.

Ngọc Hân và Phu nhân đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Điều đặc biệt trong loạt thiết kế của Ngọc Hân là cô sáng tạo trên chất liệu vải gai. Đây là chất liệu thuần Việt 100%, làm từ các sợi tự nhiên, trải qua quá trình xử lý phức tạp mới tạo nên tấm vải mềm mại, thoáng mát. Từ khi theo đuổi sự nghiệp nhà thiết kế áo dài, Ngọc Hân luôn cố gắng khai thác những chất liệu quen thuộc của người Việt lên từng bộ sưu tập. Mỗi năm cô đều cất công tìm đến những làng nghề thủ công về dệt lụa, dệt tơ… tại nhiều tỉnh, thành để tìm hiểu và lấy chất liệu cho những thiết kế của mình.

Hồng Quế - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân - top 100 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới và Neil Bowden Laurence.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài cho Ngọc Hân vào tối qua ngoài các model chuyên nghiệp còn có một số vị khách đặc biệt, trong đó có chị Nguyễn Thị Vân – người khuyết tật lọt top 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng thế giới năm 2019 do hãng BBC bình chọn và top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 do Forbes bình chọn. Chị được ông xã người Australia, Neil Bowden Laurence tháp tùng và đưa chị lên sân khấu trình diễn cùng Ngọc Hân tại chương trình.

Vẫn là phom dáng quen thuộc của áo dài Việt nhưng Ngọc Hân khéo léo đưa những họa tiết văn hóa đặc trưng của Ấn Độ lên áo thông qua chi tiết thêu thủ công hoặc tách đôi tà áo dài phía trước – điểm nhấn quen thuộc trên trang phục của nam giới Ấn Độ. Cô sử dụng những màu sắc đa dạng từ tông lạnh đến tông nóng để bộ sưu tập thêm phần ấn tượng.

Hồng Quế - Ảnh 4.

Hồng Quế - Ảnh 5.

Phu nhân đại sứ quán Ấn Độ, Manu Verma và người bạn khuyết tật Chử Giang Sơn cũng xuất hiện trong trang phục áo dài do Hoa hậu Việt Nam 2010 thiết kế. Gia đình Ngọc Hân (bà và mẹ) dù thời tiết lạnh vẫn có mặt động viên tinh thần cho Ngọc Hân người đẹp.

Hồng Quế - Ảnh 6.

Hồng Quế - Ảnh 7.

Nếu Ngọc Hân lấy cảm hứng từ Ấn Độ thì NTK Hà Duy lại đưa văn hóa Nhật Bản vào bộ sưu tập áo dài giới thiệu trong chương trình tối qua. Anh sử dụng chất liệu đũi, kết hợp cùng lưới, ren, cùng kỹ thuật đính kết thủ công điêu luyện để tạo nên sự khác biệt.

Áo dài của Hà Duy bay bổng, lãng mạn, phù hợp với những cô gái điệu đà. Một số hình ảnh quen thuộc của đất nước mặt trời mọc được Hà Duy đưa vào tà áo dài bằng công nghệ in hiện đại như bóng dáng nàng Geisha, núi Phú Sĩ, cổng trời Torri, lâu đài Osaka…

Mặc dù nổi tiếng ở mảng váy áo dạ hội nhưng Hà Duy vẫn thi thoảng trình làng bộ sưu tập áo dài cho những dịp đặc biệt hoặc khi tham gia các lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới. NTK 8X cho biết, anh thường đưa một số nét quen thuộc trên trang phục ứng dụng hiện đại hoặc váy dạ hội vào áo dài để làm bộ đồ vừa mang nét truyền thống nhưng cũng bắt trend với xu thế thời trang hiện đại.

Hồng Quế - Ảnh 11.

Chia sẻ