Hôn lễ bãi biển mang màu sắc châu Âu giữa lòng Hà Nội của nàng hot girl: Khung cảnh như cổ tích, con đầu lòng của cặp đôi lên sân khấu!

An Thanh,
Chia sẻ

"Mình muốn hôn lễ diễn ra tại bãi biển xanh ngát, có rặng dừa cát trắng, có hoàng hôn ngay giữa lòng Hà Nội. Nghe thì khá điên rồ nhưng sự thật thì hai vợ chồng đã làm được", cô dâu tâm sự.

Đám cưới cô dâu Uyên Bi:

Thời gian: 10/7/2022

Lượng khách: 150 người.

Tổng chi phí: 200 triệu đồng.

3 tuần chuẩn bị để biến giấc mơ thành hiện thực

Một khi bạn đã trót đam mê phong cách cưới của phương Tây với lượng khách mời vừa đủ, mọi thứ đều chỉn chu và lãng mạn thì nên làm thế nào?

Mới đây, cô dâu Uyên Bi đã chia sẻ về hôn lễ của bản thân và nhận về không ít lời khen ngợi.

Uyên Bi là một người mẫu, beauty blogger 25 tuổi. Chồng cô tên Đức Thành, 28 tuổi, là giảng viên kế toán Nhật và kinh doanh tự do. Hai vợ chồng hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Hôn lễ bãi biển mang màu sắc châu Âu giữa lòng Hà Nội của nàng hot girl: Khung cảnh như cổ tích, con đầu lòng của cặp đôi lên sân khấu! - Ảnh 2.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, đám cưới của Uyên Bi mang màu trắng chủ đạo. Tất cả đều thanh khiết, tinh khôi và thỏa mãn giấc mơ cổ tích của bất cứ cô dâu nào.

Nói về ý tưởng của hôn lễ đầy màu trắng, cô dâu Uyên Bi cho hay: "Mình thích những tiệc cưới bãi biển châu Âu với màu trắng tinh khôi chủ đạo, xen lẫn màu xanh của trời và biển. Khi bài hát "Beautiful in white" vang lên, bố cô dâu dắt tay con gái tiến vào lễ đường, khung cảnh rất thơ mộng, rất lãng mạn đó mình đã ao ước rất nhiều khi xem rên Tivi, phim ảnh. Bởi vậy, ý tưởng cho đám cưới của mình bắt nguồn từ đó".

Bình thường, từ bắt đầu tìm kiếm đơn vị tổ chức, lên ý tưởng và thực hiện hôn lễ thì mất thời gian khoảng 1,5 - 2 tháng, tuy nhiên vì hai vợ chồng Uyên khá gấp rút, cộng với sự hỗ trợ hết mình của bên tổ chức sự kiện nên tất tần tật các khâu đó hoàn thành chỉ trong gần 3 tuần.

Uyên kể: "Hoa cưới mình được bên tài trợ tư vấn và lên ý tưởng. Nó là một bó gồm 3 loại hoa là hoa hồng trắng, cúc Ping Pong và hoa Mõm Sói. Nó tượng trưng cho tình yêu tinh khôi, lời chúc phúc cuộc sống hôn nhân viên mãn, tròn đầy. Cách trang trí tiệc cưới mình và chồng đã thống nhất từ trước.

Mình muốn hôn lễ diễn ra tại bãi biển xanh ngát, có rặng dừa cát trắng, có hoàng hôn ngay giữa lòng Hà Nội. Nghe thì khá điên rồ nhưng sự thật thì hai vợ chồng đã làm được. Bọn mình khá "vật vã" trong việc tìm địa điểm vì quy mô khách mời ít, thích làm ngoài trời và có những yêu cầu đính kèm. Chỗ thì nhỏ và chật chội, chỗ thì rộng dễ lọt thỏm và mình không hoàn toàn ưng ý. Nhưng cuối cùng, mình đã chọn được địa điểm vừa lòng ngay tại Thủ đô".

Hôn lễ bãi biển mang màu sắc châu Âu giữa lòng Hà Nội của nàng hot girl: Khung cảnh như cổ tích, con đầu lòng của cặp đôi lên sân khấu! - Ảnh 3.

Uyên và chồng nhất trí lựa chọn chủ đề cho hôn lễ là "Đám cưới cổ tích". Bản thân Uyên là người có tính cách nhẹ nhàng, cũng thích mơ mộng và muốn bản thân trong ngày trọng đại có thể vui vẻ, xinh đẹp như một nàng công chúa giữa rừng hoa trắng tinh khôi. Còn về "cổ tích" là bởi hôn lễ này nó như giấc mơ của cô từ thời thơ ấu và bây giờ đã trở thành sự thật. Một đám cưới như thế này là tất cả những gì mà Uyên đã mong muốn và tưởng tượng.

Vì tình hình dịch bệnh nên đám cưới của Uyên và chồng đã bị lùi lại cho đến ngày 10/7 năm nay. Vì có nhiều kế hoạch thay đổi nên thời gian họ chuẩn bị cho hôn lễ khá gấp rút. Suốt 3 tuần ấy, hai vợ chồng đã phải lên kế hoạch, chuẩn bị cho tất cả toàn vẹn nhất. Từ khâu tổ chức, tiếp đón, xe cộ, ăn ở hay nho nhỏ như trầu cau, MC, band nhạc, mâm tiệc… Tất tần tật đều do hai vợ chồng cô bàn bạc và đồng thuận với nhau.

Sự xuất hiện của nhân vật đáng yêu nhất hôn lễ

Trong nhiều tấm hình được chia sẻ, bức ảnh về chiếc váy cưới lộng lẫy của Uyên nhận về không ít lời khen ngợi. Trang phục cô dâu là một phần đáng chú ý nhất của mọi đám cưới và hôn lễ này cũng vậy.

Uyên Bi tâm sự: "Váy cưới của mình được thiết kế riêng và có giá hơn 200 triệu đồng. Chiếc váy này lấp lánh có lẽ do có 1000 viên Swarowski đính trên tà váy. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có chiếc váy cưới vừa vặn với bản thân về tất cả mọi thứ. Và mình cũng càng vui hơn khi nó nhận được không ít lời khen ngợi của mọi người".

Hành trình từ chuẩn bị cho đến lúc hoàn thành một hôn lễ có rất nhiều giai đoạn. Bản thân Uyên Bi cũng tâm sự rằng mình gặp một vài khó khăn trong quá trình thực hiện.

"Đầu tiên, vì hoàn cảnh gia đình nên chỉ có 2 vợ chồng đứng ra chuẩn bị đám cưới từ A đến Z. Thứ hai, vì thời gian gấp rút do nhiều yếu tố nên chúng mình bị áp lực và stress về thời gian. Thứ ba, bố mẹ hai bên lớn tuổi và mọi người đều muốn làm đám cưới truyền thống bài bản. Bởi vậy chuyện thuyết phục bố mẹ cũng tốn không ít thời gian.

Thứ 4 là yếu tố thời tiết. Vì tổ chức ngoài trời nên thời tiết quan trọng lắm. Trời phải không nắng, không mưa. Chọn tổ chức vào tháng 7, đúng mùa hay có mưa rào mà 1 tuần trước hôn lễ chỉ có mưa ròng rã nên bọn mình lo lắng. Thật may đến ngày kết hôn trời rất đẹp, không nắng không mưa, gió hiu hiu rất tuyệt vời".

Trong đám cưới, cũng có nhiều khoảnh khắc Uyên và chồng phải rơi nước mắt vì xúc động. Phần đặc biệt và khiến cô nhớ nhất có lẽ là khoảnh khắc bé con của họ ngồi xe lên trao nhẫn cho bố mẹ. Vì dịch bệnh nên đám cưới của đôi vợ chồng bị dời lại, bé trai đầu lòng lại có thể tham dự ngày trọng đại của bố mẹ mình.

"Khoảnh khắc ấy rất xúc động. Ở hôn lễ trong mơ của mình, con trai lên sân khấu trao nhẫn cho bố mẹ. Nó khiến mình thấy rằng đây chính là kết quả đầy tốt đẹp mà hai đứa đã có với nhau", Uyên xúc động nhớ lại.

Hôn lễ bãi biển mang màu sắc châu Âu giữa lòng Hà Nội của nàng hot girl: Khung cảnh như cổ tích, con đầu lòng của cặp đôi lên sân khấu! - Ảnh 7.

Hạnh phúc với đám cưới ấn tượng và thỏa mãn tất cả tiêu chí đề ra, cô dâu Uyên Bi cũng đưa ra lời khuyên cho những cô gái khác chuẩn bị lên xe hoa:

"Đời người con gái chỉ có duy nhất 1 lần lên xe hoa, được mặc váy cưới, được lộng lẫy trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Bởi vậy, dù ít hay nhiều thì chúng ta nên cố gắng cho mình một đám cưới chỉn chu. Mình cũng chúc các bạn luôn là cô dâu xinh đẹp nhất trong bữa tiệc trọng đại của cuộc đời. Sau đó, mọi người đều có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc".

Chia sẻ